TP. HCM: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Đầu Năm 2022 – Trở Lại Theo Hình Thức Trực Tiếp

1390

HTTLVN.ORG – Sau thời gian dài không thể nhóm tập trung để phòng chống dịch Covid-19, hiện nay trong tình hình mới, khi các trường học tại TP. HCM đã cho học sinh các khối lớp 9, 12 đi học trở lại từ 3 tuần trước, sáng ngày 03/01/2022 tại nhà thờ Tin Lành Tô Hiến Thành, Ban Đại diện Tin Lành TP. HCM tổ chức buổi hiệp nguyện hằng tháng cho các Giáo phẩm trong khu vực. Đây là buổi hiệp nguyện lần đầu tiên trở lại theo hình thức trực tiếp.

Nương trên Lời Chúa trong Giăng 21:15-19, Mục sư Trương Văn Ngành, Trưởng Ban Đại điện Tin Lành TP. HCM khích lệ các đầy tớ Chúa theo gương Phi-e-rơ nhận lãnh trách nhiệm từ nơi Chúa “hãy chăn” những chiên con của Chúa.

Ban hát Giáo phẩm tôn vinh Chúa

Sau thì giờ thờ phượng, các Giáo phẩm chia nhóm cầu nguyện cho các vấn đề sau đây:

  1. Ban Đại diện có buổi họp bàn cho kế hoạch công việc Chúa năm 2022 vào 05/01/2022.
  2. Chi Hội Nhơn Phú: Cầu nguyện cho Điểm Nhóm Suối Tiên sớm có giấy phép, Chúa nhật vừa qua Điểm Nhóm có 30 người trở lại nhóm thờ phượng và 45 người dự lễ kỷ niệm mừng Chúa giáng sinh.
  3. Chi Hội Phước Bình: Cầu nguyện cho Điểm Nhóm Long Phước sớm có giấy phép và mua được đất.
  4. Chi Hội Hiệp Bình Phước dự kiến cử hành Lễ Công bố Chi Hội, Cung hiến đền thờ và Bổ nhiệm Quản nhiệm cho Mục sư Võ Văn Phước.
  5. Chi Hội Bình Đông đã xây dựng xong phần mái che sân thượng, đủ làm nơi học Trường Chúa Nhật, hiện còn nợ 500 triệu đồng, dự kiến tổ chức Lễ Cảm tạ Chúa 50 năm thành lập Hội Thánh vào 07/10/2022.
  6. Chi Hội Hòa Hưng: Cầu nguyện cho vấn đề gây dựng và mở mang Điểm Nhóm Tân Quý Tây, huyện Hóc Môn.
  7. Chi Hội Tô Hiến Thành: Cầu nguyện cho công việc Chúa tại Điểm Nhóm xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
  8. Chi Hội Thủ Thiêm: Cầu nguyện cho việc sớm có giấy phép cho Điểm Nhóm Long Hòa, huyện Cần Giờ.
  9. Các Điểm Nhóm đang khai mở giai đoạn 2018-2021 trên khu vực TP. HCM, cầu nguyện để số người tin Chúa trong năm qua được sự chăm sóc, trở lại học giáo lý Báp-têm để tăng trưởng tâm linh, các Chi Hội mạnh mẽ, sốt sắng trở lại công tác chứng đạo, thăm viếng, chăm sóc.
  10. MsNc Nguyễn Công Minh Sơn và Bà bị nhiễm Covid, xin Chúa chữa lành.
  11. MsNc Nguyễn Nhất Linh – Phụ tá QN Chi Hội Trương Minh Giảng – Đặc trách Điểm Nhóm An Ninh Đông, Long An đang điều trị phổi do Covid tại Bệnh viện Xuyên Á gần 1 tháng qua, xin Chúa chữa lành.

Chia tổ cầu nguyện

Lịch hiệp nguyện trong quý I/2022, tháng 02 sẽ nghỉ, tiếp tục vào 7/3/2022 tại nhà thờ Tin Lành Sài Gòn.

Một số hình ảnh khác trong chương trình:

Mục Sư Nhiệm chức Châu Thanh Thiên Ngọc hướng dẫn chương trình

Mục sư Nguyễn Thế Hiển, Ủy viên Tổng Liên Hội, Mục vụ TP. HCM cầu nguyện khai lễ

Mục sư Nhiệm chức Trương Công Minh đọc Lời Chúa

Mục sư Nhiệm chức Trần Thuyên cầu nguyện đáp ứng

Mục sư Võ Đông Thu, Thư ký Ban Đại diện thông báo lịch hiệp nguyện và các chương trình diễn ra trong quý I/2022

Mục sư Phan Quang Trung, Ủy viên Ban Đại diện hướng dẫn và nêu nan đề cầu nguyện

TTV. Triều Hải

Bài trướcĐức Chúa Trời Đáng Ca Ngợi – 4/1/2022 
Bài tiếp theoQuảng Ngãi: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm, Chấp Sự Đầu Năm 2022