TP. HCM: Lễ Tấn Phong Cho 7 Mục Sư Nhiệm Chức Khu Vực II

4190

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 17/9/2022, tại nhà thờ Tin Lành Sài Gòn, Hội đồng Thẩm vấn và Tấn phong Mục sư khu vực II tổ chức Lễ Tấn phong Mục sư cho 7 vị Mục sư Nhiệm chức cầu phong sau đây:

  • MSNC Phan Nhiễm, Quản nhiệm Chi Hội Võ Đắt, Bình Thuận.
  • MSNC Điểu Phương, Phụ tá Quản nhiệm Chi Hội Ngãi Giao, Bà Rịa – Vũng Tàu.
  • MSNC Dương Văn Dũng, Phụ tá Quản nhiệm Chi Hội Ngãi Giao, Bà Rịa – Vũng Tàu.
  • MSNC Điểu Ê-li, Phụ tá Quản nhiệm Chi Hội Ngãi Giao, Bà Rịa – Vũng Tàu.
  • MSNC Lâm Hữu Phúc, Quản nhiệm Chi Hội Thanh Đa, TP. Hồ Chí Minh.
  • MSNC Đỗ Hữu Hoàng, Nhân sự Ban Mở Hội Thánh mới; TP. Hồ Chí Minh.
  • MSNC K’ Sàng, Quản nhiệm Chi Hội Bơ Su Dơng, Lâm Đồng.

Tham dự chương trình có Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng HTTLVN; Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng I HTTLVN; các Mục sư trong Thường trực cũng như Ban Trị sự Tổng Liên Hội; các Ban Đại diện và tôi con Chúa ở các Hội Thánh có Mục sư được tấn phong.

Mục sư Phan Quang Thiệu, Phó Hội trưởng II – Chủ tịch HĐTV&TPMS KV II giảng sứ điệp tấn phong với chủ đề “Người Đức Chúa Trời dùng” dựa trên nền tảng Kinh Thánh Giăng 21:16. Ngài lại phán lần thứ hai cùng người rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn chiên ta”. Sứ điệp được rao ra nhằm nhắc nhở đến toàn thể quý tôi con Chúa, đặc biệt là những người nhận trách nhiệm chăn bầy của Đức Chúa Trời giao phó. Người được Đức Chúa Trời dùng là người phải có lòng yêu mến Chúa, yêu mến bầy chiên Ngài, phải luôn xác định lòng yêu Chúa qua câu hỏi “ngươi yêu ta chăng?” để không bỏ lòng kính mến ban đầu; phải nhận lấy trọng trách Chúa giao chăm sóc bầy chiên Ngài giao phó và luôn trung tín vác thập tự giá theo Chúa cho đến chết.

Mục sư Phan Quang Thiệu, chủ lễ, rao giảng sứ điệp tấn phong

Hội đồng Thẩm vấn và Tấn phong Mục sư – Khu vực II gồm Mục sư Phan Quang Thiệu, Chủ tịch và các Ủy viên: Mục sư Điểu Huynh, Mục sư Võ Thành Phê, Mục sư Nguyễn Tờn, Mục sư Phạm Trọng Huy, Mục sư Trương Văn Ngành và Mục sư Kon sa Ha Hăck. Nghi thức tấn phong được diễn ra cách long trọng và đầy vinh hiển, đem đến sự vui mừng và xúc động cho người được cầu phong lẫn người tham dự.

Mục sư Kon sa Ha Hăck, Thư kí Hội đồng Giáo phẩm hướng dẫn chương trình

Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng I – HTTLVN cầu nguyện khai lễ

Mục sư Nguyễn Tờn, Thư ký HĐTV & TPMS đọc biên bản và quyết định Tấn phong Mục sư

Mục sư Thái Phước Trường hiệp với Mục sư đoàn đặt tay cầu nguyện cho các tân Mục sư  

Mục sư Điểu Huynh, UV. HĐTV & TPMS trao tay hữu thông công  

Mục sư Võ Thành Phê, UV. HĐTV & TPMS trao tặng Kinh Thánh mong muốn các vị tân Mục sư dùng lời Chúa để nuôi mình, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật và gây dựng Hội Thánh

Mục sư Phạm Trọng Huy, UV. HĐTV & TPMS trao giấy chứng nhận Mục sư  

Mục sư Lâm Hữu Phúc thay mặt các tân Mục sư gửi lời tri ân và bày tỏ tâm chí

Ban hát Giáo phẩm gồm các ông bà Mục sư, Truyền đạo

Ban hát 3 Hội Thánh thuộc Chi Hội Ngãi Giao

Ban hát các Hội Thánh: TP.HCM, Lâm Đồng, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu

Đại diện của Ban Trị sự TLH; Hội đồng Giáo phẩm, các Ban Đại diện và các Hội Thánh chúc mừng các vị tân Mục sư

Các Mục sư cầu phong và Thường trực TLH, HĐTV & TPMS KV II

Chương trình kết thúc sau lời cầu nguyện tất lễ của Mục sư Nguyễn Văn Ngọc, Tổng Thủ quỹ-TLH và lời chúc phước của Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Tổng Thư kí-TLH. Cảm tạ Chúa đã cho chương trình được diễn ra cách long trọng, đầy vinh hiển danh Chúa và đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chức vụ hầu việc Chúa của các Mục sư vừa được thụ phong. Cầu xin Cha Từ Ái tiếp tục ban thêm ơn và dẫn dắt cho quý tôi tớ Chúa cùng gia đình được sức mới Chúa ban để kết quả càng hơn cho công việc nhà Ngài.

TTV. MSNC Tôn Thành Công
Hình ảnh: Triều Hải

Bài trướcTấm Gương Của Người Thầy Vĩ Đại – 19/9/2022
Bài tiếp theoTxhob Ntseeg Ua Xyem Xyav – 20/9/2022