Thánh Nhạc Truyền Giảng Tại Chi Hội Kon Teh, Lâm Đồng.

621

HTTLVN.ORG – Tối ngày 20/04/2014, tại chi Hội Kon The thuộc thôn 6 Tân Châu, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng đã có buổi ca nhạc thánh truyền giảng do Ban Chấp sự của Hội Thánh phối hợp với Ban Thanh niên tổ chức chương trình truyền giảng riêng cho lứa tuổi thanh niên.

 

 

Quang cảnh chương trình truyền giảng

 

Hiện diện gồm có Truyền đạo Rơ Ông Samuên quản nhiệm của Hội Thánh, TĐ. Di-Duin, TĐ. Nguyễn Thiện Phước cũng là diễn giả của đêm thánh nhạc và gần 200 bạn thanh niên đến tham dự.

 

Đây là lần đầu tiên các bạn thanh niên trong Hội Thánh đứng ra tổ chức, nhưng chương trình cũng rất phong phú. Trong chương trình có các tiếc mục: Tốp ca, đơn ca, song ca và đặc biệt có vở kịch với chủ đề “Chiếc Ghế Tội Lỗi” nhằm nói lên tình yêu của Chúa Giê-xu giành cho những tội nhân không lối thoát biết quay đầu trở lại nương dựa trong bóng cánh của Chúa, thì nhận được tình yêu của Ngài dành cho tội nhân bất cứ khi nào.

 

Truyền đạo Nguyễn Thiện Phước nương dựa trên Lời Chúa trong sách Mác 16:9-14 chia sẻ với các bạn thanh niên qua chủ đề “Quyền Năng Của Sự Phục Sinh”. Cảm tạ ơn Chúa sau lời kêu gọi đã có 8 thân hữu bằng lòng bước lên quì gối để tin nhận Chúa. Thật tạ ơn Ngài vì “một linh hồn quí hơn cả thế gian”, xin quí tôi con xa gần Chúa thêm lời cầu nguyện để các thân hữu được đứng vững đức tin cho tới khi Chúa trở lại.

 

Hội Thánh Kon Teh thành lập vào năm 1987, TĐ. Rơ Ông Samuên được bổ nhiệm đến Hội Thánh vào ngày 28/02/2013 sau nhiều năm khuyết quản nhiệm. Hội thánh Chúa tại đây lâu nay nhóm lại tại hai gia đình của hai Chấp sự, rất là khó khăn trong việc hiệp một, nhưng tạ ơn Chúa vừa qua Quản nhiệm đã quyết định làm nhà tạm để Hội Thánh nhóm lại một nơi, thật tạ ơn Chúa ban đầu cũng rất khó khăn, nhưng đẹp ý của Ngài vào ngày 31/03/2014 Hội Thánh đã có buổi dâng nhà tạm lên cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời tể trị.

 

Tính đến nay Hội Thánh đã nhóm chung được ba tuần lễ và cũng tổ chức kỷ niệm Chúa chịu Thương khó và phục sinh tại một chỗ sau bao năm chia cắt hai nơi. Tuy trang thiết bị chưa đầy đủ, con cái Chúa chỉ ngồi tạm ghế nhựa nhỏ nhưng đã có sự hiệp lại đã là đều đáng vui mừng của Hội Thánh. Xin quí Tôi con Chúa xa gần nhớ đến Hội Thánh Kon Teh để thêm lời cầu nguyện hầu Hội Thánh Chúa ngày một phát triển hơn, cũng không quên cầu thay cho đồng bào tại đây có đủ ngân quỹ để có thể sắm thêm trang thiết bị ngày một đáp ứng đủ nhu cầu về ghế ngồi để ra mắt Chúa ngày một tốt hơn.

 

 

TTV – TĐ. Nguyễn Thiện Phước

 

 

Hình ảnh của chương trình:

 

 

Bài trướcTruyền Giảng Nhân Dịp Mừng Chúa Phục Sinh 2014 Tại Nhà Thờ Tô Hiến Thành.
Bài tiếp theoChương Trình Thánh Nhạc Truyền Giảng tại Bù Đăng.