TP.HCM: Lễ Bế Giảng Lớp Nhân Sự Phát Triển Hội Thánh Khóa 4 Và Lớp Nâng Cao

3061

HTTLVN.ORG – Sáng thứ Bảy, ngày 26/02/2022, Ban Đại diện Tin Lành TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ Bế giảng lớp “Nhân sự phát triển Hội Thánh” khoá 4 và lớp “nâng cao” tại nhà thờ Tin Lành Gia Định. Tham dự chương trình có Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng I HTTLVN; Mục sư Nguyễn Thế Hiển, Ủy viên Tổng Liên Hội, Mục vụ TP. HCM cùng với các Mục sư trong Ban Đại diện, các Mục sư là giảng viên và đại biểu các Hội Thánh.

“Trang bị để ra đi” là chủ đề mà Mục sư Phan Vĩnh Cự khích lệ các học viên vừa tốt nghiệp khoá học nương trên Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 28:19-20 “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi, và nầy ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế”.

Mục sư Phan Vĩnh Cự giảng Lời Chúa

Lễ Bế giảng khoá “Nhân sự phát triển Hội Thánh” đợt này có 58/62 học viên khoá 4 tốt nghiệp, hoàn tất 16 môn học trong 16 tháng, mỗi môn học 4 tuần tập trung từ 08:00 sáng đến 16:00 cả ngày thứ Bảy tại nhà thờ Tin Lành Gia Định. Lớp “nâng cao” có 42/45 tốt nghiệp, đây là lớp đầu tiên được mở dành cho học viên đã tốt nghiệp từ khoá 1 đến khoá 3 với mong muốn được tiếp tục trang bị để gây dựng, phát triển Điểm Nhóm, điểm học Kinh Thánh, phục vụ Chúa trong Hội Thánh. Danh sách 16 môn học tiếp nối và mở rộng thêm như sau:

    1. Tuyên Đạo Pháp 2 – Mục sư Võ Đông Thu
    2. Ngũ Kinh – Nữ Truyền đạo Trần Thị Lý
    3. Công Vụ Các Sứ Đồ – Mục sư Võ Đông Thu
    4. Các Sách Lịch Sử Cựu Ước – Nữ Truyền đạo Trần Thị Lý
    5. Người Truyền Đạo của Đức Chúa Trời – Mục sư Trương Văn Ngành
    6. Cựu Ước Lược Khảo 1 – Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt
    7. Tân Ước Lược Khảo – Mục sư Nhiệm chức Lâm Hữu Phúc
    8. Đại Tiên Tri – Mục sư Võ Đông Thu
    9. Cựu Ước Lược Khảo 2 – Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt
    10. Thư Tín Rô-ma – MSNC Lê Khắc Cường
    11. Tiểu Tiên Tri – Mục sư Phan Quang Trung
    12. Cơ Đốc Học – Mục sư Võ Đông Thu
    13. Thượng Đế Học – MSNC Đỗ Ngọc Hoà
    14. Thánh Linh Học – Mục sư Phan Quang Trung
    15. Cứu Thục Học – Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt
    16. Thánh Kinh Khảo Cổ – Mục sư Võ Đông Thu

Học viên lớp nâng cao nhận chứng chỉ tốt nghiệp

Học viên khóa 4 nhận chứng chỉ tốt nghiệp

Trước khóa học này, TP. HCM có gần 300 nhân sự của 3 khóa đã tốt nghiệp, là những người phục vụ Chúa trong các Hội Thánh địa phương, nhất là trong công tác thành lập Điểm Nhóm với ước ao mở được 50 Điểm Nhóm trong kế hoạch 2018-2021 của Ban Đại diện TP.HCM đề ra.

Các học viên đứng lên bày tỏ tấm lòng tận hiến dâng mình phục vụ Chúa

Ước tính khu vực TP. HCM có khoảng 50 ngàn tín đồ Tin Lành trong cộng đồng 13 triệu cư dân, vì vậy việc trang bị kỹ năng mục vụ và Lời Chúa là nhu cầu cấp thiết để những nhân sự Hội Thánh địa phương thêm mạnh mẽ, thực hiện Đại Mạng Lệnh của Chúa, mở mang Vương quốc Ngài, cứu nhiều người thêm vào Hội Thánh.

Một số hình ảnh khác trong chương trình:

Mục sư Nguyễn Thế Hiển cầu nguyện khai lễ

Mục sư Trương Văn Ngành, Trưởng Ban Đại diện TP. HCM chào mừng

Học viên Nguyễn Ngọc Tuấn hướng dẫn chương trình

Học viên Nguyễn Quốc Nam cầu nguyện đáp ứng sứ điệp

Mục sư Võ Đông Thu, Thư ký Ban đại diện tổng kết khoá học

Học viên Phạm Vinh Quang đại diện top 5 lớp nâng cao phát biểu cảm tưởng

Ban hát học viên lớp nâng cao tôn vinh Chúa

Ban hát học viên khóa 4 tôn vinh Chúa

Top 5 học viên khoá 4 và lớp nâng cao

Ban giảng huấn khoá học

Mục sư Nguyễn Ngọc Dũng, Thủ quỹ Ban Đại diện báo cáo tài chính khoá học

TTV. Triều Hải

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Bà MSTS K’Bôs, Lâm Đồng
Bài tiếp theoBài 16: Họ Sẽ Nhìn Thấy Đấng Họ Đâm