Trại hè thiếu niên Tin Lành khu vực thành phố Cần Thơ năm 2017

1199

HTTLVN.ORG – Trại hè thiếu niên Tin Lành khu vực thành phố Cần Thơ năm 2017 đã được Ban Đại diện (BĐD) Tin Lành thành phố Cần Thơ cậy ơn Chúa tổ chức tại HTTL Phong Điền từ ngày 14-16/6/2017.

 

Tại buổi Lễ Khai mạc lúc 8g00 ngày 14/6/2017, MSNC Võ Thanh Phán – Đặc trách Thanh Thiếu niên Tin Lành khu vực Tp. Cần Thơ, Quản nhiệm HTTL Ô Môn – giới thiệu chào mừng tôi con Chúa và 160 trại viên hiện diện. Mục sư Lê Hoàng Long – Trưởng BĐD TL, Quản nhiệm HTTL Cần Thơ cầu nguyện, tuyên bố khai mạc trại hè thiếu niên lên cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời tể trị. MSNC Hà Hữu Nghĩa giảng Lời Chúa khích lệ các khóa sinh qua đề tài Tôi thuộc về Chúa dựa trên nền tảng Kinh Thánh Ma-thi-ơ 7:21 – 30, câu gốc: “Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-ru-sa-lem-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo”. (Ê-phê-sô 2:10).

 

Bên cạnh những chương trình gồm 8 tiết học Lời Chúa, các trại sinh có thời gian sinh hoạt để hiểu và giúp đỡ nhau trong cuộc sống hàng ngày, cam kết sống đẹp lòng Chúa, vui lòng gia đình và mọi người xung quanh qua nếp sống thiếu niên Cơ Đốc.

 

Mục sư Lê Hoàng Long góp phần tâm tình, giảng dạy Lời Chúa dựa trên chủ đề kỳ trại hè Tôi thuộc về Chúa tại buổi Lễ Tổng kết – Bế mạc lúc 15g00 ngày 16/6/2017. Qua Lời Chúa dạy đã giúp cho khóa sinh hiểu rõ rằng mình luôn luôn thuộc về Chúa, qua đó mỗi thiếu niên Cơ Đốc sẽ là tấm gương sáng để nhiều người biết đến danh Chúa.

 

Tạ ơn Chúa, sau lời kêu gọi dâng mình hầu việc Chúa của MSNC Trương Thiên Tín có 54 trại sinh bằng lòng tiến lên để được MS Lê Hoàng Long cầu nguyện đặc biệt cho các em khóa sinh luôn biết thực hành lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Mong rằng sau khi tham dự trại hè, các em thiếu niên trở về Hội Thánh địa phương áp dụng những gì đã học được: thể hiện vai trò thiếu niên Cơ Đốc; kính Chúa – yêu người trong Hội Thánh, tại gia đình và ngoài xã hội; luôn giữ cam kết nhờ ơn Chúa thực hiện theo nội dung bài thánh ca Không bao giờ xa Ngài: “Cha con nguyện yêu Chúa hết lòng, sẽ không bao giờ để mất Ngài, sẽ không bao giờ rời xa Ngài”.

 

Trại hè thiếu niên Tin Lành thành phố Cần Thơ 2017 được khép lại lúc 17g00 ngày 16/6/2017 thật tràn đầy ơn phước Chúa sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Lê Hoàng Long. Mọi người cùng nhau chia tay trong vui vẻ, thỏa lòng hẹn gặp lại nhau tại kỳ trại hè năm 2018 cũng sẽ được tổ chức tại thành phố Cần Thơ.

 

TTV. Huỳnh Văn Thạch

 

Những hình ảnh ghi nhận:

 

Quang cảnh buổi lễ

 

MSNC Võ Thanh Phán giới thiệu, chào mừng tôi con Chúa hiện diện

 

Mục sư Lê Hoàng Long cầu nguyện khai lễ – tuyên bố khai mạc

 

Khóa sinh nam tôn vinh Chúa

 

Khóa sinh nữ tôn vinh Chúa

 

MSNC Hà Hữu Nghĩa giảng Lời Chúa

 

 

Giờ sinh hoạt – giải đáp thắc mắc

 

Cầu nguyện cho khóa sinh cam kết dâng mình

 

Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ cầu nguyện – tuyên bố bế mạc

 

Hình lưu niệm trại hè thiếu niên Tin Lành năm 2017

 

Bài trướcTâm Sự Người Con Xa Nhà Gởi Đến Ba Mẹ
Bài tiếp theoLễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Biên Hòa – Tỉnh Đồng Nai