Quảng Trị: Hội Thánh Bù Ta Noong – Chi Hội thứ ba trong tỉnh được thành lập

1719

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 19/6/2019, tại nơi nhóm tạm của Chi Hội Bù Ta Noong, thuộc bản Bù, xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã diễn ra Lễ Công bố thành lập Chi Hội Bù Ta Noong, và bổ nhiệm MSNC Ai Pa Noang làm quản nhiệm Hội Thánh. Đây là Chi Hội thứ 3 trong tỉnh Quảng Trị được công bố thành lập.

Điểm Nhóm Tin Lành Bù Ta Noong có tín hữu là người Bru đã được chính quyền công nhận sinh hoạt tôn giáo từ ngày 05/12/2014. Sau gần 5 năm sinh hoạt ổn định, đến nay được tổ chức Lễ Công bố thành lập Chi Hội với số tín hữu là 232 người.

Đến dự chương trình về phía Giáo hội có: MS Nguyễn Xuân Sanh, MS Dương Quang Hòa, Ủy viên Tổng Liên Hội; MS Nguyễn Văn Bảo, Nhân sự Đại diện tỉnh Quảng Trị cùng tôi con Chúa đại diện các Chi Hội trong và ngoài tỉnh. Về phía chính quyền có đại diện Ban Tôn Giáo, Phó Chủ tịch UBMTTQVN, Phòng an ninh nội địa Công an tỉnh Quảng Trị cùng đại diện chính quyền huyện và xã đến tham dự và có lời chúc mừng.

MSNC Châu Văn An hướng dẫn chương trình. Buổi lễ bắt đầu sau lời cầu nguyện của MS Dương Quang Hòa.

Chương trình có sự góp phần tôn vinh Chúa của ban hát Hội Thánh Bù Ta Noong, ban hát Hội Thánh Khe Sanh và ban hát Mục sư – Truyền đạo

Mục sư Nguyễn Xuân Sanh đã dùng Lời Chúa trong Mác 9:33-35 để khích lệ Hội Thánh và Mục sư tân Quản nhiệm với đề tài: “Sự Cao Trọng Của Người Hầu Việc Chúa”.

Mục sư chủ lễ cũng đã thực hiện Nghi thức công bố thành lập Chi Hội và Bổ nhiệm: đọc Quyết định thành lập Chi Hội; Quyết định bổ nhiệm của Ban Trị Sự TLH, trao Giáo Vụ lệnh, Ấn tín; và hiệp với Mục sư Dương Quang Hòa cầu nguyện cho Hội Thánh cũng như chức vụ của tân Quản nhiệm.

Ban Chấp sự Chi Hội Bù Ta Noong đã có lời hoan nghênh chào đón Tân Quản nhiệm đến hầu việc Chúa cùng với Hội Thánh. 

MSNC Ai Pa Noang – Tân Quản nhiệm Chi Hội Bù Ta Noong bày tỏ tâm chí hầu việc Chúa, nguyện trung thành với Giáo Hội và hết lòng yêu thương bầy mà Chúa giao phó để gây dựng và phát triển công việc nhà Chúa tại đây.

Đại diện Tổng Liên Hội, Ban Hiệp nguyện tỉnh Quảng Trị và các cấp chính quyền đã có lời chúc mừng và tặng quà lưu niệm cho Tân Quản nhiệm.

Khi Chi Hội Bù Ta Noong ước ao có một nơi nhóm lại khang trang hơn để có đủ chỗ cho con cái Chúa nhóm lại, vì nơi nhóm tạm hiện tại đã không đáp ứng đủ cho con cái Chúa, thì Hội Thánh đã mua được một mảnh đất 3000 m2 và Chi Hội đã cậy ơn Chúa san lấp một phần mặt bằng. Nhưng việc xây dựng là một thách thức lớn của tôi con Chúa tại đây vì đa số con cái Chúa là đồng bào người sắc tộc, sống chủ yếu bằng nương rẫy nên còn gặp nhiều khó khăn.

Xin Hội Thánh Chúa khắp nơi thêm lời cầu thay để Chúa thực thi những việc lớn và khó trên chức vụ của tôi tớ Chúa và trên hết thảy con dân Chúa tại Hội Thánh Bù Ta Noong.

TTV. MSNC Nguyễn Hữu Khải

 

 SƠ LƯỢC TIỂU SỬ HỘI THÁNH BÙ TANOONG

  1. Giai đoạn hình thành Hội Thánh.

Tin Lành được truyền đến Khe Sanh, Quảng Trị vào năm 1933, bởi Truyền đạo Ngô Văn Lái. Tháng 10 năm 1934, đã có 20 tín hữu ở Khe Sanh Tin Chúa.

Tin Lành truyền đến Làng Bù khoảng năm 1958 bởi TĐ Bùi Tấn Lộc. Đến năm 1961 tại Làng Bù bắt đầu có sự tăng trưởng khá nhanh, số người tin Chúa lên đến khoảng 30 người, họ từ bỏ thờ cúng và những tập tục lạc hậu nhờ Tin Lành. Năm 1961 nhà nguyện được dựng lên bởi các tín hữu ở Làng Bù cùng nhau góp sức làm, dưới sự hướng dẫn của TĐ. Bùi Tấn Lộc, trong khoảng hai tháng nhà nguyện được làm xong, con dân Chúa tại Làng Bù có nơi nhóm lại.

 Năm 1962 có gia đình Giáo sĩ John Miller và Carolyn Miller từ Huế lên Khe Sanh để giúp những dân tộc chưa có chữ viết, cho họ có chữ viết. Ông bà Giáo sĩ  học tiếng Bru bằng cách ghi âm tiếng nói qua máy rồi họ hình dung ra từ,  bắt đầu sáng chế ra chữ viết, để cho nhiều người Bru học rồi viết ra, mục đích để người dân đọc được Kinh Thánh.

2. Giai đoạn khó khăn

Đến năm 1968 giặc giã ác liệt tại vùng đất Khe Sanh nên nhà nguyện Tin Lành Làng Bù lúc này bị tàn phá bởi bom đạn chiến tranh, con cái Chúa tản lạc chạy giặc xuống Cùa ở tại trại tỵ nạn Mai Lộc thuộc huyện Cam Lộ. Năm 1972 từ Cùa nhiều gia đình di cư vào Huế, Đăk Lăk.

 Sau khi đất nước giải phóng, năm 1976 một số ít người dân của Làng Bù từ làng Cu Dưn và từ Đăk Lăk bắt đầu trở về lại quê hương Bản Bù nhưng không còn ở Làng Bù cũ vì lúc này có người Kinh từ đồng bằng lên định cư, nên họ lập làng mới ở gần suối Ta Noong nên gọi là Bản Ta Noong. Trong sự khó khăn về nhiều mặt nên các tín đồ không còn có sự nhóm lại, nhiều người không dám bày tỏ đức tin.

Cũng trong năm 1976 này, có hai gia đình từ Đắk Lắk trở về vẫn giữ đức tin là gia đình ông Mpoaq Bốn và gia đình ông Mpoaq Ta Pông, họ vẫn nhóm lại tại nhà riêng mình. Hai gia đình này gặp khó khăn rất nhiều bởi chính người trong bản làng, dân làng ép buộc hai gia đình này tham gia thờ cúng và góp tiền của để chung với luật của làng nên hai gia đình này quyết định di cư trở lại vào Đắk Lắk sinh sống vào năm 1984.

Thời gian từ năm 1984 đến 1987 là thời gian Tin Lành ở Làng Bù hầu như không còn. Vì là giai đoạn rất khó khăn, nên một số tín đồ yếu đuối không ai dám bày tỏ đức tin, họ dần dần đánh mất đức tin mình.

3. Giai đoạn tái lập Hội thánh

Vào năm 1988, ông Nguyễn Ngọc Hùng là người ở làng Bù, trong một chuyến đi thăm người thân ở Savanakhet (Lào), tên là Mpoaq Ayooq vốn tin Chúa gốc ở Làng Bù chạy định cư sang Lào khoảng năm 1977, nhờ ông Mpoaq Ayooq làm chứng về Chúa nên ông Nguyễn Ngọc Hùng tin Chúa. Ông là người tin Chúa đầu tiên ở Làng Bù sau khi Hội Thánh được tái lập.

Khoảng năm 1988-2000, bà Giả Đai sống ở Savanakhet cũng góp phần lớn trong sự gây dựng đức tin cho bà con tín hữu Làng Bù, một năm có khoảng 3 đến 4 lần bà Giả Đai về Làng Bù để khích lệ mọi người là hãy tin cậy vào Đức Chúa Trời, giữ vững đức tin nơi Chúa. Bà Giả Đai có những người cháu sống ở Làng Bù đó là ông Hồ A Xài và Mpoaq Di nên đến năm 2001 bà quyết định về làng Bù sinh sống, ở lại đây bà làm chứng về việc Chúa làm trên đời sống mình, để gây dựng đức tin cho nhiều người.

Từ năm 1989 thỉnh thoảng có TĐ. Lê Thế Đinh và TĐ. Mân Đol Ayuah (này là MsTs Mân Đol Ayuah) ở Đắk Lắk hay ra thăm viếng gây dựng đức tin cho các con cái Chúa ở Khe Sanh. Năm 1989 này ông Nguyễn Ngọc Hùng là người chịu Báp-tem đầu tiên ở Làng Bù nhờ TĐ. Lê Thế Đinh cử hành. Cũng trong năm 1989 này có thêm gia đình ông Hồ A Xài tin Chúa. Đến lúc này có 12 người tin Chúa, Hội Thánh có sự nhóm lại thường xuyên hơn, dần dần nhiều gia đình cũng khác tin Chúa nhờ ông Nguyễn Ngọc Hùng và Hồ A Xài làm chứng lại. Việc nhiều người tin Chúa lúc này qua hai cách, một là nhờ nghe hát những bài hát Thánh Ca, hai qua sự cầu nguyện cầu thay, rồi những người này cũng biết chia sẻ về Lời Chúa cho người khác.

Nhà mượn làm chỗ thờ phượng đầu tiên để nhóm lại là nhà của ông Nguyễn Ngọc Hùng, nhóm được vài tháng, sau đó gặp sự chống đối của gia đình vì cha mẹ của ông chưa tin nhận Chúa, nên Hội Thánh chuyển nơi nhóm lại sang nhà Mpiq Dúp vì gia đình này tin Chúa cả nhà. Đến khoảng năm 1991-1992 sự nhóm lại chuyển đến nhà Mpoaq Mansong. Từ năm 1993-2004 số tín đồ mỗi ngày tăng lên không đủ chỗ nhóm lại nên chuyển địa Điểm Nhóm lại về Giả Ngọc.

Đến năm cuối năm 2005 ông Hồ A Xài có nhà rộng rãi hơn, thuận tiện cho sự nhóm lại của con cái Chúa nên Hội Thánh bắt đầu nhóm lại tại đây từ đó và ổn định cho đến ngày hôm nay.

4. Giai đoạn ổn định

Từ năm 1994- 2004 có những sự chuyển biến tích cực hơn. Lúc này Điểm Nhóm Làng Bù có sự kết nối với TĐ. Dương Minh Đức (nay là MS. Dương Minh Đức), lễ Giáng Sinh đầu tiên được tổ chức đông người tại nhà TĐ. Dương Minh Đức, để kết nối các con cái Chúa với nhau.

Những năm sau đó dần dần các Chấp sự của các Điểm Nhóm bắt đầu có những chương trình học Kinh Thánh ngắn hạn tại nhà TĐ. Dương Minh Đức, có sự thông công qua lại qua lại giữa con cái Chúa của các Điểm Nhóm.

 Điểm Nhóm Bản Bù luôn ước ao có một đầy tớ Chúa để có Lời Chúa nâng đỡ đức tin cho con cái Chúa, cũng như lo về linh vụ cho Hội Thánh. Vào ngày 7 tháng 11 năm 2014, TĐ. Ai Pa Noang được Tổng Liên Hội bổ nhiệm làm phụ tá Quản nhiệm Chi Hội Cửa Việt, đặc trách Điểm Nhóm Bản Bù, xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

  Đến ngày 5 tháng 12 năm 2014, Hội Thánh được chính quyền xã công nhận Điểm Nhóm Bản Bù.

– Ngày 13 tháng 4 năm 2015, Truyền đạo Ai Pa Noang, được Ban trị sự Tổng Liên Hội công nhận Mục sư Nhiệm Chức.

– Ngày 26 tháng 4 năm 2019, Hội Thánh Bù Ta Noong chính thức có quyết định của TLH thành lập Chi Hội, và bổ nhiệm MSNC Ai Pa Noang quản nhiệm Hội Thánh.

– Ngày 13 tháng 6 năm 2019, Ban Tôn giáo chấp thuận để tổ chức lễ ra mắt Chi Hội và lễ bổ nhiệm Quản nhiệm cho Chi Hội Bù Ta Noong.

5. Định hướng Tương lai

Chi Hội Bù Ta Noong với bề dày lịch sử hình thành và phát triển đạo Tin Lành, mong ước của tôi con Chúa ở nơi đây là Hội Thánh sẽ có cơ sở mới để biệt riêng dùng cho sự thờ phượng, cần có chỗ rộng rãi và tốt hơn, để công việc Chúa mỗi ngày lớn mạnh và phát triển.

 Theo MSNC Ai Pa Noang

Bài trước“Sống Theo Tiếng Gọi” – Trại Hè Thanh Thiếu Niên Tỉnh Đồng Tháp 2019
Bài tiếp theoChớ Nên Phân Rẽ – 21/6/2019