TƯ VẤN CƠ ĐỐC: CHƯƠNG 12 – THỜI THANH THIẾU NIÊN (phần 6)

571

CHƯƠNG 12 – THỜI THANH THIẾU NIÊN

(phần 6)

Tiến sĩ Gary R. Collins

TƯ VẤN VÀ CÁC VẤN ĐỀ CỦA THANH THIẾU NIÊN

     Các vấn đề thanh niên có thể được giải quyết tốt trong hai phương cách: bằng cách tư vấn thanh niên và bằng cách giúp đỡ cha mẹ chúng. Trong cả hai trường hợp, người cố vấn phải thể hiện mình là một người có hiểu biết rộng, và một kiến thức về các loại căng thẳng mạnh mẽ trong gia đình và các vấn đề tranh chiến bên trong những thanh niên. Thanh niên thường có các cơn giận dữ, cảm giác mất mát, sự tự-đánh giá chính mình, lo lắng về tương lai, và những cảm giác lầm lỗi về quá khứ. Các bậc cha mẹ thường hoang mang, thất vọng, và thương tổn với những căng thẳng và những áp lực của thanh niên đang phát triển. Người cố vấn nên hiểu và chấp nhận các vấn đề mà không đòi hỏi quá đáng, có thể tạo ra ảnh hưởng có ý nghĩa đối với các bậc cha mẹ và những thanh niên. Người cố vấn cần nhạy bén, bình tĩnh, thương xót, có lòng bao dung, chịu đựng đối với sự chỉ trích. Những thanh niên và cha mẹ chúng cần một người biết chăm sóc, một người khôn ngoan và tự tin, là người đem lại an toàn với những sự hướng dẫn êm nhẹ trong những lúc biến động mạnh.

  • Tư vấn cho các bậc cha mẹ.

     Trong chương 11, chúng ta đã xem xét những phương cách giúp đỡ các bậc cha mẹ đối diện với các vấn đề của con cái của họ. Hầu hết những quy tắc đó cũng áp dụng được khi bạn đang tư vấn các bậc cha mẹ của thanh thiếu niên, thế nhưng cũng nên cân nhắc một vài lời chỉ dẫn khác.

     a). Ủng hộ và khuyến khích. Khi các vấn đề thanh thiếu niên xảy ra, các bậc cha mẹ thường kết luận rằng họ đáng bị khiển trách, họ không phải là những cha mẹ tốt, hoặc tai họa đang chờ đợi con cái họ. Những người cố vấn khẳng định lại và khuyến khích các bậc cha mẹ, ngay cả các bậc cha mẹ tốt hay có hiệu quả trong việc dưỡng dục con cái. Giúp họ vượt qua các cơn giận dữ, chống nghịch, rút lui, thất vọng, và chỉ trích. Tại nhà, các bậc cha mẹ cần thư giãn, lắng nghe, và cố gắng hiểu con cái của họ. Quan trọng nhất là tìm cách giúp đỡ chúng mỗi ngày sống theo sự dẫn dắt từ Đức Chúa Trời – Đấng chăm sóc, dạy dỗ,hướng dẫn cách giải quyết tốt nhất các vấn đề cho con cái Ngài, Ngài là Người Cha hoàn hảo, Ngài là Đấng có những con cái dấy loạn nghịch cùng Ngài – Điều này có thể đang an ủi các bậc cha mẹ để biết rằng Đức Chúa Trời hiểu được những sự tranh chiến của con cái họ, và cũng có ích để nhắc nhở các bậc cha mẹ biết rằng không phải chỉ họ là những người bị ảnh hưởng và khổ đau vì con cái.

     b). Tư vấn gia đình. Khi một thanh niên trong gia đình đang có các vấn đề, căn nguyên  của rắc rối thường nằm trong một gia đình trục trặc. Chẳng hạn như, khi cha mẹ có các vấn đề nghiêm trọng về hôn nhân, thanh niên có thể bỏ nhà đi, hoặc phát triển cách cư xử hoặc hành động đáng chú ý khác. Những điều đó giúp những thanh niên một phương án thoát khỏi tình trạng gia đình không thể chịu đựng nổi. Trường hợp đó, cha mẹ đã có lỗi và không nên khiển trách tất cả những căng thẳng của các con mình.

     Người tư vấn hỏi và tìm hiểu những vấn đề của  gia đình. Vấn đề một người con trai hay con gái của họ ở tuổi thanh niên có thể thật sự phản ánh các vấn đề sâu sắc hơn tại nhà. Nếu như gia đình có thể được giúp đỡ để có chức năng tốt hơn, các vấn đề của thanh niên cải thiện một cách đột ngột.

     c). Giới hạn môi trường. Những người trẻ thường hay vội vàng để có tự do, chúng không thể đợi chờ đến khi cha mẹ chúng cho phép. Khi những thanh niên phản ứng ngược lại các giới hạn cho phép, các bậc cha mẹ có thể đáp ứng với những phương cách khác nhau. Một vài bậc cha mẹ cảm thấy sợ hãi và chán nản; người khác xem xét lại cách giáo dục của minh đối với con cái; cha mẹ khác đáp ứng bằng cách la mắng, quở trách, siết chặt các quy tắc và từ chối thương lượng.

     Thay vì đưa ra các mệnh lệnh cho thanh thiếu niên, các bậc cha mẹ có thể được giúp đỡ để nhận ra rằng tất cả các thành viên trong gia đình có quyền trong ngôi nhà của họ. Để làm vững bền những quyền hạn này, cần có sự giao tiếp, thảo luận với nhau. Một vài giới hạn phải được sắp đặt và được duy trì, bất chấp những áp lực từ một người nào. Các bậc cha mẹ có thể thể hiện tình yêu thương, sự chấp nhận, và sự tôn trọng  đối với tất cả các thành viên khác trong gia đình. Việc này có hiệu quả hơn là việc chỉ trích hay lời khuyên liên tục. Những thanh niên trưởng thành, chúng nên được có tự do nhiều hơn, nhưng phải có sự tôn trọng các quyền hạn và duy trì sự quan tâm đến những người khác. Những người cố vấn có thể giúp đỡ các bậc cha mẹ sắp đặt các giới hạn thực tế, nhạy bén đối với các nhu cầu của những người trẻ, và phù hợp với các chuẩn mực trong Kinh Thánh. Người cha hay người mẹ có thể biết về điều họ nên làm, thế nhưng họ cần một người khác (ngoài gia đình) để ủng hộ họ, đặc biệt là những lúc có căng thẳng gia đình xảy ra.

     d). Sự hướng dẫn thuộc linh. Một nghiên cứu về tuổi thanh thiếu niên kết luận rằng những thanh niên có xu thế từ bỏ tôn giáo gia đình khi cha mẹ chúng không thể hiện sự chấp nhận, lòng tha thứ, những đức tính tốt đẹp của Cơ Đốc nhân và đức tin của họ chỉ đặt nền tảng trên các quy tắc.

     Nếu như cha mẹ quá nghiêm khắc, cứng nhắc với những điều luật, hoặc quan tâm nhiều đến địa vị, hoặc ganh tỵ, cạnh tranh; những thái độ này của cha làm mẹ thật sự là một điều gì đó thiếu an toàn và lo lắng bao phủ lên những người trẻ, sau đó có sự chống nghịch.

     Tư vấn trong những lãnh vực này cần  giúp đỡ các bậc cha mẹ trưởng thành thuộc linh, phát triển các giá trị phù hợp Kinh Thánh, và sống một đời sống  đẹp lòng Chúa. Loại tư vấn này hữu ích, và cũng có giá trị đối với cha mẹ và các thành viên gia đình là những người cần giúp đỡ gián tiếp.
(còn tiếp)

Hồ Kim Quốc dịch
(Trịnh Phan hiệu đính)

Bài trướcAdrol Păng Đơ̆ng Rŏng Kơ Đei Đon Lui – 22/4/2025
Bài tiếp theoTuyển tập thơ: CHÚA SỐNG