Tiền Giang: Khánh Thành và Khởi Công Cầu Giao Thông Nông Thôn

1994

HTTLVN- Vào lúc 10 giờ 30 ngày 26/4/2019, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Tiền Giang, Hội Thánh Cai Lậy, Hội Thánh Phú Thọ Hòa (TP. HCM) cùng nhân dân địa phương long trọng tổ chức Lễ Khánh thành công trình cầu giao thông nông thôn “Cầu Đất Làng” thuộc địa bàn ấp 7, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

“Cầu Đất Làng” được thi công chỉ hơn 2 tháng đã hoàn thành, với chiều dài 12m; ngang 2,7m; tải trọng 2,5 tấn; tổng kinh phí 129,5 triệu đồng, do Hội Thánh Phú Thọ Hòa (TP. HCM) tài trợ. Vị trí xây dựng cầu cách nhà thờ Cai Lậy khoảng 12km. Được biết đây là cây cầu huyết mạch nối liền 2 huyện lộ ở vùng sâu và vùng có đông dân cư, đem lại niềm vui, nhiều thuận lợi về an toàn giao thông và phát triển kinh tế cho nhân dân.

Trong buổi Lễ Khánh thành cầu, rất vinh dự vì có sự hiện diện của Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng I, Trưởng Ban Y tế Xã hội Tổng Liên Hội. Mục sư bày tỏ sự vui mừng về kết quả đã đạt được trong những năm qua và cảm ơn Chính quyền các cấp đã cho phép và tạo mọi thuận lợi để Hội Thánh Tin Lành tỉnh nhà được dự phần vào những công việc yêu thương rất thiết thực cho cộng đồng; hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều Hội Thánh cùng dự phần vào mục vụ này.

Về phía chính quyền có ông Huỳnh Văn Hải – Phó Chủ tịch Uỷ Ban MTTQ tỉnh Tiền Giang, đại diện chính quyền địa phương bày tỏ niềm vui và gửi lời cám ơn đến HTTL Việt Nam đã có những việc làm hết sức ý nghĩa, rất xứng đáng được ghi nhận.

Trước đó, vào lúc 8 giờ 30 cũng diễn ra Lễ Khởi công xây dựng “Cầu Số 1”, ấp Phú Long, xã Phú Phong, huyện Châu Thành, chiều dài 20 mét, ngang 3 mét, kinh phí dự chi là 210 triệu đồng, cách nhà thờ Tin Lành Cai Lậy khoảng 22 Km. Đây là chiếc cầu giao thông liên xã, hằng ngày lưu lượng phương tiện qua lại rất nhiều, bởi đây là khu kinh tế miệt vườn, hơn nữa chiếc cầu nầy đã 30 năm tuổi, ít nhất đã 3 lần gia cố, nên không đủ an toàn khi giao thông.

Tạ ơn Chúa tại tỉnh Tiền Giang những năm qua, khi những việc lành được bày tỏ như xây nhà tình thương, hồ nước sạch, cầu nông thôn đã được vươn ra với cộng đồng, vùng sâu vùng xa – những nơi gặp nhiều khó khăn. Tất cả những điều đó đã đem lại khích lệ rất lớn cho người dân hưởng những phúc lợi đó, nhưng điều quan trọng nhất là tình yêu của Chúa được thể hiện qua những việc làm hết sức thiết thực.

Sau khi chương trình Lễ Khánh thành kết thúc, các Mục sư và đại diện các Hội Thánh cùng trở về nhà thờ Cai Lậy để cảm tạ Chúa về những công việc tốt lành mà tôi con Chúa tại Cai Lậy, Tiền Giang đã cùng làm với người dân địa phương trong công tác xã hội để tình yêu Chúa được bày tỏ và danh Ngài được vinh hiển.

Kính xin con dân Chúa thêm lời cầu nguyện cho cho dự án xây dựng cây Cầu Số 1, vì hiện tại kinh phí chưa đủ.

 

TTV. MSNC Đặng Trường Cửu

 

Lễ khánh thành Cầu Đất Làng
Quang cảnh Lễ Khánh thành
Mục sư Phan Vĩnh Cự – Phó Hội trưởng I thay cho Uỷ Ban YTXH phát biểu
Ông Ngô Văn Dụ – Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện Cai Lậy trao giấy khen
Mục sư Phan Vĩnh Cự cùng Ông Huỳnh Ngọc Hải bên bảng lưu niệm
Đi bộ trên cầu

Ảnh lưu niệm
Mục sư Phan Vĩnh Cự – Phó Hội trưởng I cùng Uỷ Ban YTXH thăm Hội Thánh Cai Lậy
Lễ Khởi Công Cầu Số 1
Cầu Số 1 hiện tại
Bài trướcCông Bố Thành Lập Điểm Nhóm Tân Thành, tỉnh Bình Dương
Bài tiếp theoGiúp Nhau Để Chiến Thắng – 1/5/2019