Tỉnh Đăk Nông: Hội Đồng Bồi Linh Quí IV/2012

623

HTTLVN.ORG – Ngày 7/12/2012, tại nhà thờ Bu Đăk, huyện Đăk Mil, đã diễn ra kỳ Hội Đồng Bồi Linh Quí IV cho MS-TĐ và Chấp sự các Hội Thánh trong tỉnh Đăk Nông.

 

 

Đến dự có khoảng 800 tôi con Chúa trên toàn tỉnh. Nhà thờ Bu Đăk với sức chứa 600 người không đủ chỗ, nên nhiều tín hữu phải ngồi bên ngoài. Diễn giả của chương trình MS Nguyễn Hữu Bình, Tổng Thủ quỹ TLH.

 

 Quang cảnh chương trình

 

 

Chương trình Bồi Linh gồm:

CT 1: 9h00 – 11h00

Hướng dẫn chương trình: MSNC Điểu Phi, UV BĐD

Chủ đề: ĐẤNG THÁNH LÂM PHÀM

Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 1:1-3

Câu gốc: Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy.  (I Ti-mô-thê 1:15)   

 

CT 2: 14h00 – 17h100

Hướng dẫn chương trình: MSNC Phạm Văn Tính, UV BĐD

Chủ đề: CHÚNG TA SỐNG THẾ NÀO KHI CHÚA GIÁNG SINH?

Kinh Thánh: Lu-ca 2: 8-20

Câu gốc: Bọn chăn chiên trở về, làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy y như lời đã bảo trước cùng mình.(Lu-ca 2:20)

 

Ban hát sắc tộc Êđê và M’Nông tôn vinh Chúa

 

Những lời chia sẻ của MS Nguyễn Hữu Bình như khởi động một mùa Giáng sinh phước hạnh trên cao nguyên M’nông. Lời Chúa nhắc nhở tôi con Chúa ngoài nỗ lực lo cho các buổi Lễ Giáng Sinh ở các Hội Thánh địa phương, còn phải tỏ ra sự quan tâm đến đồng bào chưa được cứu để họ cũng nhận được sự cứu rỗi trong mùa Giáng sinh nầy.

 

 MS Nguyễn Hữu Bình, giảng Lời Chúa

 

 

Trước khi kết thúc Hội Đồng, MS Rmah Loan, UV-TLH, Mục vụ Tin Lành tỉnh Đăk Nông có lời tâm tình và chúc mừng Giáng sinh; MS Y Djrên, trưởng Ban ĐD  thông báo về chương trình thánh nhạc Giáng sinh (Đoàn Si ôn, TP HCM phối hợp thực hiện) tại HT Quảng Sơn tối 15/12 và tại Bu Đách-Bu Kok (tối 16/12). MS trưởng Ban cũng đọc Biên bản về việc phân công trách nhiệm cho Lễ Kỷ Niệm 60 Năm Tin Lành Đến Đăk Nông vào ngày 21-22/2/2013.

 


MS Rmah Loan, chúc mừng Giáng sinh

 

 MS Y Drên, thông báo và triển khai công việc

 

 

TTV. Đăk Nông

MSNC. Phạm Văn Tính

 

 

Bài trướcTruyền Giảng Giáng Sinh Tại HT Phan Rí, Bình Thuận.
Bài tiếp theoBài thứ 339: Chúa Ở Đâu?