Thập Tự Giá: Hoàn Tất Sự Công Chính Của Chúa – 4/5/2026

5

 

 

Ê-phê-sô 2:11-18

“Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch: không đổ huyết thì không có sự tha thứ” (Hê-bơ-rơ 9:22).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã làm gì để cả dân Do Thái lẫn dân ngoại được hòa thuận với Đức Chúa Trời công chính? Sự công chính và tình yêu Chúa thể hiện trên thập tự giá thế nào? Nhờ thập tự giá của Chúa, chúng ta nhận được điều gì?

Sứ đồ Phao-lô viết thư cho các tín hữu tại Ê-phê-sô gồm phần lớn là dân ngoại. Họ bị những người Do Thái coi thường và mỉa mai là “người không chịu cắt bì”. Khi Đấng Christ chưa đến, họ “bị ngoại quyền công dân trong Y-sơ-ra-ên, chẳng dự vào giao ước của lời hứa, ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời”. Để được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời công chính, Chúa đòi hỏi phải có sự hy sinh, đổ huyết của một sinh tế toàn hảo mới được tha tội (Hê-bơ-rơ 9:22). Chúa Giê-xu đã hoàn thành điều đó cho cả hai, dân Y-sơ-ra-ên và dân ngoại (câu 13). “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời” (II Cô-rinh-tô 5:21).

Trên thập tự giá, sự công chính và thánh khiết của Đức Chúa Trời được đáp ứng bởi một người sống theo Kinh Luật trọn vẹn là Chúa Giê-xu. Ngài đã hoàn tất việc giải cứu nhân loại khỏi sự kết án của “luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ”. Đó cũng là nơi tình yêu Chúa được thể hiện bằng hành động cụ thể: “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rô-ma 5:8). Nơi thập tự giá không phải là sự thất bại như người đời lầm tưởng, nhưng là nơi mà sự công chính và yêu thương của Đức Chúa Trời cùng thể hiện cho thấy sự khôn ngoan và quyền năng vô đối của Tin Lành Cứu Rỗi!

Chúa Giê-xu đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách để cả hai hòa thuận với Đức Chúa Trời và hòa thuận với nhau, cùng thờ phượng Đức Chúa Cha (câu 14-18). Nói cách khác, nhờ thập tự giá mà cả nhân loại, bao gồm dân Y-sơ-ra-ên, dân ngoại và cả chúng ta ngày nay được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời, và từ đó đem lại sự hòa thuận giữa chúng ta. Đây không phải là sự hòa thuận theo suy nghĩ con người nhưng là sự hiệp một trong Thánh Linh, “vì bởi thập tự giá Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể, mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời” (câu 16). Thập giá của Đấng Christ hoàn tất sự công chính của Chúa và đưa tất cả con dân Ngài cùng thờ phượng Chúa chung không còn bị phân biệt. Bởi vì, “nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Cha, đồng trong một Thánh Linh” (câu 18).

Bạn làm gì để bày tỏ lòng biết ơn sự hy sinh của Chúa trên thập tự giá?

Lạy Cha Công chính, con cảm ơn Chúa Giê-xu đã đổ huyết trên cây thập tự để con được hòa thuận lại với Ngài! Xin giúp con hòa thuận, hiệp một với nhau trong Thánh Linh để cùng nhau thờ phượng Chúa và sống cho Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Đa-ni-ên 9

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trước‘Long Pơglang: Pơkeh tơdrong ‘Lơ̆ng Tơpăt Kră Yang – 4/5/2026