Trại Hè Thanh Thiếu Niên Tin Lành Của Hai Tỉnh Bạc Liêu – Cà mau.

592

        HTTLVN.ORG – Từ ngày 01-03/8/2011 trại hè Thanh Thiếu niên của hai Tỉnh Bạc Liêu – Cà mau được tổ chức tại Chi hội Bạc Liêu. Năm nay số lượng các em tham gia trại nhiều hơn các năm trước, có 135 em Thanh Thiếu niên được học lời Chúa.

 

        Tạ ơn Chúa, Ngài dùng các anh chị trong Ủy Ban Thanh Thiếu niên Tổng Liên Hội đến hướng dẫn các em học lời Chúa với chủ đề: HIẾN DÂNG.

 

       Các em trải qua 3 ngày đầy sôi động và cũng sâu lắng với những môn học: Thanh thiếu niên trong xã hội hiện đại, Thành hay bại, Hiến dâng để thuộc về Chúa, Sống với Chúa, Sống cho Chúa, Phương pháp học Kinh Thánh, Thiết lập giờ tĩnh nguyện cá nhân, Thanh niên và tình yêu, Thiếu niên và việc học.

 

       Những bài học đi sâu vào lòng các em, và bởi sự hành động của Chúa Thánh Linh các em nhận thức rõ con người thật của mình, nhìn thấy những sai trật, yếu đuối trong đời sống để ăn năn với Chúa và hứa nguyện với Ngài: Chúa ơi có con đây, xin vui dùng đời sống con cho công việc Ngài!

 

      Thật cảm động giờ tĩnh tâm mà các anh chị hướng dẫn dành cho các em, mỗi em một cảm xúc riêng khi đến với Chúa. Các em đã sống với con người thật của mình trước sự hiện diện của Chúa. Để rồi trong giờ kêu gọi dâng mình cho Chúa, đã có hơn 80 em đã mạnh dạn đứng lên kết ước với Chúa sống cho Ngài.

 

      Ba ngày sống trong không khí thiêng liêng, đầm ấm bởi sự bao phủ của Chúa Thánh Linh, các em luyến tiếc trong nước mắt, chia tay nhưng không muốn dời gót chân.

 

      Các em phải trở về với đời thường, với công việc, học hành, tiếp xúc với thế giới đầy dẫy cám dỗ, thách thức. Xin quý vị nhớ đến cầu thay cho lớp trẻ của Hội Thánh tỉnh Bạc liêu – Cà mau, để các em vững vàng trong đức tin, sống đúng, sống dứt khoát vâng theo lời của Chúa dạy, và mạnh mẽ dấn thân cho công việc nhà Chúa trong giai đoạn cuối rốt này. Amen!

 

        Hình ảnh ghi nhận từ kỳ trại:



2

Các tiết học


2

Các hoạt động trong kỳ trại

 

3

Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa: “Có con đây!”

 

4

Viết bài thu hoạch cuối khóa

 

1

Các trại sinh chụp ảnh lưu niệm

 

 

TTV. MsNc. Nguyễn Tấn Phúc

Bài trướcChương Trình Bồi Linh Thông Công Các Ban Trung Tráng Niên Tại Hộ Phòng.
Bài tiếp theoBài 234: Người Có Mặt