Thánh Kinh Căn Bản Tỉnh Đồng Nai Năm 2018  

1881

HTTLVN.ORG – Lớp Thánh Kinh Căn Bản tỉnh Đồng Nai năm 2018 do Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục Tổng Liên Hội kết hợp với Ban Đại Diện Tin Lành tỉnh Đồng Nai tổ chức tại nhà thờ Tin Lành Bến Gỗ từ ngày 16/7 đến ngày 27/7/2018 với chủ đề: “Nhận Biết Chúanương trên nền tảng Kinh Thánh Phi-líp 3:8b. Toàn tỉnh có 190 khóa sinh đăng ký theo học chương trình khóa VII – năm I (mỗi khóa 4 năm)

Chương trình khai giảng diễn ra vào sáng ngày 16/7 và bế giảng diễn ra vào sáng ngày 27/7. Thành phần Ban Giảng huấn cùng các môn học như sau:

  1. Lẽ Mầu Nhiệm Cứu Rỗi I – Mục sư Nguyễn Tờn
  2. Lịch Sử Hội Thánh – Mục sư Nhu Siol
  3. Chia Sẻ Niềm Tin – Mục sư Điểu Lăng
  4. Tổng Quan Kinh Thánh – Mục sư Đặng Châu Ngọc
  5. Đạo Đức Cơ Đốc – Mục sư Lê Cao Trọng Đạo

Ngoài giờ học chính khóa, các khóa sinh còn được sinh hoạt chung với nhau, có giờ tĩnh nguyện vào mỗi sáng và bồi linh vào các buổi tối.

Trong chương trình Bế giảng, sau lời kêu gọi của Mục sư Nhu Siol – Trưởng Ban Đại diện, có nhiều khóa sinh hứa nguyện dâng đời sống mình cho Chúa để được Ngài sử dụng.

Ban Tổ Chức lần lượt công bố kết quả học tập, cụ thể như sau:

– 188 khóa sinh nhận chứng chỉ hoàn tất năm I. Tỉ lệ khóa sinh đạt khá giỏi chiếm 79,3% (51 khóa sinh đạt loại giỏi và 98 khóa sinh đạt loại khá).

– 28 khóa sinh hoàn tất đủ bốn năm học được nhận chứng chỉ tốt nghiệp;

– Khóa sinh Trương Tín Nghĩa (Hội Thánh Dầu Giây) đạt danh hiệu thủ khoa với số điểm trung bình môn học 97,2/100.

Khóa Thánh Kinh Căn Bản tỉnh Đồng Nai năm 2018 đã kết thúc tốt đẹp trong sự quan phòng và dẫn dắt của Chúa.

TTV. Tường Quang

Nhà thờ Tin Lành Bến Gỗ, nơi diễn ra lớp Thánh Kinh Căn Bản

Quang cảnh Lễ Bế Giảng

Khóa sinh tôn vinh Chúa trong Lễ Bế Giảng

Mục sư Nhu Siol – Trưởng Ban Đại Diện kêu gọi khóa sinh dâng đời sống cho Chúa

Các khóa sinh hứa nguyện dâng đời sống mình cho Chúa

Mục sư Phan Đình Hảo – Ủy viên Ban Đại Diện tổng kết khóa học và công bố kết quả học tập

Các khóa sinh nhận chứng chỉ tốt nghiệp (sau khi hoàn tất 4 năm học)

Mục sư Lê Cao Trọng Đạo – Ủy viên Ban Đại Diện trao phần thưởng cho khóa sinh thủ khoa

Tuyên dương các khóa sinh đạt thứ hạng cao nhất

Tri ân Ban Giảng huấn

Mục sư Đặng Châu Ngọc – Ủy viên Ban Đại Diện thay cho Ban Tổ Chức có lời cảm ơn

Bài trướcCuộc Đời Con trong Tay Chúa – 30/7/2018
Bài tiếp theoBồi Linh – Thông Công Các Ban Trung Niên Tại HT Đông Phú, Hậu Giang