Thành Phố Đà Nẵng Hiệp Nguyện Mục Sư Truyền Đao Và Chấp Sự

546

HTTLVN.ORG – Vào chiều ngày 01/11/2015 tại Chi Hội Hòa Cường, Ban Đại diện Tin Lành thành phố Đà Nẵng tổ chức buổi hiệp nguyện gồm các Mục sư, Truyền đạo, Chấp sự, tham dự buổi hiệp nguyện còn có Chi Hội Huế và quý Quả phụ Mục sư, Mục sư Trí sự.

 

Mục sư Võ Quốc Tiến – Quản nhiệm Chi Hội Hòa Cường hướng dẫn chương trình thờ phượng bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp Ban hiệp nguyện. Mục sư Dương Quang Hòa – Trưởng Ban Đại diện cầu nguyện dâng buổi hiệp nguyện lên Chúa. Kế đến, ông phổ biến những công việc của Ban Đại diện và kế hoạch thực hiện chương trình truyền giảng Kỷ niệm Chúa Giáng sinh toàn thành phố; Công tác chuẩn bị để bầu Ban Đại diện vào ngày 07/12/2015; chuẩn bị kế hoạch xây dựng nghĩa trang Tin Lành thành phố vào năm 2016; đồng thời cũng nêu lên những vấn đề khó khăn trong sinh hoạt của các Hội Nhánh Phú Lộc, Hòa Hải, Túy Loan và các Điểm Nhóm Hòa Quý, Hòa Minh, Trường Định.

 

Để khích lệ quý đầy tớ Chúa trong chức vụ, Mục sư Võ Quốc Tiến giảng lời Chúa trên nền tảng Kinh Thánh I Các Vua 3: 4-28 về điều cần thiết quan trong trong chức vụ hầu việc Chúa là “Xin Chúa Sự Khôn Ngoan“, và Mục sư Mã Phúc Hiệp – Phó Chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa. Sau đó các Chi Hội đã nêu lên những vấn đề để cầu nguyện.

 

Chi Hội An Trung: Mọi sinh hoạt trong tháng Chúa cho bình an vui vẻ nhiều người nhóm lại, Hội Thánh vừa làm xong và đưa vào sử dụng mái che di động của nhà xe, trong tháng qua chương trình truyền giảng có 04 ngươ ì tin nhận Chúa, cầu nguyện cho chương trình truyền giảng ngày 29/11/2015, xin Chúa cho các Điểm Nhóm tại Vũng Thùng, Bắc Mỹ An, , Hòa Cường được ổn định và phát triển.

 

Chi Hội An Hải: Tạ ơn Chúa đã cho sửa sang lại tường rào và công trình phụ, xin cầu nguyện cho Hội Nhánh An Hải vì còn gặp nhiều khó khăn trong sự nhóm lại và cầu nguyện cho đêm truyền giảng 15/11/2015.

 

Chi Hội Cẩm Nê: Hội Thánh đã được cấp con dấu của Chi Hội thuận tiện cho các thủ tục hành chính sắp tới trong việc xây dựng nhà thờ, đã có thân hữu đến nhà thờ để tham dự chương trình truyền giảng . Cầu xin Chúa cho Hội Thánh có đầy đủ tài chính để xây dựng nhà thờ mới, và xin Chúa che chở cơ sở nhà Chúa trong những ngày mưa bão.

 

Chi Hội Đà Nẵng: Cảm tạ Chúa các chương trình truyền giảng hàng tuần đều có thân hữu tham dự, trong tháng có 50 người tin Chúa. Xin cầu nguyện về việc xây dựng cơ sở Cơ Đốc Giáo Dục.

 

Điểm Nhóm Hòa Thọ: Thuộc Chi Hội Đà Nẵng trong tháng có 05 người tin Chúa, xin cầu nguyện trong tuần đầu tháng 11/2015 sẽ khởi công xây dựng nhà nguyện.

 

Chi Hội Hải Châu: Hội đồng lưu đã diễn ra ngày 10/10/2015, Hội Thánh lưu mời Mục Sư Dương Quang Hòa Quản nhiệm thêm một nhiệm kỳ nữa. Có 02 người tin chúa trong tháng, xin cầu nguyện chương trình truyền giảng 14/11/2015 và việc mở Hội Thánh mới tại Hòa Xuân.

 

Chi Hội Hòa Mỹ: Có 14 người tin Chúa trong công tác truyền giảng, xin cầu nguyện cho việc mở Điểm Nhóm tại Túy Loan và đêm truyền giảng ngày 15/11/2015.

 

Chi Hội Hòa Khánh: Tạ ơn Chúa mọi sinh hoạt thuộc linh được Chúa ban phước, trong tháng có 06 người tin Chúa, nhiều người đau ốm được chữa lành, một tín hữu sản phụ sinh ba được khỏe mạnh, bình an, một tín hữu dâng lô đất 200m2 cho Hội Thánh. Xin cầu nguyện chương trình học Kinh Thánh căn bản tối thứ ba hàng tuần, chương trình truyền giảng kết hợp với Hội Thánh Tiên sa vào tối 15/11/2015, đêm truyền giảng của Hội Thánh ngày 22/11/2015, Chương trình tiết kiệm để xây dựng nhà Cơ Đốc Giáo Dục, Chương trình hôn nhân và việc làm cho giới trẻ.

 

Chi Hội Hòa Cường: Cầu nguyện cho chương trình truyền giảng 08/11/2015 và cơ sở nhà Chúa cần được mở rộng.

 

Chi Hội Nam Ô: Tạ ơn Chúa Hội Thánh được ổn định trong tình yêu thương hiệp một. Xin Chúa mở đường tiếp trợ cho Hội Thánh mỗi tháng có trả đủ tiền mua đất, sớm sở hữu khu đất và có đủ kinh phí xây dựng nhà thờ mới. Cầu nguyện cho chương trình truyền giảng ngày 15/11/2015, Điểm Nhóm Trường Định được hình thành phát triển đã có người đến nghe Tin Lành, bằng lòng tin Chúa. Xin cầu nguyện cho sức khỏe của Chấp dự Vĩnh Quảng tốt để tái phẫu thuật lắp hộp sọ vào 14/11/2015

 

Chi Hội Trung Lập: Trong tháng có 05 người tin Chúa. Xin cầu nguyện cho sự sâu nhiệm trong đời sống tâm linh của con cái Chúa trong Hội Thánh, chương trình truyền giảng vào ngày 22/11/2015 và chương trình truyền giảng đặc biệt dành cho người khuyết tật ngày 17/12/2015, cầu nguyện cho Điểm Nhóm Hòa Quý đang gặp nhiều khó khăn, con dân Chúa đang thực hiện chương trình tiết kiệm để mua đất xây dựng nhà nguyện .

 

Chi Hội Tân An: Cầu nguyện cho Hội Nhánh Phú Lộc dâng hiến mua đất để xây dựng nhà nguyện sớm hoàn tất, việc trình đơn đăng ký sinh hoạt được kết quả. Xin Chúa cho có đủ tài chính để hoàn thiện mọi hạng mục công trình để cơ sở Cơ Đốc Giáo Dục sớm đưa vào sử dụng.

 

Chi Hội Tiên Sa: Chương trình truyền giảng có nhiều thân hữu tham dự và đáp ứng, xin cầu nguyện cho đêm truyền giảng 15/11/2015, xin Chúa tiếp trợ tài chính để mua đất xây dựng nhà thờ, cầu xin Chúa bảo vệ, gìn giữ Hội Thánh trước mọi thử thách.

 

Chi Hội Trần Cao Vân: trong tháng có 01 người tin Chúa. Hội Thánh đã bàn giao xong cho Mục sư Dương Quang Hòa tạm kiêm nhiệm, cầu nguyện cho Mục sư Lương Mạnh Hà sớm có nhiệm sở mới để hầu việc Chúa, cầu nguyện cho các tín hữu trong Hội Thánh có sự yêu thương, hiệp một để cùng nhau ổn định, xây dựng và phát triển Hội Thánh .

 

Chi Hội Huế: Trong tháng 10 Chúa cho các chương trình của Hội Thánh vui vẻ phước hạnh, có 13 người tiếp nhận Chúa qua chương trình truyền giảng hiện đang theo học lớp giáo lý Báp-têm. Xin cầu nguyện cho chương trình truyền giảng tối 22/11/2015, cầu nguyện cho Điểm Nhóm Lăng Cô được thuận lợi trong sự nhóm lại, Hội Thánh đã trình đơn và đang chờ đợi chính quyền giao lại ngôi trường Đức Tin nằm trong khuôn viên nhà thờ.

 

Tạ ơn Chúa buổi hiệp nguyện đã diễn ra trong sự phước hạnh và kết thúc sau khi Mục sư Nguyện Xuân Sanh cầu nguyện chúc phước.

 

TTV. Hoàng Nguyễn

Những hình ảnh trong buổi hiệp nguyện

 

Quang cảnh buổi hiệp nguyện

 

Mục sư Dương Quang Hòa cầu nguyện và phổ biến tin tức công tác của Ban Đại diện

 

Mục sư Võ Quốc Tiến giảng Lời Chúa

 

Mục sư Mã Phúc Hiệp cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa

 

 

Các tổ cầu nguyện

 

Mục sư Nguyễn Xuân Sanh cầu nguyện chúc phước

Bài trướcNgày 3/11/2015: Hội Thánh Bị Bức Hại
Bài tiếp theoBầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Bến Tre (Nhiệm Kỳ 2016 – 2018)