TP HCM: Lễ Cảm Tạ 50 Năm Thành Lập Hội Thánh Tân Bình

3390

HTTLVN.ORG – Dâng lời tạ ơn Ba Ngôi Đức Chúa Trời về sự thương xót kỳ diệu của Ngài đã làm con dân Chúa tại Tân Bình trong suốt 50 năm qua. Trải qua nhiều khó khăn, thử thách Chúa vẫn luôn đồng hành cho đến ngày nay. Vào lúc 8g30 ngày 29/07/2023, tại nhà thờ Tin Lành Tân Bình, số 406 Trường Chinh, P13, quận Tân Bình đã diễn ra Lễ Cảm tạ Chúa 50 năm thành lập Hội Thánh Tin Lành Tân Bình (1973-2023).


Mặt trước và sau nhà thờ Tân Bình trong ngày Lễ Cảm tạ.


Quang cảnh chương trình.

Về tham dự có Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng HTTLVN (MN), là diễn giả của chương trình; Mục sư Mã Phúc Hiệp, Chủ tịch Hội đồng Giáo phẩm; Mục sư Đỗ Việt Hùng, UV TLH, Mục vụ TP HCM; Mục sư Phan Quang Trung, UV Ban Đại diện Tin Lành Thành phố, đại diện các cấp chính quyền, Quý Mục sư và gia đình của các tiền nhiệm cùng với khoảng 180 tôi con Chúa khắp nơi xa gần về tham dự.


MS Nguyễn Quốc Oai, Quản nhiệm HT Tân Bình, có lời hoan nghênh và chào mừng.


Mục sư Hội trưởng có sứ điệp cho buổi lễ với chủ đề “Nếm Biết Chúa”, dựa trên Kinh Thánh nền tảng Thi Thiên 34:8 ” Khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao! Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài!”

Lịch sử Hội Thánh được trình chiếu qua 2 video clip thật cảm động, thuật lại thế nào việc Chúa làm trên con dân Chúa từ những ngày sơ khai, có những lúc thuận lợi, cũng có lắm khi khó khăn. Dầu vậy, trong mọi hoàn cảnh, con dân Chúa vẫn luôn được bàn tay yêu thương của Chúa bảo vệ và dẫn dắt của Ngài.

Cảm tạ Chúa, trải dài suốt 50 năm đã qua với những thăng trầm không thể diễn tả hết bằng lời, nhưng sự hiện diện của Hội Thánh Chúa là một minh chứng sống động nói lên tình yêu thương, và sự thành tín của Đức Chúa Trời trên Hội Thánh của Ngài tại Tân Bình. Dầu có nhiều sự đổi thay nhưng Đức Chúa Trời không hề thay đổi, Ngài vẫn dẫn dắt Hội Thánh Ngài qua từng giai đoạn.

Hội Thánh vui mừng dâng lên lời ngợi khen Chúa thể hiện qua các bài hát: Thành Tín Chúa Rất Lớn Thay, Nền Hội Thánh Trên Bàn Thạch Kiên Cố, Hãy Đếm Các Ơn Phước Chúa Ban, Lời Tạ Ơn Chúa, Thành Tâm Nhớ Ơn Chúa.


Ban hát HT Tân Bình tôn vinh Chúa.


Ban hát Điểm Nhóm Xuân Thới tôn vinh Chúa.


Ban hát Mục sư, Truyền đạo, Chấp sự tiền nhiệm – đương nhiệm, tôn vinh Chúa.

Hòa chung niềm vui với Hội Thánh Tân Bình, quý tôi tớ Chúa thay cho Giáo Hội và đại diện các Hội Thánh có lời chúc mừng, lẵng hoa và quà tặng gửi đến Hội Thánh Tân Bình. Mục sư Quản nhiệm và Ban Chấp sự cũng không quên bày tỏ lòng tri ân đến quý lãnh đạo Giáo Hội, quý gia đình tôi tớ Chúa tiền nhiệm và những người có công khó trong công việc Chúa tại Hội Thánh Tân Bình 50 năm qua.


MS Đỗ Việt Hùng, thay mặt Ban Trị sự TLH, chúc mừng Hội Thánh.


MS Mã Phúc Hiệp, Chủ tịch Hội đồng Giáo phẩm, chúc mừng


MS Phan Quang Trung, UV Ban Đại diện Tin Lành Thành phố, chúc mừng.



Đại diện Chính quyền chúc mừng Hội Thánh.


MS Nguyễn Ngọc Thanh, đại diện Khu vực 3, chúc mừng.


MS Châu Minh Tâm, đại diện Hội Thánh Hòa Hưng là Hội Thánh khai sinh Hội Thánh Tân Bình, chúc mừng.

Trong dịp này, Hội Thánh cũng bày tỏ lòng tri ân quý tôi con Chúa đã có công khó với Hội Thánh từ những ngày đầu cho đến nay.


Hội Thánh thể hiện tình yêu thương qua việc trao 50 phần quà cho những người khó khăn tại phường 13, quận Tân Bình.

Nhìn lại chặng đường 50 năm lịch sử của Hội Thánh Chúa tại Tân Bình, từ những ngày sơ khai, trải qua những bước thăng trầm cho đến khi ổn định và vươn mình phát triển. Dầu so với những Hội Thánh khác, Tân Bình vẫn còn là Hội Thánh rất khiêm tốn, nhưng qua quá trình lịch sử đó, mỗi con dân Chúa thấy được bàn tay dìu dắt của Chúa và nếm biết sự ban ơn diệu kỳ của Ngài.

Cảm Tạ Chúa buổi lễ cảm tạ Chúa 50 năm thành lập Hội Thánh Tân Bình được diễn ra long trọng quy vinh hiển danh Chúa. Chương trình kết thúc 11g15 sau lời chúc phước của Mục sư Mã Phúc Hiệp. Cầu xin Chúa tiếp tục ban ơn trên Hội Thánh Chúa để kết quả cho Chúa càng hơn.

TTV. MSNC Tôn Thành Công

 

LƯỢC SỬ HỘI THÁNH TIN LÀNH TÂN BÌNH

I/ GIAI ĐOẠN 1972-1973

Thông qua Chương trình “Truyền Đạo Sâu Rộng” được khởi sự với khẩu hiệu “Tất cả cho những người chưa được cứu”, hướng đến mục tiêu 10 triệu linh hồn đồng bào Việt Nam tin nhận Chúa, đến năm 1972, cánh cửa Tin Lành đã mở tại khu vực Bà Quẹo.
Chúa nhật 29/10/1972, Ban Trị sự Hội Thánh Hòa Hưng họp biểu quyết mở Chi nhánh Hội Thánh Hòa Hưng tại Bà Quẹo (Gia Định). Chi nhánh được mang tên: HỘI THÁNH TIN LÀNH BÀ QUẸO. Khu vực Bà Quẹo lúc bấy giờ có hơn 10 hộ gia đình đang nhóm tại Hội Thánh Hoà Hưng, vì vậy, Hội Thánh chia 10 hộ gia đình này nhóm lại tại Hội Thánh mới.
Ngày 13/12/1972 Ban Trị sự của Hội Thánh Hòa Hưng và Ban Trị sự Lâm thời của Hội Thánh Bà Quẹo đã họp và biểu quyết mua căn nhà số 390, Quốc lộ 1, Khu II, ấp Tân Kỳ, xã Tân Sơn Nhì, quận Tân Bình, tỉnh Gia Định để dùng vào việc thờ phượng Chúa và rao giảng Tin Lành cho khu vực Bà Quẹo. Đến ngày 10/01/1973, Hội Thánh Hòa Hưng đã hoàn tất mọi thủ tục mua căn nhà nói trên.
Vào tháng 6/1973, Địa hạt Đông Nam bộ bổ nhiệm Truyền đạo Huỳnh Thiên Tứ đến chủ tọa Hội Thánh. Truyền đạo Huỳnh Thiên Tứ đã kêu gọi con cái Chúa ra đi chứng đạo hàng tuần. Hội Thánh cũng tổ chức các buổi nhóm cầu nguyện tuần hoàn trong khu vực Tham Lương, xa lộ Đại Hàn, ngã tư Bảy Hiền và trại Gia binh Sư đoàn Nhảy dù Hoàng Hoa Thám. Hội Thánh cũng tổ chức các ban Thiếu nhi và Ban Thanh niên.
Sau hơn hai năm thành lập, Hội Thánh dần đi vào ổn định và đã tự chủ về vấn đề tài chính. Vì thế đầu năm 1975, Hội Thánh Hòa Hưng kết thúc việc hỗ trợ tài chính hàng tháng cho Hội Thánh mới Tân Bình.
Tháng 7/1975, Truyền đạo Huỳnh Thiên Tứ kết thúc nhiệm kỳ hai năm và trở về Thần Học Viện Nha Trang tiếp tục học chương trình Cao đẳng Thần học. Kể từ tháng 8 năm 1975 Hội Thánh Tân Bình khuyết quản nhiệm.

  1. GIAI ĐOẠN 1975-1989

Sau khi Truyền đạo Huỳnh Thiên Tứ rời Hội Thánh, Ban Trị sự Địa hạt Đông Nam bộ bổ nhiệm Truyền đạo Đặng Văn Thơ, Thư ký Văn phòng Địa hạt đến giảng Lời Chúa cho Hội Thánh mỗi tuần, còn việc điều hành Hội Thánh do ban Trị sự Hội Thánh chịu trách nhiệm. Đến tháng 12/1975, Ban Trị sự Địa hạt Đông Nam bộ bổ nhiệm Truyền đạo Đặng Văn Thơ chính thức chủ tọa Hội Thánh.
Sau sự kiện lịch sử năm 1975, Hội Thánh Chúa chung trên đất nước Việt Nam và Hội Thánh Tân Bình nói riêng cũng nằm trong làn sóng đổi mới của đất nước. Giai đoạn này, số lượng con cái Chúa trong Hội Thánh giảm sút cách rõ rệt. Dầu vậy, đầy tớ Chúa và Hội Thánh vẫn kiên nhẫn duy trì đều đặn những sinh hoạt của nhà Chúa.
Với đức tin, sự kiên trì và hết lòng cho công việc Chúa, Hội Thánh đã dần thích nghi với hoàn cảnh mới, các buổi nhóm của Hội Thánh dần đông hơn. Số lượng con cái Chúa nhóm lại hàng tuần trong giai đoạn này khoảng 40-50 người.
Từ năm 1983 đến 1987, Truyền đạo Lê Kim Duyệt được mời về cộng tác hầu việc Chúa với Hội Thánh. Một số tín hữu ở vùng phụ cận cũng gia nhập vào Hội Thánh Tân Bình, số lượng con cái Chúa tăng thêm, tinh thần thờ phượng và phục sự Chúa được khích lệ.
Từ năm 1987, Ban Trị sự Địa hạt Đông Nam bộ đã điều chuyển Truyền đạo Đặng Văn Thơ về làm Thư ký Văn phòng Địa hạt Đông Nam bộ và bổ nhiệm Truyền đạo Lê Trọng Nghĩa về giữ chức vụ Chủ tọa Hội Thánh Tân Bình. Tại thời điểm này việc luân chuyển đầy tớ Chúa gặp nhiều khó khăn nên mãi đến ngày 06/03/1989, Truyền đạo Lê Trọng Nghĩa mới chính thức có Giáo vụ lệnh.
Giai đoạn này, phong trào “Nói tiếng lạ” lan rộng trong các Hội Thánh. Do những bất đồng giữa các con cái Chúa trong Hội Thánh đối với phong trào này nên dẫn đến sự chia rẽ lớn. Toàn thể Ban Trị sự đương nhiệm tuyên bố bỏ chức vụ và rời khỏi Hội Thánh, kéo theo hầu hết các tín hữu về nhóm “Tư gia” theo “Tiếng lạ”. Một lần nữa Hội Thánh bước vào giai đoạn bị thử nghiệm lớn lao, số tín hữu ở lại với Hội Thánh không còn nhiều. Biến cố trên dường như đưa Hội Thánh Tân Bình trở về vạch xuất phát. 

III. GIAI ĐOẠN 1989-2009

Nhờ cậy Chúa, Truyền đạo Lê Trọng Nghĩa tiếp tục dẫn dắt Hội Thánh với số tín hữu còn lại. Bởi quyền năng và sự ban ơn của Ba Ngôi Đức Chúa Trời, Hội Thánh dần dần đi vào khuôn khổ và ổn định. Ban Thanh Tráng được tách khỏi ban Trung Tráng Niên và đi vào hoạt động thường kỳ, số thành viên lớn tuổi còn lại thành lập Ban Trung Lão, có thêm buổi nhóm lại tuần hoàn tại các gia đình tín hữu. Hội Thánh thành lập Ban Truyền giảng và Ban Cầu nguyện. Ban Cầu nguyện kêu gọi con cái Chúa tham gia chương trình nhóm cầu nguyện buổi sáng vào lúc 5g30 hàng ngày, mỗi tháng Hội Thánh cũng tổ chức cầu nguyện kiêng ăn một lần.
Cuối tháng 4/2009, sau 22 năm quản nhiệm Hội Thánh, Mục sư Lê Trọng Nghĩa đã về Nước Chúa, đây là một mất mát lớn của Hội Thánh. Tuy nhiên, Chúa đã yên ủi Hội Thánh qua việc thành lập Điểm Nhóm Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Long An.
Tháng 6/2009, Ban Trị sự họp lại biểu quyết ông Thư ký Hội Thánh – Ngô Hồng Phong, chịu trách nhiệm xử lý thường vụ. Đến tháng 9/2009, dưới sự phân bổ của Thường trực Tổng Liên Hội, Mục sư Phan Quang Trung – Trưởng ban Đại diện Tin Lành TP.HCM, đến kiêm nhiệm Hội Thánh Tân Bình.
Với những kết quả Hội Thánh đã đạt được trong thời kỳ quản nhiệm của cố Mục sư Lê Trọng Nghĩa, các tín hữu tiếp tục cậy ơn Chúa hoàn thành những mục tiêu đã đề ra. Có một nền tảng khá vững, có cơ cấu hoạt động hiệu quả từ trước các nhân sự, các ban ngành tiếp tục cầu nguyện, nhờ cậy Chúa đẩy mạnh hoạt động phục vụ, mở mang Hội Thánh.

  1. GIAI ĐOẠN 2009 ĐẾN 2023

Ngày 20/8/2009, Mục sư Nhiệm chức Hồ Vĩnh Tồn được bổ nhiệm về quản nhiệm Hội Thánh Tân Bình.
Trong giai đoạn này, Hội Thánh có nhiều chuyển biến đáng khích lệ, Ban Nữ giới được thành lập vào ngày 09/01/2011, Ban Thiếu niên được tái thành lập sau thời gian 2 năm gián đoạn. Trường Chúa nhật tổ chức 4 lớp: lớp Trung Lão Niên, lớp Thanh Tráng niên, lớp Thiếu niên và lớp Thiếu nhi. Đầu năm 2011, Hội Thánh quyết định mở thêm giờ nhóm lúc 6 giờ sáng. Như vậy, kể từ năm 2011, Hội Thánh nhóm lại 2 lễ: Lễ 1 từ 6g – 7g15; lễ 2: 8g30 – 10g).
Năm 2011, Hội Thánh đã bàn giao Điểm Nhóm Mỹ Hạnh Nam cho Hội Thánh Hậu Nghĩa, Long An. Vì vậy, vào ngày 22/04/2012, sau thời gian cầu nguyện, Hội Thánh quyết định mở Điểm Nhóm Xuân Thới Sơn, thuộc xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP. HCM. Ngày 06/01/2015, cùng với sự hỗ trợ của nhóm Cơ Đốc nhân bệnh viện Segaero Hàn Quốc, Hội Thánh đã mua một lô đất, tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn làm nơi thờ phượng Chúa mới cho Điểm Nhóm. Sau hơn 5 năm hoạt động, đến ngày 22/11/2017, Điểm Nhóm chính thức được công nhận với tên gọi ĐIỂM NHÓM TIN LÀNH XUÂN THỚI, do Chấp sự Ngô Hồng Phong đặc trách.
Đến năm 2014, Hội Thánh tiếp tục mở Điểm Nhóm An Sương tại Quận 12. Tuy nhiên do khó khăn về địa điểm nhóm lại nên đến năm 2017, Điểm Nhóm An Sương về nhóm lại tại nhà thờ Tân Bình.
Vì nhu cầu phát triển của Hội Thánh, tháng 10/2016, Hội Thánh quyết định sửa chữa nhà thờ, nhờ sự hỗ trợ của Hội Thánh Betel Hàn Quốc, nhà thờ được nâng thêm hai tầng. Ngày 04/12/2016, Hội Thánh chính thức thờ phượng Chúa trong phòng nhóm mới.
Sau 8 năm gắn bó với Hội Thánh Tân Bình, Mục sư Hồ Vĩnh Tồn đã xin Tổng Liên Hội được phép hưu hạ. Ngày 30/06/2018, Ban Trị sự Tổng Liên Hội chính thức chứng nhận hưu trí cho Mục sư Hồ Vĩnh Tồn, khép lại 42 năm chức vụ của ông với một kết thúc tốt đẹp.
Tháng 4 năm 2018, Ban Trị sự Tổng Liên Hội mở Hội đồng mời quản nhiệm mới cho Hội Thánh Tân Bình. Kết quả, Mục sư Nhiệm chức Nguyễn Quốc Oai được Hội Thánh tín nhiệm mời làm tân quản nhiệm Hội Thánh. Mục sư cùng Ban Chấp sự ngồi lại đưa ra 7 định hướng nhằm thúc đẩy Hội Thánh Chúa hầu việc Chúa với tầm nhìn bao quát và dài hạn hơn. Các công tác lần lượt được điều chỉnh sao cho đạt được mục tiêu đề ra và đi đúng định hướng, hầu có thể đem đến sự phát triển lâu dài cho Hội Thánh.
Tuy nhiên trong giai đoạn này Hội Thánh đối diện với khó khăn mới đó là Đại dịch Covid-19. Dầu trong khó khăn, nhưng tạ ơn Chúa, Hội Thánh Tân Bình được Chúa gìn giữ. Dầu vậy, đại dịch đã làm suy giảm rất nhiều mọi sinh hoạt trong Hội Thánh, nhiều con cái Chúa buộc lòng phải trở về quê và không trở lại Thành phố HCM, các hoạt động của Hội Thánh và các ban ngành phải mất một thời gian dài mới được phục hồi đầy đủ như trước.
Cũng trong giai đoạn này, ngày 20/03/2022, MSNC Nguyễn Quốc Oai nhận được quyết định của Ban Trị sự Tổng Liên Hội, tấn phong Mục sư thực thụ. Chúa nhật 18/09/2022 Mục sư Đỗ Việt Hùng, Uỷ viên Tổng Liên Hội, Mục vụ TP. HCM, chủ toạ Hội đồng Lưu quản nhiệm cho Mục sư Nguyễn Quốc Oai, kết quả thuận lưu, Mục sư Nguyễn Quốc Oai tiếp tục hầu việc Chúa nhiệm kỳ thứ hai tại Chi Hội Tân Bình.
Hiện nay, Hội Thánh nhóm lại hai lễ với số lượng dao động từ 120-150 tín hữu, Ban Thiếu nhi có 30 em tham gia nhóm lại.
Cơ sở vật chất là điều trăn trở của Hội Thánh kể từ ngày đầu thành lập, Hội Thánh Tân Bình là một trong vài Hội Thánh có cơ sở nhỏ hẹp tại TP. HCM, diện tích đất chỉ vỏn vẹn 85m2. Trải qua các đời quản nhiệm, Hội Thánh chỉ đủ sức cải tạo lần lượt từng phần nhằm đáp nhu cầu trước mắt.
Thấy được ao ước của con dân Chúa, Mục sư Nguyễn Quốc Oai cùng với Ban Chấp sự đã mạnh dạn trình kế hoạch mở rộng nhà thờ với con dân Chúa. Kế hoạch lạc quyên đã được đề ra, nhưng trong giai đọa này Hội Thánh phải cách ly vì đại dịch Covid 19. Dầu vậy, bởi lòng yêu mến công việc Chúa, con cái Chúa đã đồng lòng hưởng ứng và mạnh mẽ dâng hiến. Bởi ơn thương xót, Chúa mở đường cho Hội Thánh đã mua được căn nhà liền kề 1C Tân Hải, diện tích 40m2 và 4 tầng lầu với giá 9.416.500.000 đồng. Với số tiền lớn này, Hội Thánh không có đủ tài chánh, nhưng Chúa đã cảm động lòng các con cái Chúa và các Hội Thánh bạn đã cho Hội Thánh Tân Bình mượn. Hiện nay Hội Thánh còn thiếu số tiền trên 6 tỷ đồng. Nhân đây, Hội Thánh Tân Bình gởi lời cảm ơn chân thành đến quý con cái Chúa, quý Hội Thánh Chúa đã giúp đỡ để Hội Thánh hoàn thành việc mua căn nhà trên.

Nhìn lại chặng đường 50 năm lịch sử của Hội Thánh Chúa tại Tân Bình, từ những ngày sơ khai, trải qua những bước thăng trầm cho đến khi ổn định và vươn mình phát triển. Dầu so với những Hội Thánh khác, Tân Bình vẫn còn là Hội Thánh rất khiêm tốn, nhưng qua quá trình lịch sử đó, mỗi con dân Chúa thấy được bàn tay dìu dắt của Chúa và sự ban ơn diệu kỳ của Ngài. Từng bước đường lịch sử, Chúa đã sai phái những đầy tớ Chúa, những con cái Chúa hết lòng tận tuỵ cho công việc Chúa, để Hội Thánh có được như ngày hôm nay. Nhìn lại chặng đường 50 năm cũng để khơi lại lòng khát khao nếm biết Chúa của mỗi con dân Chúa trong tương lai như lời Chúa kêu gọi “khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao. Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài (Thi Thiên 34:8).

(tư liệu do HTTL Tân Bình cung cấp)

Bài trướcCủa Cải Dưới Đất – 1/8/2023
Bài tiếp theoTP HCM: Hơn 400 Khoá Sinh Hoàn Thành TKCB Năm 2023