Tin Ảnh: Lễ Khai Giảng Năm Học 2018 Viện Thánh Kinh Thần Học

7815

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9 giờ ngày 05/03/2018, tại phòng nhóm phụ của Viện Thánh Kinh Thần Học (VTKTH) – quận 2, Tp. HCM đã diễn ra Lễ Khai giảng niên học 2018.


Về tham dự Lễ Khai giảng có sự hiện diện các lãnh đạo Giáo Hội, VTKTH, tôi tớ Chúa các nơi cùng hơn 200 sinh viên VTKTH khóa 7, khóa 8.


MSNC Huỳnh Thành Tín, Thư ký văn phòng VTKTH, hướng dẫn chương trình


Niên học 2018, VTKTH có tất cả 206 sinh viên thuộc Khóa 7 và Khóa 8, trong tổng số đó có 174 sinh viên nam, 34 sinh viên nữ.


Khóa 7 có 98 sinh viên


Sau thời gian thực tập 1 năm tại Hội Thánh địa phương, các sinh viên khoá 7 trở về Viện để tiếp tục học hai năm cuối của chương trình Cử nhân Thần học


Khoá 8 có 108 sinh viên cả nam lẫn nữ


Đây là năm học thứ 2 của Khoá 8


Trong tổng số 206 sinh viên đang theo học, có 17 dân tộc, trong đó người Kinh có 69 sinh viên.


Số sinh viên thuộc các dân tộc khác như: Ê-đê (29 sinh viên), H’mông (22), Jrai (21), S’Tiêng (17), K’ho (11), M’nông (11), Cil (8), Ba-na (5), Răg Lai (3), Vân Kiều (2), H’rê (2), Hoa (2), Chăm (1), Chơ-ro (1), Xê Đăng (1), Dao (1).


Các sinh viên của Khoá 7 và 8 đến từ 28 tỉnh thành thuộc HTTLVN


Các tỉnh có số sinh viên đông nhất là: Đăk Lăk với 41 sinh viên, Gia Lai (28), Lâm Đồng – Bình Phước cùng có 19 sinh viên, Đăk Nông (18), Tp.HCM (16), Quảng Nam (13).


Mục sư Phan Quang Thiệu – Tổng Thư Ký TLH kiêm Phó Viện trưởng VTKTH – cầu nguyện khai lễ.


Hội Thánh có thì giờ hầu việc Chúa qua sự dâng hiến


Mục sư Trịnh Chiến đọc Kinh Thánh nền tảng trong I Phi-e-rơ 2:1-5


Mục sư Thái Phước Trường – Hội trưởng, kiêm Viện trưởng VTKTH – đã có huấn từ đặc biệt đến với các sinh viên dựa trên Lời Chúa với câu Kinh Thánh nền tảng: “nếu anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào” (I Phi-e-rơ 2:3).


MSNC Lê Khắc Cường cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa


Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận, Phó Tổng Thư Ký TLH kiêm Giám học VTKTH thông báo về chương trình học


Mục sư Nguyễn Văn Ngọc, Phó Tổng Thủ Quỹ kiêm Ủy viên Tài chánh VTKTH, thông báo về tài chính của năm học với 20 triệu/sinh viên/năm (bao gồm chi phí ăn, tài liệu học tập); ông cũng có lời tri ân đến quý ân nhân đã quan tâm và dâng hiến cho công tác đào đạo. Đầy tớ Chúa cũng rất ưu tư khi chỉ có 5-10% Hội Thánh địa phương đáp ứng lời kêu gọi dâng hiến nhân ngày Viện Thánh Kinh Thần Học vào Chúa nhật tuần thứ 2 của tháng 7 hằng năm.


Mục sư Phan Vĩnh Cự – Phó Hội trưởng I HTTLVN – cầu nguyện đặc biệt cho Ban Giảng huấn và sinh viên.


Chương trình Lễ Khai giảng được kết thúc vào lúc 11 giờ sau lời chúc phước của Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội trưởng II HTTLVN.

Phạm Cường

Bài trướcTruyện Ngắn Cơ Đốc: Một Đám Cưới – BTMV 36
Bài tiếp theoTình Yêu Thương Chan Chứa – 7/3/2018