Thánh Nhạc Truyền Giảng Phục Sinh Tại Hội Thánh Thủ Đức.

770

HTTLVN.ORG – Chúa nhật 08/4/2012, trong niềm vui mừng, hân hoan Kỷ niệm Chúa Phục sinh. Hội Thánh Thủ Đức đã tiếp tục thực hiện chương trình Thánh nhạc truyền giảng lần thứ hai trong mùa lễ Thương khó & Phục sinh năm nay cho các đối tượng là sinh viên đang học tập tại Thủ Đức, đồng bào tại khu vực Thủ Đức và các vùng lân cận.

 

 1

Mục sư quản nhiệm cầu nguyện cho chương trình

 

Ban Truyền giảng, các ban ngành, và tín hữu trong  Hội Thánh đã tích cực ra đi mời gọi thân hữu, kết quả có khoảng 100 thân thân hữu đã có mặt trong buổi truyền giảng nói trên.

 

2

Quang cảnh buổi truyền giảng

 

Dựa trên Chủ đề “Ý Nghĩa Cuộc Sống” Ban Thanh niên  với tấm lòng yêu mến Chúa, và Hội Thánh, với những ân tứ Chúa ban, và sự năng động của tuổi trẻ, đã dành nhiều thời gian cầu nguyện và đầu tư cho chương trình này, kể từ khi nhận được sự phân công của Ban Chấp sự Hội Thánh.

 

1

Các thân hữu tham dự chương trình

 

2 

Giao lưu với thân hữu

 

Xuyên suốt chương trình, các tiết mục được gắn kết một cách liên tục từ các đoạn video clip, những bài hát, những lời vọng, múa minh họa, giao lưu thân hữu,… đã làm cho buổi truyền giảng trở nên sinh động và lôi cuốn các thân hữu cũng như  tín hữu theo dõi. Điều quạn trọng là qua chương trình đã giúp đỡ cho quý thân hữu hiểu được một đời sống thật sự có ý nghĩa khi đời sống đó nhận biết mình là một người tội lỗi, được Đức Chúa Trời tha thứ mọi tội lỗi, được làm con của Chúa và hưởng được sự sống đời, khi họ bằng lòng tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của đời sống mình.

 

7

Kịch “Ý Nghĩa Cuộc Sống”

 

4

 Ban Thanh niên tôn vinh Chúa

 

Để kết thúc chương trình MsQn và thầy TĐ phụ tá đã có lời kêu gọi thân hữu mở lòng mình ra tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa Giê-xu. Thật cảm tạ ơn Ngài, sau lời kêu kêu gọi đã có 36 thân hữu đã bằng lòng tiếp nhận Chúa.

 

3

Mục sư quản nhiệm hướng dẫn các thân hữu cầu nguyện tin Chúa

 

Chương trình được kết thúc trong sự vui mừng cảm tạ ơn Chúa của những người thực hiện chương trình cùng tín hữu trong Hội Thánh.

 

Hội Thánh ước mong sẽ có kế hoạch thăm viếng và chăm sóc cho gần 80 thân hữu đã tiếp nhận Chúa trong mùa lễ kỷ niệm Chúa chịu Thương khó & Phục sinh vừa qua, để các tân tín hữu được lớn lên và đứng vững trong đức tin theo Chúa và sống có kết quả cho công việc Chúa trong tương lai.  

 

HTTL. Thủ Đức

Bài trướcBài thứ 105: Xin Được Chỉ Dạy
Bài tiếp theoHiến Máu Nhân Đạo Tại Chi Hội Tân Phú.