Truyền Giảng “Nếu Không Có Thượng Đế?” Tại HT Nguyễn Tri Phương, TP. HCM.

688

HTTLVN.ORG – Với mục đích giúp các thân hữu nhận biết sự hiện diện của Thượng Đế trong đời sống họ và khuyến khích họ tiếp nhận ân điển cứu chuộc thông qua Chúa Giê-xu – là Đấng sống, chịu chết và sống lại. HTTL Nguyễn Tri Phương đã tổ chức buổi truyền giảng Tin Lành chủ đề “Nếu không có Thượng Đế?”, diễn giả Mục sư Thái Phước Trường – Hội Trưởng HTTLVN (MN) vào lúc 19h30 ngày 19/4/2012.

 

Mở đầu chương trình, chấp sự Thanh Tùng giới thiệu một đoạn phỏng vấn ngắn về Thượng Đế. Tuy có những ý kiến khác nhau nhưng đa phần đều cho rằng, nếu không có Thượng Đế thì cuộc sống không có ý nghĩa, nhiều tội lỗi và tuyệt vọng v.v …

 

8

Chấp sự Thanh Tùng hướng dẫn chương trình

 

Các thân hữu tham dự chương trình

 

Vì lời Chúa có phán rằng: “Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giê-xu Christ là Đấng Cha đã sai đến” (Kinh Thánh Giăng 17:3) nên đoạn video clip cũng hướng thân hữu đến sự nhận biết Chúa Giê-xu, là Đấng đang hiện hữu trong cuộc sống hằng ngày của họ.

 

Cảm tạ ơn Chúa, qua sứ điệp Phúc âm của Ms Thái Phước Trường và lời kêu gọi của MSQN Nguyễn Ngọc Dũng, nhiều thân hữu được Ngài cảm động, đã bằng lòng bước lên tin nhận Chúa.

 

2

Mục sư Thái Phước Trường, giảng Lời Chúa

 

Xuyên suốt chương trình, thân hữu được nghe Ban Hát lễ và các con cái Chúa tôn vinh Chúa những bài hát hết sức ý nghĩa: Đường Dolorosa, Tuy Tôi Có Cả Thiên Hạ, Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai, Người Bạn Tôi Yêu Mến…

 

Chương trình khép lại với kết quả hơn 30 người bằng lòng tiếp nhận Chúa Giê-xu làm chủ đời sống họ. Kết quả ấy quả thật khiến chúng ta vui mừng, và cũng nhắc nhở chúng ta, thúc giục chúng ta phải ngày càng nóng cháy hơn trong công tác truyền giáo. Vì lời Chúa có chép rằng: “Các ngươi há chẳng nói rằng còn bốn tháng nữa thì tới mùa gặt sao? Song Ta nói với các ngươi: Hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng, đã vàng sẵn cho mùa gặt” (Giăng 4: 35).

 

3

Mục sư Nguyễn Ngọc Dũng, kêu gọi các thân hữu tin nhận Chúa

 

4

Các thân hữu đáp ứng lời mời gọi

 

5

… và bằng lòng cầu nguyện tiếp nhận Chúa

 

7

Ban Truyền giảng tiếp xúc với các tân tín hữu để có những thông tin cần thiết cho công tác chăm sóc thăm viếng

 

Nguyện xin Chúa ban ơn trên đời sống mỗi một con cái Chúa, để mỗi một người trong chúng ta đều là một con gặt siêng năng trong cánh đồng thuộc linh của Ngài.

CTV- NTB

Bài trướcLễ Cảm Tạ Chúa 90 Năm Thành Lập Hội Thánh Ô Môn, Cần Thơ (1922 – 2012)
Bài tiếp theoLễ Khởi Công Xây Dựng Cơ Sở Cơ Đốc Giáo Dục Tại HT Tân An, Đà Nẵng.