Tp. HCM: Bồi Linh – Hiệp Nguyện Giáo Phẩm, Chấp sự Quý I/2023

10565

HTTLVN.ORG – Vào lúc 8h00 sáng ngày 24/3/2023 khoảng 250 đầy tớ Chúa, Chấp sự trong khu vực TP. Hồ Chí Minh đã hiệp chung tại Nhà thờ Tin Lành Thông Tây Hội, số 849 Quang Trung, P. 12, Q. Gò vấp, TP.HCM, để tham dự chương trình bồi linh, hiệp nguyện quý I của các Giáo phẩm, Chấp sự do Ban Đại diện Tin Lành Thành phố tổ chức.

Về tham dự chương trình có Mục sư Nguyễn Thế Hiển, Mục sư Đỗ Việt Hùng: UV TLH HTTLVN; Mục sư Phạm Trọng Huy – Phó chủ tịch HĐGP, cùng các đầy tớ Chúa đương nhiệm và hưu trí, vợ của các Mục sư – Truyền đạo cùng các chấp sự đại diện từ các Chi Hội, Hội Nhánh, Điểm nhóm.

Quang cảnh chương trình 

Mục sư Đỗ Việt Hùng – UV TLH – cầu nguyện khai lễ

Ban hát Giáo phẩm và ban hát Chấp sự tôn vinh Chúa

Mục sư Trương Văn Ngành – Trưởng BĐD Tin Lành TP. HCM – giảng Lời Chúa với chủ đề “Theo Chúa” dựa trên nền tảng phân đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 16:13-28

Sứ điệp được rao ra nhằm nhắc nhở và khích lệ quý đầy tớ Chúa cùng các con dân Chúa trong chức vụ hầu việc Chúa cần xác nhận lại việc chúng ta theo Chúa thì phải biết rõ Chúa là ai; theo Chúa là phải đi con đường hẹp, phải luôn từ bỏ những bản ngã, xác thịt, đầu phục quyền tể trị của Đức Chúa Trời, phải đóng đinh con người cũ, phải liều mình vác thập tự giá để theo Chúa và nắm lấy cơ hội để ra đi rao truyền danh Chúa cho người hư mất.

Mục sư Nguyễn Thế Hiển – UV TLH, Mục sư Phan Quang Trung, Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt: UV BĐD Tin Lành TP. HCM thông báo công việc Chúa

Phân chia các khu vực cầu nguyện

Những thông tin mục vụ, các chương trình sắp tới của Ban Đại diện cụ thể như sau:

  • Chi Hội Bình Thới: Hội đồng lưu Mục sư Trần Huỳnh Quốc Việt, ngày 26/3/2023
  • Chi Hội Tân Quy: Hội đồng lưu Mục sư Mai Thanh Bình, ngày 16/4/2023
  • Chi Hội Tân Hòa Đông: Lễ bổ nhiệm cho MSNC Trần Thanh Danh, ngày 01/4/2023
  • Chi Hội Gia Định: Xin giấy phép công nhận ĐN Bình Mỹ lên Chi Hội, xin chính quyền trao trả cơ sở TTGD, TX
  • Chi Hội Khánh Hội: Xin di dời ĐN Tân Bình Phú qua cơ sở mới
  • Chi Hội Chánh Hưng: Xin giấy phép chính quyền công nhận ĐN Phước Hưng và ĐN Phong Phú
  • Chi Hội Tân Thạnh Đông: Xin Chúa tiếp trợ tài chánh tu sửa cơ sở vật chất, mở HN Hòa Phú
  • Chi Hội Tôn Thất Thuyết: vấn đề xây dựng nhà thờ, tạo lập cơ sở cho điểm nhóm Phước Kiển Tây (đã có giấy phép).
  • Chi Hội Tô Hiến Thành: Xin giấy phép Điểm Nhóm Thạnh Xuân lên Chi Hội; xin Chúa tiếp trợ tài chánh mua đất xây nhà nguyện Điểm Nhóm Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
  • Chi Hội Nhơn Phú: Xin giấy phép Điểm Nhóm Suối Tiên sớm được chính quyền công nhận
  • Chi Hội Bình Chiểu: Xin giấy phép xây dựng nhà thờ
  • Chi Hội Sài Gòn: Hoàn tất bản thiết kế và giấy phép xây dựng
  • Chi Hội Tân Bình: Xin Chúa tiếp trợ tài chánh 6,2 tỷ trả nợ mua căn nhà bên cạnh nhà thờ.
  • Chi Hội Phước Bình: Xin Chúa tiếp trợ tài chánh 300tr sửa chữa, xây thêm phòng để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, xin giấy phép xây dựng ĐN Trường Phước
  • Cầu nguyện cho Ban Đại diện trong nhiệm kì mới với những mục tiêu và định hướng trong tương lai:
    • Chương trình truyền giảng Thương khó Phục sinh tại các Chi Hội
    • Chương trình huấn luyện truyền giáo cho các tôi tớ Chúa tại TP. HCM
    • Huấn luyện giáo viên Thánh Kinh hè
    • Mục tiêu đến năm 2026 mở được 50 Điểm nhóm
    • Sáu khu vực trong TP. HCM nên tổ chức truyền giảng ở mỗi khu vực trong thời điểm thích hợp

Cảm tạ Chúa đã cho buổi bồi linh, hiệp nguyện được diễn ra một cách tốt đẹp và kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

TTV. MS NC Tôn Thành Công

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Mục Sư Trí Sự TRƯƠNG ĐOAN DƯƠNG
Bài tiếp theoĐăk Lăk: Hội Đồng Bồi Linh Năm 2023