Thông Công Thanh Thiếu Niên Hai Tỉnh Vĩnh Long & Trà Vinh

3185

HTTLVN.ORG – Để giúp các bạn thanh thiếu niên có sự gắn kết, gần gũi nhau hơn trong mối liên hệ Cơ Đốc, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức chương trình bồi linh – thông công cho thanh thiếu niên trong hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh với chủ đề: Chung Sức, từ 8 giờ 30 đến 08 giờ tối ngày 25/4/2018 tại nhà thờ Tin Lành Trà Ôn. Có hơn 200 người tham dự.

Buổi sáng các bạn thanh thiếu niên được chia thành 10 đội luân phiên tham gia sinh hoạt các trò chơi dã ngoại rất tích cực và sôi nổi như: kéo co, đua thuyền, nhảy bao, bắn súng, thổi bong bóng,… Buổi tối các bạn thanh thiếu niên được sinh hoạt trong nhà thờ với nhiều tiết mục sinh động như: đố Kinh Thánh, đố Thánh ca, kịch câm, kịch ngắn, hát múa,…

Trước giờ bế mạc, các bạn thanh thiếu niên được Mục sư Nguyễn Lê Hữu Thuận đúc kết mục đích chủ đề “Chung Sức” với câu Kinh Thánh nền tảng trong I Cô-rinh-tô 1:10 “Hỡi anh em, tôi nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau“, nhằm kêu gọi mọi thanh thiếu niên ai nấy phải đồng thanh, đồng ý, đồng tình, đồng tâm, đồng tư tưởng mà tôn thờ, cảm tạ, ca ngợi và phục vụ Chúa.

Các bạn thanh thiếu niên được sống trọn một ngày đầy yêu thương và hiệp một. Tại đây không còn phân biệt, không còn ngăn cách; các bạn được ăn chung, chơi chung với nhau thật là vui tươi.

Cám ơn Chúa sau một ngày, chương trình diễn ra thật sự phước hạnh. Những bài học, những chương trình sinh hoạt đều tập trung giúp cho các thanh thiếu niên hiểu biết rõ hơn về sự hiệp một. Giúp các em thấy rõ chính Chúa Giê-xu đã phá hủy bức tường ngăn cách, làm cho họ có chung một Chúa, một đức tin, một hi vọng thuộc về một thân thể trong Chúa. Kỳ trại kết thúc trong không khi vui tươi, phước hạnh và chia tay trong sự lưu luyến.

TTV. MSNC Huỳnh Ngọc Dũng


Quang cảnh khai mạc


Mục sư Nguyễn Văn Soi chào mừng và tuyên bố khai mạc chương trình


Các hoạt động trong kỳ trại


Mục sư Nguyễn Lê Hữu Thuận đúc kết


Tặng quà lưu niệm


Mục sư Nguyễn Trung Thông cầu nguyện kết thúc

Bài trướcTư Vấn Hướng Nghiệp Cho Học Sinh Tại Tỉnh Quảng Ngãi
Bài tiếp theoHội Đồng Bồi Linh Tỉnh Sóc Trăng Lần Thứ 18