Truyền Giảng Tại HT Tô Hiến Thành và HN Tây Thạnh

1022

HTTLVN.ORG – Lúc được báo tin Chúa đã sống lại, các môn đồ vội vàng chạy đến mộ nơi táng xác Chúa Giê-xu  gặp Thiên sứ đã nói với họ “Hãy đến xem”.

 

 

Ma-thi-ơ 28:6-7a “Ngài không ở đây đâu; Ngài sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm; và hãy đi mau nói cho môn đồ Ngài hay rằng Ngài đã từ kẻ chết sống lại.”

 

Ngày nay mỗi con dân Chúa muốn giới thiệu về Chúa Giê-xu cho mọi người đều kêu gọi “Hãy đến xem” những điều kỳ diệu mà Chúa đã thay đổi nhiều cuộc đời đau khổ, bất hạnh v.v… để từ đó nhận được sự bình an vui thỏa và phước hạnh trong sự sống đời đời với Chúa.

 

Trong tinh thần đó, Chi Hội Tô Hiến Thành cùng Hội nhánh Tây Thạnh nhân dịp Phục sinh đã tổ chức chương trình truyền giảng với chủ đề: Từ Thập Tự Giá Đến Ngôi Mộ Trống;  Đối tượng dành cho người lớn và thiếu nhi mang lại kết quả đáng khích lệ: mời được 56 thân hữu (người lớn: 38; Thiếu nhi: 18 em) được nghe tin lành; Kết quả có 20 người lớn và 18 thiếu nhi  bằng lòng tiếp nhận Chúa.

 

* Tại Chi hội Tô Hiến Thành, buổi truyền giảng được tổ chức lúc 18h30 ngày 31/3/2013.

Chủ đề: Từ Thập tự giá đến ngôi mộ trống.

Diễn giả: MS. Phạm Trong Huy

 

*Tại Hội nhánh Tây Thạnh được tổ chức truyền  giảng dành cho thiếu nhi lúc 17h30 ngày 30/03/2013 và truyền giảng dành cho người lớn lúc19h15 ngày 31/03/2013.

Chủ đề: Ý Nghĩa Về Sự Sống Lại Của Cứu Chúa.

Diễn giả: TĐ. Lâm Hữu Phúc

 

Ước mong, sẽ có nhiều thợ gặt hơn vì “Đồng lúa đã chín vàng”.

 


CTV. MC-THT

 

 

 

Bài trướcPhú Yên Tổ Chức Hội Thảo Góp Ý Hiến Chương Thống Nhất HTTL Việt Nam.
Bài tiếp theoUBPN – Tâm sự của Ma-ri Ma-đơ-len về Chúa Phục Sinh