TƯ VẤN CƠ ĐỐC: CHƯƠNG 11 – VIỆC NUÔI DẠY CON CÁI VÀ SỰ HƯỚNG DẪN CỦA CHA MẸ (phần 7)

599

CHƯƠNG 11 

VIỆC NUÔI DẠY CON CÁI VÀ SỰ HƯỚNG DẪN CỦA CHA MẸ
Child-Rearing and Parental Guidance

Tiến sĩ Gary R. Collins

PHẦN 7

      d)- Các nan đề đặc biệt. Các bậc cha mẹ thường thể hiện sự quan tâm về các vấn đề đặc biệt của con mình, chẳng hạn như bệnh tự kỷ, đái dầm, nói lắp, nỗi ám ảnh ở trường, hay gây gổ, những cơn ác mộng quá sức, các nỗi sợ hãi căng thẳng, hoặc các phản ứng đối với những chấn thương do tại nạn, nằm viện hoặc sự chết. Nhiều nan đề trong các vấn đề này thường là những chứng cứ của nỗi lo lắng và chúng chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn. Chẳng hạn như, các nỗi sợ hãi xuất hiện suốt trong ngày hoặc bị quá kích thích từ các cuốn sách hay những chương trình ti-vi vào lúc đi ngủ, điều này có thể khiến trẻ có những cơn ác mộng hoặc những sự thể hiện bạo lực trong suốt buổi tối hay khi ngủ. Các nỗi sợ hãi về việc nằm viện hoặc lo lắng quá về sự chết thường làm cho trẻ hay hình dung hoặc tưởng tượng, đặc biệt là khi ông nội hoặc người nào khác trong gia đình qua đời. Những nỗi sợ hãi này phản ánh sự lo lắng về những thứ chúng không biết đến, hoặc phản ánh những sự không chắc chắn về việc chúng sẽ bị bỏ rơi hoặc bị từ chối. Việc tiểu trên giường và nói lắp có thể chỉ ra rằng đứa trẻ cảm thấy bị cha mẹ và những người khác ép buộc, áp lực thỉnh thoảng gia tăng khi những căn đó vẫn tồn tại. Các bậc cha mẹ nên được giúp đỡ để đưa ra sự khẳng định, đồng ý, chấp nhận, và ủng hộ. Các nỗi sợ hãi được thảo luận cách cởi mở cách tốt nhất là ở tại nhà, nên tránh sự quá kích từ các bộ phim hoặc những câu chuyện làm thức tỉnh-lo lắng. Điều này thường có ích nếu như các bậc cha mẹ cũng được khuyến khích để thảo luận những sự quan tâm của họ với các bậc cha mẹ khác là những người đã có thể giải quyết thành công với các vấn đề của con cái họ.

      e)- Vấn đề của cha mẹ. Thỉnh thoảng những đứa trẻ được cha mẹ đem đến để tư vấn, nhưng thật ra họ muốn chính mình được giúp đỡ, nhưng lại quá e ngại để được sự giúp đỡ tư vấn. Thường hơn, các bậc cha mẹ ít nhận thức được rằng đó là các vấn đề của riêng họ. Khi các bậc cha mẹ này được giúp đỡ để giải quyết những vấn đề của cá nhân họ, thì bọn trẻ thường cải thiện một cách tự phát.

      Quá rõ ràng để kết luận rằng các triệu chứng của đứa trẻ phần lớn là hậu quả từ các vấn đề của bố mẹ chúng. Người tư vấn không phải áp đặt việc tư vấn trên các bậc cha mẹ là những người không muốn tư vấn; nhưng bất kỳ khi nào bọn trẻ được mang đến để giúp đỡ, rất quan trọng để cảnh báo rằng có thể các vấn đề này là của các bậc cha mẹ. Nhiều vấn đề của các bậc cha mẹ này có thể được giải quyết trong hoàn cảnh thảo luận về đứa trẻ. Chẳng hạn như, từ việc hỏi câu hỏi “Ông/Bà có thể làm điều gì khác để giúp giải quyết vấn đề này?”, có thể có cơ hội để người cha hay mẹ nói ra những thất vọng, sợ hãi, và những hành động của họ.

      Có các bậc cha mẹ đến tư vấn là những người làm phiền con cái của họ cách nghiêm trọng hoặc họ quá quan tâm đến các vấn đề và những khó khăn của riêng họ mà họ không thể giải quyết hay đáp ứng được các nhu cầu của con cái họ cách hiệu quả. Những người lạm dụng trẻ em, những người không biết nhiều về xã hội, hoặc các bậc cha mẹ nghiện rượu là những ví dụ.

      Người tư vấn có sự thách thức với việc đem lại sự ổn định và sức khỏe cho các bậc cha mẹ này và con cái của họ, đồng thời giúp đỡ họ giải quyết những mâu thuẫn của chính họ và trong gia đình của họ. Đây là một công việc khó khăn đòi hỏi người tư vấn có nhiều kinh nghiệm, kiên nhẫn, có sức chứa khi nghe sự tường thuật chi tiết dài dòng, những sự phẫn nộ nhỏ nhặt, những sự bận tâm tầm thường…

      Các bậc cha mẹ này thường sợ hãi để được tư vấn, e ngại bị thay đổi, hoặc quan tâm về việc con cái mình không còn ở dưới sự chăm sóc của họ. Vì thế, các vấn đề có thể bị khước từ, hoăc một sự không hài lòng, hoặc thiếu khả năng để hợp tác trong khi tư vấn. Trong mọi tình huống, người tư vấn phải nên xử lý uyển chuyển và cũng nên vui vẻ để gởi hoặc tìm đến sự hướng dẫn từ các chuyên gia đặc biệt hơn.

  1. Những sự chuyển giao (giới thiệu)

       Tư vấn trẻ em là một công việc đặc biệt cùng với sự giúp đỡ chuyên ngành. Người tư vấn Cơ Đốc hầu như làm việc nhiều với những người lớn hơn là với trẻ. Có trường hợp cần chuyển giao hay giới thiệu cho những người tư vấn có kỹ năng hoặc có kinh nghiệm chuyên ngành, đặc biệt là các bậc cha mẹ hay làm phiền đến con cái, hoặc bệnh tâm thần của những người lớn.

(còn tiếp)

Hồ Kim Quốc dịch
(Trịnh Phan hiệu đính)

Bài trướcVĩnh Long: Bồi Linh Nữ Giới Năm 2025
Bài tiếp theoUB. CĐGD: GIỚI THIỆU KINH THÁNH HẰNG NGÀY QUÝ 2/2025