Thông Tin Về Nghĩa Trang Tin Lành Thành Phố Cần Thơ.

3110

HTTLVN.ORG – Sau nhiều năm tháng cầu nguyện và kiên trì xin lại phần đất nghĩa trang Tin Lành tại thành phố Cần Thơ. Chính quyền địa phương đã bàn giao 10.000m2 đất cho HTTL Cần thơ dùng làm nghĩa trang Tin Lành cho cả khu vực. Mặc dầu chưa nhận được văn bản pháp lý, thủ tục giao nhận đã được thông qua từ những buổi họp liên tịch giữa đại diện Hội Thánh và chính quyền các cấp tại địa phương để Hội Thánh tiến hành tiếp nhận và chỉnh trang.

 

Vào lúc 8 giờ ngày thứ sáu 22/7/2011, Mục Sư Lê Hoàng Long, Ban Chấp sự HTTL Chi Hội Cần Thơ và một số tôi con Chúa đã đến phần đất tại cột mốc  DT 923 cách QL1 4Km (Địa phận huyện Cái Răng), cách quận Phong Điền 7Km (Địa bàn xã Mỹ Khánh huyện Phong Điền). Từng bước tiến hành thủ tục tiếp nhận 10.000m2 cho mục đích nói trên.

 

Tính đến thời điểm 29/3/2012, sau hơn 8 tháng huy động tài chánh từ 6 HTTL thuộc thành phố Cần Thơ và từ nguồn ngân quỹ của HTTL Chi Hội Cần Thơ, công tác xây dựng công trình gồm phòng hành chánh, nhà nghi lễ, nhà gởi hài cốt, khu vệ sinh, phòng bảo vệ… nay đã hoàn thành. Qua ống kính ghi hình của phóng viên, nơi đây đã trở nên một nghĩa trang tầm cỡ trong khu vực – với dáng vẻ sạch đẹp hơn so với nhiều nghĩa trang khác thuộc phạm vi TP Cần Thơ. Hiện nghĩa trang đã có 5 ngôi mộ được chôn cất theo yêu cầu của tang quyến.

 

Kính xin Hội Thánh khắp nơi chung lời tạ ơn Chúa, thêm lời cầu nguyện cho Ban Quản lý nghĩa trang, điều hành công việc được tốt đẹp quy vinh hiển danh Chúa.

 

Tín hữu trong các Hội Thánh, khi có người thân khi về nước Chúa muốn được an táng hay cải táng vào nghĩa trang Tin Lành Cần Thơ, xin liên hệ Ban Quản lý Nghĩa trang Tin Lành Cần Thơ 87 Xô Viết Nghệ Tỉnh, phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ để biết thêm chi tiết.

 

Hình ảnh ghi nhận liên quan đến nghĩa trang TL Cần Thơ:

 

3

Cổng vào nghĩa trang Tin Lành Cần Thơ        

 

6

Bên hông nhà nghi lễ.

 

7

Nhà nghi lễ (bên phải), khu hành chính (bên trái).

 

4

Các ngăn đặt hài cốt (Phòng gởi hài cốt).

 

5

 Phần đất nghĩa trang trong tổng số 10.000m2.  

 

7          
Khuôn mẫu huyệt mộ được đúc sẵn

 

 

CTV. Huỳnh Văn Thạch

Bài trướcBài thứ 87: Chúa Cứu Thế
Bài tiếp theoLễ Cảm Tạ Xây Dựng Hoàn Tất Cơ Sở 2 Của Tổng Liên Hội.