Tổng Kết Dự Án Xây Nhà Cho Người Nghèo Tại Các Khu Vực Đà Nẵng.

674

HTTLVN.ORG – Trong tinh thần kỷ niệm 100 năm Tin Lành truyền đến Việt Nam, Ủy ban Y tế Xã hội Tổng Liên hội, cùng với Ban Đại diện Tin Lành thành phố Đà Nẵng đã có buổi tổng kết Dự án xây nhà cho người nghèo tại các khu vực Đà Nẵng, tại nhà thờ Tin Lành Hòa Mỹ vào lúc 14 giờ chiều ngày 29/10/2011.

 

Đến dự có Ủy viên Mục vụ Tổng Liên hội Mục sư Nguyễn Xuân Sanh, các mục sư, truyền đạo, nhiều con cái Chúa và đại diện đoàn thể Chính quyền thành phố cùng tham dự.

 

Mục Sư Nguyễn xuân Sanh đã chia sẻ lời Chúa trong Kinh Thánh  II Cô-rinh-tô  5:1 “Vả, chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất đổ nát, thì chúng ta lại cónhà đời đời tại trên trời, bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm ra”. Lời Chúa cho tất cả mọi người biết rằng nhà ở trên thế gian chỉ là tạm bợ,còn nhà đời đời ở trên trời do Đức Chúa Trời ban cho mới là vĩnh cửu.Qua  đó những người tin và thờ phượng Chúa luôn có hy vọng về tương lai đời đời trong sự quan phòng,chăm sóc và ban cho của Chúa toàn năng. 

 

MsNc Dương Quang Hòa thay cho Ban Đại diện Tin Lành thành phố và ông Trương Văn Xê báo cáo tổng kết dự án. Thay mặt Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Hội Từ thiện Thành phố phát biều ghi nhận sự đóng góp của Hội Thánh Tin Lành thành phố Đà Nẵng về việc xây nhà cho người nghèo và các hoạt động từ thiện tại địa phương, tiếp sau đó là phần tặng quà và bảng gắn nhà cho các hộ gia đình thụ hưởng trong tinh thần tạ ơn Chúa và niềm vui chung của Hội Thánh.

 

Những số liệu của Ban Y tế  Xã hội Tin Lành Thành phố đã thực hiện trong năm 2011:

 

I. KHÁM BỆNH, PHÁT THUỐC, TẶNG QUÀ CHO ĐỒNG BÀO NGHÈO

   1. Quý  1:  Xã Hòa PhúĐà Nẵng

   2. Quý 2: Xã Hòa Khương Đà Nẵng (ngày 7/5/2011)

   3. Quý 3: Phường Bình HiênĐà Nẵng (ngày 9/7/2011)

   4.  Phường Phú CátHuế (ngày 29/9/2011)

   5.  Khe SanhQuảng Trị  (ngày 24/9/2011)

   6. Quý 4: Phường Nại Hiên ĐôngĐà Nẵng (29/10/2011)

 

II. TẶNG QUÀ GIÁNG SINH CHO THIẾU NHI

    – Tặng 10,000 phần quà cho thiếu nhi

 

III. NỒI CHÁO TÌNH THƯƠNG

    1. Bệnh Viện Hải Châu: Mỗi sáng tư

    2. Bệnh Viện Đa Khoa: Hàng tuần

    3. Trung Tâm Điều Dưỡng Bệnh Hòa Khánh

 

IV.  HỖ TRỢ XÂY NHÀ TÌNH THƯƠNG 31 CĂN NHÀ CHO TÍN HỮU VÀ ĐỒNG BÀO.

    – Tổng số tiền cho 31 căn nhà là 364 triệu.

 

V. HỌC BỔNG CHO HỌC SINHSINH VIÊN NGHÈO:DO MỘT SỐ DOANH NHÂN CƠ ĐỐC TPHCM GIÚP ĐỠ

    – Cấp Cho 28 Học sinh và Sinh Viên nghèo các Hội Thánh Niên học 2010-2011.

 

VI. CẤP XE LĂN TAY CHO TÍN HỮU VÀ ĐỒNG BÀO

    – Cấp 200 chiếc từ ngày 10 đến 14/6/2011 

 

Tổng chi phí cho hỗ trợ xây nhà cho người nghèo và các hoạt động khác với số tiền 514.000.000 đồng .

 

Một số hình ảnh ghi nhận được trong chương trình tổng kết:

 

1

 

2

Các Mục sư – Truyền đạo – Tín hữu cùng Chính quyền tham dự

 

3

Mục sư Nguyễn Xuân Sanh – UV.TLH giảng Lời Chúa

 

4

MsNc Dương Quang Hòa và ông Trương Văn Xê báo cáo tổng kết dự án

 

5

Đại diện gia đình nghèo có lời cám ơn

 

6

Đại diện Chính quyền Thành phố phát biểu

 

7

Các hộ gia đình nghèo nhận quà

 

 

TTV. Nguyễn Hoàng

 

Bài trướcThông Báo Về Lịch Treo Tường, Niên Giám Và Sổ Tay Năm 2012.
Bài tiếp theoThăm Viếng & Cử Hành Lễ Báp-tem Cho Tân Tín Hữu Tại HTTL A Chôm 2 (Katu), Quảng Nam.