TP. HCM: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tháng 06/2022

2292

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 06/06/2022, hơn 100 đầy tớ Chúa trong khu vực TP. Hồ Chí Minh đã hiệp chung tại Nhà thờ Tin Lành Hòa Hưng, số 625D CMT8, P.15, Q.10, để tham dự chương trình bồi linh, hiệp nguyện hàng tháng của các Giáo phẩm do Ban Đại diện Tin Lành thành phố tổ chức.

Về tham dự chương trình có Mục sư Phạm Trọng Huy, Mục sư Nguyễn Thế Hiển, Ủy Viên BTS/TLH; Mục sư Mã Phúc Hiệp, Chủ tịch Hội đồng Giáo phẩm cùng các đầy tớ Chúa đương nhiệm và hưu trí, vợ của các Mục sư – Truyền đạo.   

Quang cảnh chương trình hiệp nguyện Giáo phẩm tại nhà thờ Tin Lành Hòa Hưng

Ban hát khu vực 3 & khu vực 6 tôn vinh Chúa

Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt, Ủy viên Ban Đại diện giảng Lời Chúa với chủ đề “Dấn Thân” dựa trên phân đoạn Kinh Thánh II Ti-mô-thê 4:1-22 và câu gốc II Ti-mô-thê 4:5 “Nhưng con, phải có tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực khổ, làm việc của người giảng Tin lành, mọi phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ.” Mục sư khích lệ quý đầy tớ Chúa trong chức vụ hầu việc Chúa với ba điều quan trọng trong việc “dấn thân”: Sẵn sàng rao giảng Tin Lành dẫu gặp khó khăn gian khổ cũng không nản lòng bỏ cuộc; Sẵn sàng chết vì Tin Lành; và sẵn sàng ra đi rao giảng không màng danh, lợi, quyền… Một đầy tớ Chúa phải sống kỷ luật, chịu đựng gian khổ, làm đúng thánh chức, chu toàn trách nhiệm Chúa giao để kết quả nhiều linh hồn tội nhân về cho Chúa.

Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt – Ủy viên BĐD giảng Lời Chúa

Ban hiệp nguyện cầu nguyện cho các vấn đề sau:

  • Tổ chức Đại Hội đồng Tổng Liên Hội lần thứ 48 từ ngày 4-7/ 7/2022 với hơn 2000 đại biểu tham dự và Hội đồng Giáo phẩm lần thứ 10 vào ngày 8/7/2022.
  • Hội Thánh Hiệp Bình Chánh: Lễ Cảm tạ và Cung Hiến nhà thờ vào thứ bảy, ngày 11/6/2022;
  • Hội đồng mời Quản nhiệm cho các Hội Thánh Tân Thới Hòa và Gò Vấp vào Chúa nhật 12/6/2022;
  • Hội đồng lưu: Mục sư Lâm Thuận Hưng tại Hội Thánh Lạc Long Quân và Mục sư NC Lâm Hữu Phúc tại Hội Thánh Thanh Đa vào Chúa nhật 19/6/2022;
  • Cầu nguyện cho sức khỏe của Mục sư Cilmup Ha Kar, Ủy viên Hội đồng Giáo phẩm, bị xuất huyết dạ dày đang điều trị tại bệnh viện Hoàn Mỹ, Đà Lạt;
  • Hiệp nguyện Bồi linh Giáo phẩm và Chấp sự vào ngày 24/6/2022 tại nhà thờ Tin Lành Nguyễn Tri Phương;
  • Trại hè dành cho các em Thiếu niên là con của các Mục sư, Truyền đạo cả nước vào ngày 21-23/7/2022 tại Đà Lạt;
  • Trại hè Thanh niên từ 28-30/7/2022 tại Mũi Kê Gà, Bình Thuận;
  • Thánh Kinh Căn Bản ngắn hạn tổ chức vào ngày 18-30/7/2022;
  • Nghỉ dưỡng dành cho các Giáo phẩm vào tháng 8/2022;
  • Xin giấy phép tổ chức chương trình Truyền giảng Giáng sinh tại Sân vận động Phú Thọ vào ngày 10/12/2022;
  • Hội Thánh Linh Xuân: Xin chủ đất cần sang nhượng lại phần đất 50mkhoảng 3 tỷ;
  • Hội Thánh Hòa Hưng: Cầu nguyện cho đời sống thuộc linh của con cái Chúa được mạnh mẽ và công tác truyền giảng tiếp tục được phát triển;
  • Điểm Nhóm Tân Qúy Tây: Cầu nguyện cho việc mua đất và xin giấy phép xây dựng;
  • Hội Thánh Tôn Thất Thuyết: Xin giấy phép xây dựng của Điểm Nhóm Phước Kiển Tây;
  • Hội Thánh Bình Thới: Nhà thờ được mở rộng để đáp ứng nhu cầu con cái Chúa nhóm lại và Điểm Nhóm mở lớp học Kinh Thánh;
  • Hội Thánh Tân Xuân: Lễ Khánh thành và Cung hiến nhà thờ ngày 02/7/2022;
  • Điểm Nhóm Tân Tây Lân: Sớm có giấy phép của chính quyền;
  • Hội Thánh Tô Hiến Thành: Xin Chúa tiếp trợ tài chánh mua đất xây nhà nguyện Điểm Nhóm Thanh Phú, Bến Lức, Long An;
  • Hội Thánh Tân Thạnh Đông: Xin giấy phép xây dựng Điểm Nhóm Hòa Phú;
  • Hội Thánh Gia Định: Xin Chúa cảm động chính quyền trao trả lại cơ sở Trung tâm Giáo dục thường xuyên bên cạnh nhà thờ;
  • Hiệp nguyện kì tới vào tháng 7 tạm nghỉ để tham dự Đại Hội đồng Tổng Liên Hội, ngày 08/8/2022 sẽ nhóm tại Hội Thánh Bàn Cờ.

Một số hình ảnh khác trong chương trình:

TĐ Phạm Phước Ân hướng dẫn chương trình thờ phượng; MSNC Lê Hoài Tưởng cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa

Mục sư Mã Phúc Hiệp, Chủ tịch Hội đồng Giáo phẩm chúc phước

Mục sư Nguyễn Thế Hiển thông tin mục vụ; Mục sư Phạm Trọng Huy thông tin một số chi tiết cần lưu ý về việc tham dự đại hội đồng tổng liên lần thứ 48

Mục sư Trương Văn Ngành, Trưởng ban; Mục sư Phan Quang Trung, Ủy viên và Mục sư Võ Đông Thu, Thư ký Ban Đại diện, thông tin về các chương trình và hướng dẫn cầu nguyện

Đại diện Hội Thánh Hòa Hưng bày tỏ lòng vui mừng được đón tiếp Ban Hiệp nguyện

Các đầy tớ Chúa hiệp lòng cầu nguyện chung cho các vấn đề

Cảm tạ Chúa đã cho buổi Bồi linh – Hiệp nguyện được diễn ra một cách tốt đẹp và kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

TTV. MSNC Tôn Thành Công

Bài trướcHuấn Luyện Mục Vụ Thể Thao Căn Bản Tại Vĩnh Long
Bài tiếp theoĐắk Nông: Ra Mắt Điểm Nhóm Tin Lành Bon Chín