Truyền Giảng Tại HT Tân An, Đà Nẵng.

834

HTTLVN.ORG – Thành phố Đà Nẵng chiều ngày 07 tháng 04 năm 2012, bỗng có những cơn mưa nhỏ bất chợt kéo dài khiến cho các con cái Chúa tại Hội Thánh Tin Lành Tân An lo âu. Vì buổi tối là chương trình truyền giảng đặc biệt nhân kỷ niệm Chúa chịu Thương khó và Phục sinh, được tổ chức tại sân nhà thờ.

 

Tất cả mọi công việc chuẩn bị rất chu đáo và sẵn sàng, không ai bảo ai, mọi tấm lòng và nhiều đầu gối đều quỳ xuống hướng về Chúa quyền năng khẩn thiết cầu nguyện. Quả thật Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Ngài đã nhậm lời cầu xin của Hội Thánh, cơn mưa đã dứt hẳn, một bầu không khí dịu mát như chính Thánh Linh Chúa thăm viếng và ban phước hạnh cho Hội Thánh.

 

Đã có khoảng hơn 200 người tham dự chương trình truyền giảng, với chủ đề “Chết và Sống” dựa trên nền tảng Kinh Thánh Tin Lành Giăng 11:25-26a “Đức Chúa Jêsus phán rằng:Ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi.Còn ai sống và tin ta thì không hề chết…” Mục sư Nguyễn Xuân Sanh, Ủy Viên Tổng Liên hội, là diễn giả của chương trình, ông đã dùng Lời Chúa chia sẻ cho các thân hữu về sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu.

 

Trong chương trình, những bài thánh ca vang lên thể hiện tình yêu của Ngài, để từ đó Ngài bằng lòng chết vì cớ nhân loại. Những hình ảnh gây xúc động nhất, là những thước phim về Chúa Giê-xu chịu khổ nạn, bị đóng đinh trên thập tự giá… Nhưng Chúa đã vượt lên hết năng quyền để sống lại và ban cho những ai tin Ngài sự sống đời đời.

 

Truyền đạo Nguyễn Hải Bằng, quản nhiệm Hội Thánh đã kết thúc chương trình bằng những lời kêu gọi đầy ơn Chúa, đã có 15 thân hữu tin nhận Chúa ngay trong đêm truyền giảng phước hạnh với sự vui mừng của cả Hội Thánh. Từ đầu năm cho đến nay đã có 36 người tin nhận Chúa tại các chương trình truyền giảng.

 

Được biết trong những ngày tới Chi Hội Tin Lành Tân An sẽ xây dựng cơ sở Cơ Đốc Giáo Dục hầu đáp ứng nhu cầu phát triển của Hội Thánh. Xin các con cái Chúa khắp nơi xa gần cầu nguyện để Chúa làm thành những việc lớn và khó cho Chi Hội Tin Lành Tân An.

 

Những hình ảnh ghi nhận được trong đêm truyền giảng

 

1

Mục Sư Nguyễn Xuân Sanh – UVTLH – chia sẻ niềm tin

 

2

Quang cảnh đêm truyền giảng

 

3

Truyền đạo quản nhiệm Nguyễn Hải Bằng kêu gọi thân hữu tin nhận Chúa

 

4

5

6

 

Các tiết mục tôn vinh Chúa

 

7

có 15 thân hữu tin nhận Chúa

 

 

TTV. Hoàng Nguyễn

Bài trướcTruyền Giảng Phục Sinh Năm 2012 Tại Hội Thánh Nhánh Phước Thắng, Vũng Tàu.
Bài tiếp theoMùa Thương Khó – Phục Sinh Phước Hạnh Tại HT Gia Nghĩa, Đak Nông.