Truyền Giảng Tin Lành Tại HT An Hóa – Bến Tre.

737

    HTTLVN.ORG – Những thân hữu không vào được Trung tâm triển lãm Sài Gòn quận 7 để dự chương trình truyền giảng nhân Lễ Kỷ niệm 100 năm Tin Lành Truyền đến Việt Nam, nay Chúa cho có cơ hội nữa để nghe Phúc Âm cứu rỗi của Ngài.

 

    Vào thời điểm Lễ Kỷ niệm 100 Tin Lành đền Việt Nam được tổ chức tại TP. HCM. Hội Thánh An Hóa tỉnh Bến Tre có đưa khoảng 160 thân hữu và gần 100 tín hữu đến tham dự nhưng không vào được bên trong, đành phải tiếc nuối ra về. Sau đó, Ban Truyền giảng của HT có dự tính tổ chức truyền giảng tại nhà thờ cho số thân hữu đã được mời, nhưng vì tài chánh đã cạn kiệt (do chi phí cho chuyến đi trên quá lớn) nên không thể thực hiện được.

 

    Cảm tạ Chúa, bởi sự mở đường của Ngài, nên vào ngày 03/08/2011, ước muốn trên đã được thực hiện cách bất ngờ. Với sự giúp đỡ về âm nhạc của Đoàn sinh viên Hàn Quốc, diễn giả là Mục sư Quản nhiệm HT, cùng với sự cộng tác nhiệt tình của anh Khánh Linh và ca sĩ Lưu Chí Vỹ; chương trình truyền giảng được tổ chức chu đáo, vui vẻ.

 

    Có khoảng 100 thân hữu đến tham dự chương trình truyền giảng tối ngày 03/08/2011 và sau lời kêu gọi của MSQN đã có 20 thân hữu lớn tuổi và 3 em thiếu nhi bước lên tiếp nhận Chúa. Kết quả này thật là một sự khích lệ lớn cho HT.

 

    Tuy nhiên còn hơn 80 mươi người đến dự vẫn chưa bằng lòng tiếp nhận Chúa, xin cầu nguyện và nỗ lực làm chứng để hơn 80 người đến dự tại Hội Thánh An Hóa hay rộng hơn là trên 80 triệu đồng bào Việt Nam có cơ hội để nghe và tiếp nhận Chúa trong tương lai gần.

 

    Halelugia!

 

    Những hình ảnh được ghi nhận:

 

1

Có khoảng 100 thân hữu đến dự CT

 

2

Anh Khánh Linh tôn vinh Chúa

 

2

Ca sĩ Lưu Chí Vỹ tôn vinh Chúa

 

3

Nhóm kịch Hàn Quốc góp phần trong CT

 

6

MSQN. T.T. Thiên Ân chia sẻ Tin Lành

 

6

Thân hữu tiếp nhận Chúa

 

 

Tin tức từ HT An Hóa (Giao Hòa), Bến Tre.

Bài trướcBài 231: Chết Trong Đức Tin
Bài tiếp theoBài 232: Bình An