Quảng Ngãi: Ra Mắt Điểm Nhóm Sa Huỳnh

2209

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 05/12/2019 đã diễn ra Lễ cảm tạ Chúa và công bố thành lập Điểm Nhóm Sa Huỳnh thuộc Chi Hội Đức Phổ, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Hiện diện trong chương trình có Mục sư Võ Đình Đán, Ủy viên TLH; Mục sư Nguyễn Ngọc Thuần, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Quảng Ngãi cùng đông đảo tôi con Chúa trong tỉnh. Ngoài ra còn có đại diện các cấp chính quyền tỉnh, huyện và xã tham dự.

Sau lời giới thiệu và chào mừng của Mục sư Võ Đình Quang, Quản nhiệm Chi Hội Đức Phổ; Mục sư Nguyễn Ngọc Thuần cầu nguyện dâng chương trình lên Chúa hướng dẫn và tể trị. Đồng thời, Mục sư cũng đọc quyết định và giới thiệu trưởng Điểm Nhóm.

Ban hát Điểm Nhóm Sa Huỳnh

Ban hát Chi Hội Đức Phổ

Mục sư Võ Đình Đán rao giảng Lời Chúa

Đại diện chính quyền trao quyết định

Các đầy tớ Chúa trong ngày ra mắt Điểm Nhóm Sa Huỳnh

Tin Lành cứu rỗi của Đức Chúa Giê-xu Christ đã được truyền đến Sa Huỳnh vào những năm trước 1975. Lúc bấy giờ, có khoảng 10 gia đình tin nhận Chúa, một số nhân sự của HTTL Đức Phổ và HTTL Bồng Sơn đến đây hàng tuần để thăm viếng – chăm sóc và thờ phượng Chúa.

Nhưng đến năm 1975, vì tình hình của đất nước lúc bấy giờ, con cái Chúa tại đây đã tản lạc và hoàn toàn không còn sự liên lạc nào với HTTL Đức Phổ.

Năm 1998, anh Vũ Minh Cường đã tiếp nhận Chúa qua sự làm chứng của người thân. Dưới sự quản nhiệm của Mục sư Nguyễn Ngọc Thuần tại HTTL Đức Phổ, Ban Chấp sự đã vào đây thăm viếng – chăm sóc, làm chứng và đã có thêm 6 gia đình tiếp nhận Chúa. Hằng tuần nhóm cầu nguyện, học Kinh Thánh tại nhà ông cụ Nhu (thân sinh anh Vũ Minh Cường), đời sống đức tin con cái Chúa tại đây được gây dựng rất nhiều.

Đến năm 2003, HTTL Đức Phổ lo cho công việc xây dựng, nên buổi nhóm cầu nguyện tại đây bị gián đoạn, con cái Chúa phải ra đến nhà thờ Đức Phổ để thờ phượng Chúa (khoảng cách hơn 20km), HT vẫn vào thăm viếng – chăm sóc các tín hữu tại đây.

Năm 2017, một số anh em ở Sa Huỳnh đã tiếp nhận Chúa tại HTTL Bồng Sơn. Và số tín hữu mới này thường xuyên sinh hoạt tại HT Bồng Sơn và BCS HT Bồng Sơn đã ra đây để thăm viếng – chăm sóc. Nhận thấy sự trở ngại về sinh hoạt thờ phượng Chúa của các con cái Chúa và sự quản lý của HT, cho nên HT Bồng Sơn đã bàn giao số tín hữu này cho HT Đức Phổ, HT Đức Phổ đã tiếp nhận số tín hữu mới này cùng với số tín hữu tại đây của HT Đức Phổ trở thành chi phái Sa Huỳnh thuộc HTTL Đức Phổ. Hằng tuần nhóm cầu nguyện tại gia đình anh Nguyễn Tiến.

Sau một thời gian làm thủ tục xin công nhận Điểm Nhóm, ngày 29/9/2019 UBND xã Phổ Thạnh đã có quyết định số 01/GCN/UBND công nhận Điểm Nhóm Sa Huỳnh.

 

TTV. MSNC Nguyễn Khánh Toàn

Bài trướcÍch Lợi Của Việc Chịu Khổ Vì Tin Lành – 7/12/2019
Bài tiếp theoHơn 900 Thân Hữu Tin Chúa Trong Đêm Thánh Nhạc Giáng Sinh 7/12