Quảng Ngãi: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm, Chấp Sự Tháng 10/2019

1267

HTTLVN.ORG – Vào ngày 01/10/2019, chương trình Hiệp nguyện Mục sư, Truyền đạo và nhân sự tỉnh Quảng Ngãi đã được Ban Đại diện Tin Lành tỉnh tổ chức tại nhà thờ Tin Lành An Cường, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Tham dự chương trình có Mục sư Nguyễn Ngọc Thuần, Trưởng Ban Đại diện tỉnh Quảng Ngãi cùng các tôi tớ Chúa và nhân sự các Hội Thánh.

Nhà thờ Tin Lành An Cường, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuần, Trưởng Ban Đại diện tỉnh Quảng Ngãi cầu nguyện khai lễ

Mục sư Nhiệm chức Đinh Văn Thông nương trên Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 16:13-28 với đề tài “Ba Điều Người Phục Vụ Cần Biết”, khích lệ tôi con Chúa trong chức vụ hầu việc Chúa cần phải biết về thân vị của Ngài một cách rõ ràng để đứng vững trong đức tin, cần phải biết công việc của mình là người rao truyền lời của Chúa để cứu tội nhân về cho Chúa Giê-xu, và phải sẵn sàng đi con đường Chúa đi là con đường thập tự giá

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuần dâng lên Chúa lời cảm tạ vì Ngài đã ban cho việc Bầu cử Ban Đại Diện nhiệm kỳ 2020-2021 được diễn ra các tốt đẹp. Mục sư cũng khích lệ quý tôi con Chúa cầu nguyện cho Ban Đại diện nhiệm kỳ mới để đem lại sự phước hạnh và đạo của Chúa trong tỉnh mỗi ngày được phát triển.

Những vấn đề cầu nguyện:

  • Ban Đại diện đang chờ hoàn thiện hồ sơ nhận đất để xây dựng cơ sở Ban Đại diện.
  • Ngày 30/10/2019: Lễ Tấn phong Mục sư cho MsNc Tô Đình Việt và MsNc Phạm Đến tại tỉnh Gia Lai.
  • Ngày 8-10/10/2019: Mục sư trong Ban Đại Diện sẽ đi dự chương trình truyền giáo tại TP.HCM.
  • Hội Thánh Lệ Thủy đang chờ hoàn tất hồ sơ để nhận đất và xin cấp phép xây dựng.
  • Hội Thánh Di Lăng còn nợ tiền mua đất 100.000.000 VNĐ, xin Chúa tiếp trợ.
  • Hội Thánh Bình Sơn còn nợ xây dựng 300.000.000 VNĐ, và cần xây dựng cơ sở Cơ Đốc Giáo dục và tư thất, xin Chúa tiếp trợ.
  • Hội Thánh An Cường đang làm hồ sơ xin cấp đất xây dựng nhà thờ.
  • Điểm Nhóm Trà Bồng đang xây dựng nhà nguyện.
  • Hội Thánh Cà Tu đang nối nhà nguyện và còn thiếu 40 triệu để hoàn thành.
  • Hội Thánh Đèo Đinh cần mua đất để có chỗ làm nhà nguyện nhóm lại khoảng 100 triệu.
  • Hội Thánh Ta Wan còn nợ tiền làm tư thất 27 triệu.

Chương trình hiệp nguyện kết thúc lúc 12 giờ sau lời cầu nguyện cảm tạ Chúa của MsNc Nguyễn Khánh Toàn và lời chúc phước của Mục sư Đinh Tấn Vĩnh.

TTV. TĐ Đinh Thi

Bài trước19 Người Tin Chúa Trong Đêm Truyền Giảng Tại Hội Thánh Pleiku
Bài tiếp theoHỗ Trợ Nhau Để Chiến Đấu – 3/10/2019