Truyền Giảng Tin Lành tại Mộc Hóa – Long An.

890

HTTLVN.ORG – Với khát vọng đem Tin Lành cho mọi người, Hội Thánh Tin Lành Mộc Hóa – một Hội Thánh nằm ở thị xã vùng biên giới Việt Nam – Cam-pu-chia thuộc tỉnh Long An, đã kết hợp với Ban Truyền giáo của Hội Thánh Tân An, tổ chức chương trình truyền giảng Tin Lành ở sân nhà thờ Mộc Hóa vào đêm 19/09/2012.

 


 Những người tham dự trong đêm truyền giảng

 

 

Trong những ngày bước vào mùa mưa, Hội Thánh chuyển hướng tập trung mời thân hữu khu vực quanh nhà thờ để việc đi lại được thuận tiện. Đúng như dự liệu, 14 giờ chiều, khi sân khấu được dựng lên xong, trời mưa rất to; dầu vậy con dân Chúa vẫn vững tin Chúa sẽ cho một đêm có thời tiết tốt lành như Hội Thánh đã cầu nguyện nhiều ngày với Chúa. Đúng 15 giờ, mưa ngừng rơi, trời mát dịu, rất lý tưởng cho một đêm truyền giảng. Cảm tạ Chúa.

 


MSNC Đặng Thiên Phúc, quản nhiệm HT cầu nguyện dâng chương trình cho Chúa

 

 

Khi màn đêm buông xuống, nghe tiếng nhạc vang lên, với khung cảnh vui vẻ, tưng bừng nơi tổ chức truyền giảng, nhiều người dân đi qua ghé vào thăm hỏi. Đây là cơ hội tốt để các con dân Chúa bày tỏ Tin Lành cho từng người.

 

 Con dân Chúa tôn vinh danh Ngài qua những bài hát

 

 Hình ảnh trong vở kịch “Người con trai hoang đàng”

 

 

Số thân hữu đến dự được gần 200 người. Họ chăm chú theo dõi từng tiết mục, lắng nghe bài chia sẻ về Tin Lành với chủ đề “Vì Ai?”.

 

Mục sư Trần Thanh Dũng, giảng Lời Chúa

 

 

Kết quả có khoảng 100 người tin nhận Chúa, trong số đó có 86 người lớn. Ha-lê-lu-gia cảm tạ Chúa! Con dân Chúa trong Hội Thánh rất vui mừng, nhiều người không cầm giữ được nước mắt, những giọt nước mắt vui mừng vì nhiều tội nhân trở về với Chúa.

 

 Những thân hữu cầu nguyện tiếp nhận Chúa

 

 

Xin thêm lời cầu nguyện cho Hội Thánh tại Mộc Hóa đầy ơn Chúa, đủ ơn, đủ sức chăm sóc các tân tín hữu lớn lên trong Ân điển Ngài.

 

 Đoàn Truyền giáo của Hội Thánh Tân An

 

 

TTV. Long An

MS. TTD

 

 

Bài trướcBồi Linh Thanh Niên Phía Nam Lâm Đồng.
Bài tiếp theoXây Nhà Tình Thương Tại Bình Thuận.