TP. HCM: Lễ Ra Mắt Chi Hội, Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Và Cung Hiến Nhà Thờ HTTTL Hiệp Bình Phước

3248

HTTLVN.ORG – Sau hơn 15 năm kể từ khi thành lập từ Điểm Nhóm trực thuộc Chi Hội Thị Nghè đến đầu năm 2021, được Giáo quyền và Chính quyền công nhận Chi Hội, trong tình hình thuận lợi, Hội Thánh Hiệp Bình Phước vui mừng tổ chức Lễ Công bố Chi Hội, Bổ nhiệm Quản nhiệm và Cung hiến nhà thờ vào sáng ngày 19/03/2022.

Nhà thờ Tin Lành Hiệp Bình Phước, 82/51 Đường số 2, KP. 6, phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Đến tham dự có Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam; Mục sư Mã Phúc Hiệp, Chủ tịch Hội đồng Giáo phẩm; các Mục sư Ủy viên Tổng Liên Hội; Ban Đại diện Tin Lành TP. Hồ Chí Minh và hơn 200 tôi con Chúa trong và ngoài Hội Thánh.

Mục sư Thái Phước Trường giảng Lời Chúa trong Ê-phê-sô 2:19-22. Mục sư cũng thay mặt Hội đồng Quản trị Sản nghiệp HTTLVN tiếp nhận phần giấy tờ pháp lý cơ sở nhà thờ Hiệp Bình Phước

Mục sư Hội trưởng hiệp với 2 vị Mục sư Ủy viên Tổng Liên Hội cầu nguyện bổ nhiệm cho Mục sư Võ Văn Phước làm Quản nhiệm Chi Hội Hiệp Bình Phước

Mục sư Nguyễn Thế Hiển, Ủy viên Mục vụ Tin Lành TP. HCM hướng dẫn nghi thức cung hiến

Mục sư Võ Văn Phước bày tỏ tâm chí, ở tuổi ngoài 70 ông vẫn ước ao nhà Chúa mở rộng thêm qua việc mở Điểm Nhóm mới

Hội Thánh tri ân những tôi con Chúa có công trong việc gây dựng và phát triển Hội Thánh Hiệp Bình Phước

Hội Thánh Hiệp Bình Phước do Chi Hội Thị Nghè khai mở từ những năm 2005-2006. Buổi nhóm chính thức đầu tiên là vào ngày 25/12/2006 với 22 tín hữu. Năm 2009, Hội Nhánh Hiệp Bình Phước chuyển đổi giờ nhóm từ buổi chiều sang sáng Chúa nhật hàng tuần, thành lập các ban ngành và đi vào ổn định trong mọi sinh hoạt. Tháng 04/2017, theo đơn đề nghị của Chi Hội Thị Nghè, Tổng Liên Hội đã công nhận Hội Thánh Hiệp Bình Phước là Chi Hội. Đến ngày 12/1/2021, Chính quyền chính thức công nhận Hiệp Bình Phước là Chi Hội trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam). Quản nhiệm Hội Thánh là Mục sư Võ Văn Phước.

Ngôi nhà thờ được cung hiến đã hoàn tất xây dựng từ năm 2021 trên khu đất có diện tích 400m2, với kích thước rộng 20m, dài 10m, cao 15m, nền gạch men, mái tole, một trệt 2 lầu, có sức chứa 200 chỗ ngồi. Sau khi hoàn tất việc xây dựng và trang thiết bị cho nhà Chúa, Hội Thánh còn dư được 300 triệu đồng, tuy nhiên vẫn còn thiếu hơn 800 triệu cho tiền thuế đất 1.113.000.000 đồng. Xin quý tôi con Chúa xa gần cầu nguyện và rộng lòng dâng hiến cho nhu cầu này của Hội Thánh Hiệp Bình Phước.

Lịch sử Chi Hội Tin Lành Hiệp Bình Phước (Video do Hội Thánh cung cấp)

Một số hình ảnh khác trong chương trình:

Quang cảnh phòng nhóm và 3 khu vực xem qua màn hình trực tiếp

Mục sư Trương Văn Ngành, Trưởng Ban Đại diện TP. HCM cầu nguyện khai lễ

Ban hát Chi Hội Thị Nghè (Mẫu hội của HTTL Hiệp Bình Phước)

Ban hát Chi Hội Hiệp Bình Phước

Ban hát Ha-lê-lu-gia tôn vinh Chúa. Đây là nơi Mục sư Võ Văn Phước gắn bó suốt nhiều năm trong việc ca ngợi Chúa trong các chương trình truyền giảng ở các Hội Thánh gần xa

Ban hát quý ông bà Mục sư – Truyền đạo tham dự lễ

Chấp sự Đặng Xuân Hùng khai trình công tác xây dựng nhà thờ

Mục sư Phạm Trọng Huy, Ủy viên Tổng Liên Hội, cầu nguyện đáp ứng sứ điệp Lời Chúa

Mục sư Nhiệm chức Vũ Việt Anh thay mặt Chi Hội Thị Nghè, nơi khai mở Hội Thánh Hiệp Bình Phước chúc mừng

Mục sư Nguyễn Hùng Dũng thay mặt Ban hiệp nguyện các Hội Thánh khu vực 2 trong đó có Hiệp Bình Phước chúc mừng

Đại diện các cấp chính quyền TP. Thủ Đức tham dự xuyên suốt chương trình và tặng hoa chúc mừng Hội Thánh

Đại diện Ban Chấp sự hoan nghênh chào đón Quản nhiệm Hội Thánh

Mục sư Mã Phúc Hiệp, Chủ tịch HĐGP cầu nguyện đặc biệt cho Hội Thánh

TTV. Triều Hải

Bài trướcĐức Giê-hô-va Sẽ Dựng và Trồng Lại – 21/3/2022 
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Cụ Bà Ka Ngã