TP. HCM: Lễ Khởi công xây dựng nhà thờ Tin Lành Tân Xuân, huyện Hóc Môn

4822

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 5/10/2019, tại cơ sở của Hội Thánh Tin Lành Tân Xuân, số 3/6 đường Trần Văn Mười, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP. HCM đã diễn ra Lễ Khởi công xây dựng nhà thờ Tin Lành Tân Xuân.

Mục sư Dương Quang Nhân, Quản nhiệm Chi Hội Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP.HCM

Mục sư Phạm Trọng Huy, Ủy viên Tổng Liên Hội cầu nguyện khai lễ

Ban hát tôn vinh Chúa

Mục sư Nguyễn Thế Hiển, Ủy viên Mục vụ TP.HCM giảng lời Chúa với chủ đề “Đền Thánh Của Chúa” nương trên nền tảng Kinh Thánh I Sử ký 28:1-10

Sau khi Thư ký Hội Thánh Tân Xuân đọc các văn bản chấp thuận việc xây dựng nhà thờ Tin Lành Tân Xuân của Ban Trị sự Tổng Liên Hội, Sở Xây dựng TP. HCM, Mục sư Quản nhiệm Hội Thánh Tân Xuân trình diện Ban Xây Dựng của Hội Thánh.

Mục sư Nguyễn Thế Hiển hiệp với quí đầy tớ Chúa cầu nguyện dâng việc xây dựng nhà thờ Tin Lành Tân Xuân lên cho Đức Chúa Trời  

Nhà thờ Tân Xuân cũ có kích thước 6×22 đã xuống cấp và hiện nay không đáp ứng đủ sinh hoạt của tín hữu. Nhà thờ mới được khởi công xây dựng có kích thước ngang 11m, dài 24m với qui mô 5 tầng. Tổng diện tích sàn là 1700m2. Kinh phí dự toán 15 tỉ. Hiện Hội Thánh đã tích lũy được 5 tỷ.

Đại diện Ban Trị Sự Tổng Liên Hội, Ban Đại diện Tin Lành TP. HCM có lời chúc mừng Hội Thánh Tân Xuân. Đại diện chính quyền huyện Hóc Môn, xã Xuân Thới Đông cũng đến dự và có lẵng hoa chúc mừng.

Chương trình kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày sau lời chúc phước của Mục sư Trí sự Nguyễn Văn Quí.

TTV. Phước Lành

Bài trướcPhú Yên: Trao Tặng Xe Lăn Cho Đồng Bào Nghèo Khuyết Tật
Bài tiếp theoBền Lòng Chiến Đấu Đến Cuối Cùng – 9/10/2019