TP. HCM: Hội Thảo “Trong Gia Đình” Dành Cho Phụ Huynh Thiếu Niên

1725

HTTLVN.ORG – Nhân ngày Thanh Thiếu Niên Tin Lành, nhằm giúp cho phụ huynh thiếu niên có cơ hội khích lệ, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm dạy dỗ con trong tuổi thiếu niên trên nền tảng Lời Chúa, Ban Đại diện Tin Lành TP. HCM kết hợp Khối Thiếu Niên –UBTTN TLH tổ chức chương trình hội thảo với chuyên đề “Trong Gia Đình”. Chương trình diễn ra vào ngày 8/10/2022 tại nhà thờ Tin Lành Gia Định.

Diễn giả hội thảo là Mục sư Đỗ Đăng Khoa và cô Trần Thị Diệp. Tham dự chương trình có hơn 200 phụ huynh khu vực TP. HCM cùng đại diện một số Hội Thánh ở các tỉnh lân cận.

Quang cảnh chương trình hội thảo tại nhà thờ Tin Lành Gia Định

Chuyên đề “Trong Gia Đình” hàm ý về một nan đề của gia đình Cơ Đốc và một niềm hy vọng vững bền trong lời hằng sống của Chúa. Nan đề của gia đình Cơ Đốc, đặc biệt là những gia đình có con cái bước vào tuổi thiếu niên, chính là các thành viên ở trong gia đình nhưng lại sống trong tình trạng không gia đình. Những ưu tiên khác biệt trong cuộc sống, khoảng cách thế hệ, sự cuốn hút của thế giới mạng xã hội,… khiến mỗi thành viên dường như đang hiện diện bên cạnh nhau nhưng tấm lòng, tinh thần và tâm linh thì cách xa nhau lắm. Cha mẹ, con cái có thể chia sẻ cùng một mái nhà nhưng đời sống thì cách xa nhau, dẫn đến những trục trặc, nan đề, và xung khắc. Nếu nhẹ thì mỗi người một thế giới riêng, không ai ảnh hưởng đến ai. Nếu nặng thì mỗi người sẽ đánh mất nhau, làm cho nhau lạc lối giữa những giá trị phi Cơ Đốc, thậm chí chối bỏ niềm tin Cơ Đốc. Đối diện với nan đề này, mỗi bậc phụ huynh Cơ Đốc không khỏi băn khoăn, bối rối, thậm chí cảm thấy vô vọng về con cái của mình. Còn con cái thì thấy rằng cha mẹ không hiểu mình, xa lạ với mình quá. Đâu là lối ra cho nan đề lớn lao này? Lời Chúa là chìa khóa mở ra con đường đầy hy vọng.

Diễn giả, Mục sư Đỗ Đăng Khoa

Nương trên Lời Chúa, các diễn giả đã giúp mỗi người tham dự nhận diện được rằng Đức Chúa Trời quý trọng gia đình và Ngài không ngừng nghỉ hành động để khôi phục và vun đắp cho từng gia đình Cơ Đốc. Chính điều này tiếp thêm niềm hy vọng cho mỗi phụ huynh Cơ Đốc. Mỗi người được nhắc nhở rằng gia đình là nơi cung cấp bối cảnh cho mỗi thành viên được học để phát triển cả bốn lĩnh vực tâm linh, thân thể, tinh thần và tâm tánh (Lu-ca 2:52). Gia đình còn là nơi mỗi thành viên học tập để sống với nhau và vui hưởng hạnh phúc với nhau trong sự tể trị của Chúa (Lu-ca 15). Thẩm quyền của Chúa được bày tỏ trong gia đình thông qua gương mẫu cha mẹ bày tỏ lòng vâng phục Chúa, và rồi con cái sẽ noi theo.

Diễn giả, cô Trần Thị Diệp

Buổi hội thảo thách thức mỗi phụ huynh phải tra xét đời sống mình trong ít nhất hai phương diện: niềm tin và mong đợi. Thứ nhất, về niềm tin, cha mẹ có thật sự tin Chúa Giê-xu và bày tỏ niềm tin đó trong chính gia đình của mình chăng? Lời nói, hành động, cách phản ứng trước những cách sống “nổi loạn” của con cái,… có cho thấy niềm tin Cơ Đốc thực sự được bày tỏ rõ ràng hay không? Thứ hai, về mong đợi, cha mẹ có đang áp đặt những giá trị cá nhân, những hoài bão thời trước, những điều mà bản thân mình từng thất bại,… vào con cái của mình hay không? Cha mẹ có quan tâm đến điều con cái mình mong đợi hay không? Đây là hai thách thức không hề nhỏ đối với bậc phụ huynh. Thách thức đó thúc đẩy mỗi phụ huynh đến với Chúa, với Lời Chúa, trải lòng về mọi thất bại lẫn chủ quan của chính mình. Thách thức đó đặt ra cơ hội để mỗi phụ huynh suy xét lại cách sống của mình, và rồi chủ động mở ra những kênh đối thoại tin kính và yêu thương với con cái của mình. Thách thức đó sẽ rèn tập mỗi phụ huynh biết kiên nhẫn, tỉnh táo, biết chấp nhận con cái mình một cách khoan dung và yêu mến.

Kết lại, có lẽ một câu hỏi làm nhiều phụ huynh phải “tỉnh ngủ” giữa hội thảo: “Sẽ ra sao nếu tôi không tìm thấy con mình trong ca đoàn trên thiên đàng?” Thật vậy, Đức Chúa Trời ưu ái trao cho mỗi bậc phụ huynh có con cái. Ngài đặt vào đôi tay của các cha mẹ Cơ Đốc những tặng phẩm của ân sủng. Ngài trao phó trách nhiệm lớn lao cho mỗi cha mẹ Cơ Đốc. Vậy nên, điều ưu tiên nhất của cha mẹ Cơ Đốc vẫn là nuôi dạy những người con của mình thực sự sống “trong Gia Đình” – gia đình của Đức Chúa Trời.

Một số hoạt động trong chương trình hội thảo

Diễn giả và Ban Tổ chức hội thảo

Khối Thiếu Niên
Ủy ban Thanh Thiếu Nhi – TLH

Bài trướcBồi Linh, Thông Công Thanh Niên Tin Lành Tỉnh Khánh Hòa
Bài tiếp theoNinh Thuận: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tháng 10/2022