Quảng Ngãi: Hiệp Nguyện Mục sư, Truyền Đạo và Chấp Sự Tháng 11/2021

1079

HTTLVN.ORG – Sau gần 4 tháng Ban hiệp nguyện không được gặp mặt để cùng thờ phượng Chúa, ngày 8/11/2021, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định tổ chức chương trình hiệp nguyện với sự tham gia của các Mục sư, Truyền đạo, Nhân sự và quý bà tại nhà thờ Tin Lành Bình Sơn.

Khu vực Bình Sơn được xác định là “vùng xanh” nên cũng thuận tiện trong việc lại, cho dù cả ngày trời mưa rất lớn nhưng Chúa cho quý đầy tớ Chúa không ngại đường xa để được đến thờ phượng Chúa trong chương trình hiệp nguyện. Chương trình cũng đảm bảo tuân thủ nguyên tắc 5K trong việc phòng chống dịch. Tất cả đều đeo khẩu trang và ngồi cách nhau 2 mét.

Mục sư Nguyễn Khánh Toàn – Đặc trách Điểm Nhóm Trà Sơn (Trà Bồng), thuộc Chi Hội Bình Sơn hướng dẫn chương trình

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuần – Trưởng Ban Đại diện tỉnh Quảng Ngãi cầu nguyện khai lễ

Mục sư Đinh Văn Thông – Quản nhiệm Chi Hội Di Lăng giảng Lời Chúa trên nền tảng Kinh Thánh Ma-thi-ơ 14:22-36 với đề tài “Đi Trên Mặt Biển.” Lời Chúa khích lệ mọi người trong sự hầu việc Ngài, cho dù sẽ phải đối với sóng gió nhưng khi cậy tin nơi quyền năng của Ngài thì Chúa sẽ ban ơn và dẫn dắt mọi công việc.

Mục sư Nguyễn Ngọc Phước cầu nguyện đáp ứng

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuần nêu lên những vấn đề cầu nguyện chung:

  • Cầu nguyện cho Thường trực Tổng Liên Hội được ơn của Chúa để hầu lo công việc chung trong Tổng Liên Hội.
  • Cầu nguyện cho Ban Đại diện và các Quản nhiệm được ơn trong công tác chăn bầy của Chúa cũng như ngân quỹ của Ban Đại diện và Hội Thánh trong tỉnh.
  • Cầu nguyện cho Hội Thánh Phước Thiện hiện đang thiếu Quản nhiệm.
  • Cầu nguyện cho Hội Thánh Cà Xon và Kà Long sớm hoàn tất giấy tờ để công nhận Chi Hội.
  • Cầu nguyện cho vấn đề chung của các Hội Thánh trong tỉnh về việc tổ chức Lễ Kỷ niệm Đức Chúa Giê-xu Giáng Sinh năm 2021 được thuận lợi.
  • Cầu nguyện xin Chúa đẩy lùi dịch bệnh để các Hội Thánh được yên ổn nhóm lại, thờ phượng Chúa.

Các đầy tớ Chúa: MS Tô Đình Việt, MsNc Đinh Văn Suê và Bà MS Lê Thành Hòa cầu thay

Buổi hiệp nguyện kết thúc sau lời chúc phước của Mục sư Nguyễn Ngọc Thuần.

TTV. MsNc Đinh Thi

Bài trướcBằng Chẳng Vậy – 10/11/2021 
Bài tiếp theoBình Dương: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tháng 11/2021 Tại Nhà Thờ Hoà Phú