TP. HCM: Tấn Phong 9 Mục Sư Khu Vực II

4469

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 26/01/2021, tại nhà thờ Tin Lành Sài Gòn, Hội đồng Thẩm vấn Tấn phong Mục sư khu vực II tổ chức Lễ Tấn phong Mục sư cho 9 vị Mục sư Nhiệm chức cầu phong sau đây:

  • MSNC Lê Khắc Cường, Phụ giáo Viện Thánh Kinh Thần Học, TP. Hồ Chí Minh;
  • MSNC Rơ Glê Ni, Quản nhiệm Chi Hội Tiêng Liêng; Lâm Đồng;
  • MSNC Nguyễn Thế Vinh, Quản nhiệm Chi Hội Bình Tân; TP. Hồ Chí Minh;
  • MSNC Hồ Năng Quyền, Quản nhiệm Chi Hội Tân Thuận; TP. Hồ Chí Minh;
  • MSNC Huỳnh Công Chính, Quản nhiệm Chi Hội Long Trường; TP. Hồ Chí Minh;
  • MSNC Nguyễn Hùng Dũng, Quản nhiệm Chi Hội Thạnh Mỹ Lợi; TP. Hồ Chí Minh;
  • MSNC Kơ Dơng Ha Swim, Quản nhiệm Chi Hội Liêng Bông; Lâm Đồng;
  • MSNC Ka Tơr Hà Khanh, Quản nhiệm Chi Hội Lợi Hải; Ninh Thuận;
  • MSNC Ya Nhi, Quản nhiệm Chi Hội Chrang Hao; Lâm Đồng.

Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng HTTLVN rao giảng sứ điệp tấn phong với chủ đề “Chuyên tâm trong chức vụ” dựa trên câu Kinh Thánh II Ti-mô-thê 2:15, “Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật”.

Hội đồng Thẩm vấn và Tấn phong Mục sư – Khu vực II gồm Mục sư Phan Quang Thiệu, Chủ tịch và các Ủy viên: Mục sư Điểu Huynh, Mục sư Võ Thành Phê, Mục sư Nguyễn Tờn, Mục sư Phạm Trọng Huy, Mục sư Trương Văn Ngành, Mục sư Cilmup Ha Kar.

Theo cơ chế của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, hệ thống Giáo phẩm gồm có Mục sư, Mục sư Nhiệm chức và Truyền đạo. Tiến trình để một Truyền đạo được công nhận chức danh Mục sư Nhiệm chức, tiến đến việc được thẩm vấn để tấn phong Mục sư thực thụ cần ít nhất thời gian cho các giai đoạn là 2 năm và  4 năm liên tục phục vụ Chúa tại một nhiệm sở hoặc cơ quan của Giáo hội. Vì vậy, có thể nói việc được tấn phong Mục sư là một vinh dự cao quý, đồng thời cũng là một trách nhiệm nặng nề đối với các đầy tớ Chúa.

Hiện nay, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam có khoảng hơn 500 Mục sư thực thụ trong tổng số khoảng 1200 Giáo phẩm.

Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng HTTLVN

Mục sư Phan Quang Thiệu, Tổng thư ký HTTLVN, Chủ tịch Hội đồng Thẩm Vấn, Tấn Phong Mục sư Khu vực II cũng là chủ lễ

Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Phó Hội Trưởng II cầu nguyện khai lễ

Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng I và các Mục sư đoàn đặt tay cầu nguyện cho các Mục sư cầu phong trong nghi thức Tấn phong Mục sư

Các Mục sư cầu phong và vợ chụp hình lưu niệm với HĐTV & TPMS

Mục sư Nguyễn Tờn, Ủy viên TLH, Thư ký HĐTV & TPMS đọc biên bản và quyết định Tấn phong Mục sư

Mục sư Phạm Trọng Huy, Ủy viên TLH, Ủy viên HĐTV & TPMS hướng dẫn chương trình

Các Mục sư trong nghi thức tấn phong Mục sư

Ban hát Giáo phẩm

Ban hát các Hội Thánh Chrang Hao, Tiêng Liêng & Liêng Bông

Ban hát các Hội Thánh Lợi Hải, Long Trường, Phú Mỹ hưng & Thạnh Mỹ Lợi

Ban hát Hội Thánh Bình Tân & Tân Thuận

Sự hiện diện và chúc mừng của các Mục sư trong Hội đồng Giáo phẩm: Mục sư Mã Phúc Hiệp, Chủ tịch và Mục sư Nguyễn Thế Hiển, Phó Chủ tịch đối với các tân Mục sư vừa được cầu phong là sự khích lệ rất lớn trong chức vụ.

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận, Phó Tổng Thư ký HTTLVN cầu nguyện cảm tạ

Nghi thức tấn phong được diễn ra cách trang nghiêm, đem đến sự vui mừng và xúc động cho Hội Thánh đang chứng kiến và đặc biệt là quý bà là vợ Mục sư được tấn phong, những giọt nước mắt, lời cầu xin hứa nguyện đầu tiên cho chức danh đầy trọn từ đây gắn với tên của chồng mình

MS Lê Khắc Cường thay mặt các tân Mục sư bày tỏ tâm chí

Mục sư Nguyễn Văn Ngọc, Phó Tổng Thủ quỹ HTTLVN thay mặt Ban Trị sự TLH trao tặng hoa khích lệ và chúc mừng

Mục sư Võ Thành Phê, UV TLH, UV HĐTV & TPMS trao tay hữu thông công trong nghi thức

Mục sư Trương Văn Ngành, UV HĐTV & TPMS trao tặng Kinh Thánh

Mục sư Điểu Huynh, UV TLH, UV HĐTV & TPMS trao giấy chứng nhận Mục sư  

 

TTV. Triều Hải

Bài trướcVai trò của Cơ Đốc Giáo Dục với con trẻ?
Bài tiếp theoĐền Bù Thiệt Hại Về Súc Vật – 28/1/2021