Tây Ninh: Hoạt Động Phòng, Chống Dịch Covid-19 Của Các Hội Thánh Tin Lành

1652

HTTLVN.ORG – Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, và tỉnh Tây Ninh có nhiều nơi cuộc sống quá khó khăn đến nỗi mỗi người không thể tự trang bị cho mình một chiếc khẩu trang để bảo vệ sức khỏe, các Chi Hội và Điểm Nhóm Tin Lành trong tỉnh vâng theo Lời Chúa dạy đã cùng chung tay góp sức với cộng đồng trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Mục sư Trương Thiên Tín, Nhân sự Đại diện Tin Lành tỉnh Tây Ninh, thay mặt cho các Mục sư, Truyền đạo, và con cái Chúa trong tỉnh, qua sự trợ giúp của nhóm “Gió Yêu Thương” đã gửi 500 phần quà để cùng chung sức với tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Các phần quà được tiếp nhận tại văn phòng của Ủy ban MTTQVN tỉnh Tây Ninh vào chiều ngày 09/04/2020 và sẽ được chuyển đến cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên toàn tỉnh.

Bà Đặng Minh Lũy, Phó Chủ Tịch MTTQVN tỉnh Tây Ninh, đã gửi lời tri ân đến các Hội Thánh Tin Lành tỉnh Tây Ninh đã cùng đồng hành và chung tay với địa phương trong công tác rất quan trọng trong bối cảnh xã hội hiện tại.

Mục sư Trương Thiên Tín trao 500 phần quà cho MTTQVN tỉnh Tây Ninh

Phần quà do các con cái Chúa trong nhóm “Gió Yêu Thương” hỗ trợ

Tại Chi Hội Tân Thành, xã Tân Thành, huyện Tân Châu:

Tân Thành là một trong những xã khó khăn của huyện Tân Châu. Đây là nơi sinh sống tập trung của một bộ phận người dân tộc Tà Mun với nếp sống còn khá đơn sơ và ý thức vệ sinh chưa cao. Bên cạnh đó, Tân Thành còn là nơi tập trung của số đông người di cư tự do từ Campuchia và sống tại vùng đất bán ngập của hồ Dầu Tiếng. Vì vậy, công tác tuyên truyền và hỗ trợ người dân tại địa phương này trong việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 càng trở nên cấp bách hơn.

Được sự cảm động của Chúa, một số tín hữu tại TP. HCM đã vui lòng đóng góp số lượng lớn khẩu trang để yểm trợ cho Chi Hội Tin Lành Tân Thành cùng phối hợp với Ủy ban MTTQVN xã, tặng hơn 1700 khẩu trang vải đến cho các gia đình thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo và di cư tự do trong ngày 10/04/2020.

Bên cạnh đó, Hội Thánh cũng hỗ trợ những người đang ngày đêm làm công tác phòng chống dịch tại các cửa khẩu và đường biên giới, gửi tặng 100 khẩu trang cùng lương thực, và những phần quà này đã được Ủy ban MTTQVN huyện Tân Châu tiếp nhận trong sự vui mừng.

Chi hội Tân Thành đóng góp cho công tác phòng chống dịch tại biên giới

Cuộc sống khó khăn của người dân tại khu tái định cư thuộc ấp Đồng Kèn 2

Người mẹ lo lắng cho con trai 8 tháng tuổi khi dịch bệnh khiến cho chị không thể đi làm để có tiền nuôi con

Một em thiếu nhi vui mừng khi nhận được khẩu trang

MSNC Trần Kim Khánh, Quản nhiệm Chi Hội Tân Thành, phát khẩu trang cho người lớn tuổi tại khu tái định cư

Phát khẩu trang cho người lớn tuổi, trẻ em, và người dân tộc Tà Mun

Ấp Tà Dơ, nơi sinh sống của người di dân tự do từ Campuchia

Tạ ơn Chúa vì đang khi dịch bệnh gieo rắc sự bất an trên toàn thế giới thì con cái Chúa luôn có sự bình an thật từ nơi Chúa ban cho, và sự bình an này được lan tỏa đến cộng đồng qua công tác phòng, chống dịch của các Hội Thánh khắp nơi.

Cầu xin Chúa cảm động lòng đồng bào Việt Nam để họ thật sự nhìn thấy tình yêu của Chúa qua những việc làm yêu thương của Hội Thánh. Xin quý tôi con Chúa khắp nơi xa gần cầu thay cho các Chi Hội và Điểm Nhóm trong tỉnh Tây Ninh để công tác truyền giảng Tin Lành được kết quả nhiều hơn trong thời gian tới.

TTV. MSNC Trần Kim Khánh

Bài trướcThứ Bảy Tuần Lễ Thánh – 11/4/2020
Bài tiếp theoThơ: Chén Đắng