TP. HCM: Chi Hội Phú Lâm Cảm Tạ Chúa 60 Năm Thành Lập Hội Thánh

2756

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 16/07/2022, Hội Thánh Tin Lành Phú Lâm, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Cảm tạ Chúa – 60 năm Thành lập Hội Thánh với chủ đề “Các Ơn Lành Ngài Đã Làm”. Đến tham dự có Mục sư Thái Phước Trường – Hội trưởng HTTLVN, nguyên quản nhiệm Hội Thánh; Mục sư Phan Quang Thiệu, Phó Hội trưởng 2 HTTLVN; Mục sư Mã Phúc Hiệp, Chủ tịch HĐGP, cùng hơn 300 tôi con Chúa trong và ngoài Hội Thánh. Đại diện các cấp chính quyền Quận 6, Phường 12 cũng tham dự và chúc mừng.

Quang cảnh chương trình lễ cảm tạ

Trải qua hơn 60 năm, từ khải tượng khai mở Hội Thánh mới tại khu vực Bình Tiên do Mục sư Nguyễn Văn Xuyến và Ban Trị Sự Hội Thánh Bình Trị Đông cầu nguyện, cưu mang và được cấp phép 04/1962 với tên gọi là Hội Thánh Tin Lành Bình Tiên (tiền thân của Hội Thánh Phú Lâm), kể từ thời điểm đó đến nay, Hội Thánh Phú Lâm đã trải qua 9 thời kỳ quản nhiệm, cùng với đó là các đầy tớ Chúa cùng cộng tác với con dân Chúa đồng cam cộng khổ gây dựng công việc Chúa tại Hội Thánh như sau:

  1. Truyền đạo Nguyễn Hàm Hoàng (1962-1963)
  2. Truyền đạo Phan Thanh Khai (1963)
  3. Mục sư Nguyễn Văn Nhung (kiêm nhiệm 1964-1967): Hội Thánh xây mới cơ sở tại vị trí hiện nay, năm 1965 cung hiến và đổi tên là Hội Thánh Phú Lâm.
  4. Mục sư Nguyễn Thái Dương (1967- 1973): Hội Thánh chuyển lên tự trị năm 1971
  5. Truyền đạo Kiêm Ngọc Thinh (1973-1974)
  6. Truyền đạo Thái Phước Trường (1974-2005, nay là Mục sư Hội trưởng HTTLVN): Hội Thánh tái xây dựng cơ sở mới như hiện nay sau 2 lần mở rộng bên hông và mua thêm phần phía sau nhà thờ
  7. Mục sư Đỗ Việt Hùng (2005-2009): 5 Điểm Nhóm Tin Lành được thành lập gồm: Phú Định, An lạc, Chợ Đệm (Tân Túc), Sin-cô và Phan Anh.
  8. Mục sư Phan Quang Trung (2010-2018): 2 Điểm Nhóm được công nhận Chi Hội Tin Lành gồm: Phú Định và Tân Túc.
  9. Mục sư Nguyễn Văn Hưng (2019-nay): Hội Thánh có khoảng 1200 tín hữu, 350 hộ gia đình, hơn 20 ban ngành phục vụ và sinh hoạt tại Hội Thánh, 180 nhân sự đồng công phục vụ và phát triển Hội Thánh.

Quý đầy tớ Chúa từng cộng tác với Hội Thánh Phú Lâm: Truyền đạo Trần Thanh Liêm, Truyền đạo Võ Văn Mơi, Truyền đạo Nguyễn Kim Thạch, Truyền đạo Phan Minh Nghĩa, Mục sư Nhiệm chức Đỗ Việt Hùng (Phụ tá quản nhiệm), Thầy Thái Phú Quí (SV K1 Viện TKTH), Truyền đạo Đào Minh Hồng Ân (Phụ tá quản nhiệm), Mục sư Nhiệm chức Trương Duy Từ (Phụ tá quản nhiệm – Đặc trách Điểm Nhóm Phan Anh), Truyền đạo Nguyễn Hoàng Vũ (Phụ tá quản nhiệm – Đặc trách Điểm Nhóm Chợ Đệm), Truyền đạo Lê Trần Duy Thạnh (Phụ tá quản nhiệm – Đặc trách Chi Hội tự dưỡng Phan Anh – nay là Chi Hội Phú Bình).

Nhà thờ Tin Lành Phú Lâm, Quận 6, TP. HCM

Chiều dài 60 năm thật biết bao ơn lành và thách thức mà tôi con Chúa tại Hội Thánh Phú Lâm trải các thời kỳ đã kinh qua, từng thế hệ nối tiếp, không chỉ tiếp tục kể, đếm “các ơn lành Chúa đã làm” cho Hội Thánh mà còn tiếp tục theo gương tiền nhân viết tiếp trang sử của Hội Thánh về sự tận hiến và phục vụ Chúa cách hết lòng.

  • Xem Lược Sử Hội Thánh Tin Lành Phú Lâm TẠI ĐÂY

Một số hình ảnh trong chương trình:

Mục sư Thái Phước Trường – Hội trưởng HTTL VN (Quản nhiệm Hội Thánh năm 1974-2005) giảng Lời Chúa trong Thi Thiên 116:12 “Tôi sẽ lấy gì báo đáp cho Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi”

“Hội Thánh Phú Lâm được thừa hưởng di sản 60 năm thành lập Hội Thánh, chúng ta nhờ ơn Chúa mà gìn giữ, tiếp tục hướng đến tương lai…”  Mục sư Nguyễn Văn Hưng – Quản nhiệm Chi Hội Phú Lâm cảm tạ Chúa

Mục sư Phan Quang Trung (Nguyên quản nhiệm 2010-2018) – Ủy viên Ban Đại diện Tin lành TP. HCM cầu nguyện dâng hiến; Mục sư Đỗ Việt Hùng (Nguyên quản nhiệm 2005-2009), Ủy viên Tổng Liên Hội cầu nguyện cảm tạ Chúa

Chấp sự Nguyễn Điền Thuấn – Thư ký Hội Thánh, hướng dẫn chương trình

Ban chấp sự đương nhiệm và quý đầy tớ Chúa là quản nhiệm qua các thời kỳ. Hàng thứ hai từ trái qua: Truyền đạo Lê Trần Duy Thạnh, Mục sư Nguyễn Văn Hưng, Mục sư Thái Phước Trường, Mục sư Đỗ Việt Hùng, Mục sư Phan Quang Trung

Các ban hát ngợi khen Chúa

Ban hát chấp sự đương nhiệm

Ban hát gồm quản nhiệm và chấp sự, Ban Điều hành Hội Nhánh, Điểm Nhóm

Tri ân các con cái Chúa, các nguyên chấp sự qua các thời kỳ có công khó trong sự phát triển của Hội Thánh

Mục sư Phan Quang Thiệu, Phó Hội trưởng II thay mặt Ban Trị sự TLH; Mục sư Phạm Trọng Huy, Phó Chủ tịch HĐGP, thay mặt HĐGP, chúc mừng

Đại diện chính quyền địa phương chúc mừng

Mục sư Mã Phúc Hiệp, Chủ tịch HĐGP chúc phước

TTV. Triều Hải

Bài trướcSống Khôn Ngoan Trong Gia Đình – 17/7/2022
Bài tiếp theoRaug Ntxub Vim Tus Tswv Lub Npe – 18/7/2022