Quảng Ngãi: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm, Chấp Sự Tháng 12/2020

1136

HTTLVN.ORG – Chương trình hiệp nguyện Mục sư, Truyền đạo và nhân sự tỉnh Quảng Ngãi đã được Ban Đại diện Tin Lành tỉnh tổ chức tại nhà thờ Tin Lành Sơn Hạ, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 07/12/2020.

Nhà thờ Tin Lành Sơn Hạ nằm về hướng tây cách thành phố Quảng Ngãi khoảng 35km thuộc miền núi tỉnh Quảng Ngãi. Số tín hữu tại đây là 1.100 người

Tham dự chương trình có Mục sư Võ Đình Đán – Ủy viên Tổng Liên Hội; Mục sư Nguyễn Ngọc Thuần – Trưởng Ban Đại diện tỉnh Quảng Ngãi; Mục sư Nguyễn Ngọc Bình – Trưởng Ban Đại diện tỉnh Bình Định cùng các tôi tớ Chúa và nhân sự các Hội Thánh.

Mục sư Đinh Tấn Vĩnh, Quản nhiệm Hội Thánh hướng dẫn chương trình. Mục sư có lời giới thiệu về Hội Thánh và chào mừng ban hiệp nguyện

Mục sư Võ Đình Đán cầu nguyện

Mục sư Nguyễn Khánh Toàn rao giảng Lời Chúa với đề tài “Cách Chúa Phục Vụ” nương trên nền tảng Giăng 13:3-5, khích lệ tôi con Chúa noi gương nơi Chúa Giê-xu trong cách phục vụ về sự sẵn sàng, hy sinh, hạ mình, và sống trong tinh thần phục vụ tha nhân

Mục sư Ủy viên Mục vụ thông báo tin tức của Giáo hội và khích lệ Hội Thánh cầu nguyện để Chúa đánh lui dịch bệnh Covid-19 không bị lây lan, cũng cầu nguyện cho sự phục hưng của Hội Thánh.

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuần kêu gọi tôi con Chúa cầu nguyện và chuẩn bị cho công tác tổ chức chương trình truyền giảng Giáng sinh của các Hội Thánh trong tháng 12 cũng như các vấn đề sau:

  • Ban Đại diện đang tiến hành thủ tục đền bù và hoàn thiện hồ sơ nhận đất để xây dựng cơ sở Ban Đại diện.
  • Hội Nhánh Kà Long và Hội Nhánh Kà Xon sớm hoàn tất hồ sơ xin công nhận Chi Hội.
  • Cầu nguyện cho chương trình giáng sinh các Hội Thánh, chương trình truyền giảng tập trung của các Điểm Nhóm.
  • Lịch công tác các công việc của Ban Đại diện năm 2021 được tổ chức theo đăng ký.
  • Hội Thánh An Cường sớm có Quản nhiệm về lo cho chương trình giáng sinh 2020.
  • Hội Thánh Lệ Thủy đang chờ hoàn tất hồ sơ để nhận đất và xin cấp phép xây dựng. Ngày 20/12/2020 sẽ có chương trình truyền giảng thiếu nhi.
  • Hội Thánh Di Lăng còn nợ tiền mua đất 40.000.000 VNĐ, xin Chúa tiếp trợ. Cũng cầu nguyện cho chương trình truyền giảng tối 20/12/2020 và các Điểm Nhóm trực thuộc Di Lăng sẽ tổ chức giáng sinh: Điểm Nhóm Sơn Bao (21/12/2020); Điểm Nhóm Sơn Thượng (22-23/12/2020); Nhà thờ Tin Lành Di Lăng (24-25/12/2020).
  • Hội Thánh Xóm Hát cần mua thêm đất bên cạnh nhà nguyện với số tiền là 100 triệu. Chương trình giáng sinh tại Xóm Hát tối 22/12 và sáng 23/12/2020, tại Wi Claq tối 19 và sáng 20/12/2020.
  • Hội Thánh Kà Long: Chương trình truyền giảng vào tối 12/12/2020 và tối 19/12/2020.
  • Hội Thánh Bình Sơn cần trả nợ 300 triệu; xây dựng cơ sở Cơ Đốc Giáo Dục và tư thất.
  • Hội Thánh An Cường đã làm xong nhà tạm và tiếp tục cầu nguyện cho Mục sư Phạn Đến đang nằm viện điều trị bệnh hen suyễn.
  • Chi Hội Phước Thiện mua đất mở rộng cơ sở nhà Chúa còn thiếu 300 triệu đồng. Và chương trình truyền giảng tối 19/12/2020.
  • Hội Nhánh Trà Sơn – Trà Bồng sớm hoàn tất việc xây dựng nhà nguyện. Truyền giảng thiếu nhi ngày 12/12/2020 và lễ giáng sinh ngày 24/12/2020.
  • Hội Thánh Ta Wăn cần trả nợ 15 triệu về việc xây dựng tư thất.
  • Hội Thánh Sơn Hạ: Chương trình truyền giảng ngày 13 và 21/12/2020. Cầu nguyện cho năm 2021 sẽ mở và thành lập Hội Thánh tại 50 làng mới. Cũng cầu nguyện cho việc hoàn tất thủ tục đất đai và ước ao sớm được làm ngôi nhà thờ.

Chương trình hiệp nguyện kết thúc sau lời chúc phước của Mục sư Nguyễn Ngọc Thuần

 

TTV. MsNc Đinh Thi

Bài trướcKhát Khao Học Lời Chúa
Bài tiếp theoThực Hành Điều Đã Nhận Được – 9/12/2020