Quảng Nam: Lễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Tin Lành An Tân

2428

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9 giờ ngày 18/05/2017, tại khối 4, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, đã diễn ra Lễ Khởi công xây dựng nhà thờ Tin Lành An Tân.

Hiện diện có Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội trưởng II HTTLVN (MN), chủ lễ; Mục sư Phan Ân – Ủy viên Tổng Liên Hội; Mục sư Võ Đình Đán – Ủy viên Tổng Liên Hội; Mục sư Mã Phúc Hiệp – Chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm; Ban Đại diện Tin Lành các tỉnh thành: Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi cùng hơn 400 quý tôi con Chúa từ các Hội Thánh trong tỉnh. Bên cạnh đó còn có đại diện các cấp Chính quyền cũng đến tham dự và có lẵng hoa chúc mừng.

MSNC Đỗ Văn Trường – Quản nhiệm Hội Thánh – có lời chào mừng tôi tớ Chúa và khách mời về dự lễ. Sau những tháng ngày cầu nguyện, tiến hành các thủ tục về đất đai và hết lòng trong sự dâng hiến, đến hôm nay Chúa đã đáp ứng nhu cầu cần có nhà Chúa, là nơi thờ phượng và đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với mọi người. Lòng biết ơn được thể hiện qua những bài Thánh ca dâng lên ca ngợi Chúa.

Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội trưởng II giảng Lời Chúa với đề tài: “Điều Chúa Dạy Khi Xây Dựng Đền Thờ” dựa trên Kinh Thánh nền tảng: “Hãy lên núi, đem gỗ về, và xây nhà nầy, thì ta sẽ lấy nó làm vui lòng, và ta sẽ được sáng danh, Đức-Giê-hô-va phán vậy” (A-ghê 1:8), khích lệ Hội Thánh về những nguyên tắc dựng nhà thờ kết quả và để Hội Thánh được gây dựng.

Mục sư Phan Ân – Ủy viên TLH – tiến hành nghi thức lễ khởi công, và hiệp lòng với các tôi tớ Chúa cầu nguyện cho công việc xây dựng trong ơn dẫn dắt, gìn giữ của Chúa, sự tiếp trợ tài chánh cho đến khi công trình nhà Chúa được hoàn thành.

Nhà thờ Tin Lành An Tân được xây dựng với các hạng mục như:
– Khối nhà thờ: 3,438,749,950 VND
– Khối Cơ Đốc giáo dục: 2,378,378,600 VND
– Khối nhà tư thất: 948,213,500 VND|
– Khối tường rào cổng ngõ: 691,585,550 VND
– Kinh phí trang thiết bị: 1,500,000,000 VND
Tổng chí phí tương đương 9,000,000,000 VND

Với số tài chính cần xây dựng như trên, Hội Thánh Chúa tại nơi đây rất cần sự cầu thay, và sự chung tay góp sức của quý tôi con Chúa khắp nơi. Hiện tôi con Chúa tại HT An Tân đã dâng được hơn 1 tỉ đồng.

Chương trình Lễ khởi công xây dựng kết thúc lúc 11 giờ 15 cùng ngày sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Mã Phúc Hiệp.

LƯỢC SỬ HỘI THÁNH TIN LÀNH AN TÂN

I/- Giai đoạn hình thành
An Tân, một vùng quê cát trắng, Tin Lành đã được xuất hiện tại nơi đây từ những năm 1955. Một ngôi nhà thờ bằng tranh tre, nền gạch được khánh thành với sự hiện diện của MS Ông Văn Trung – Chủ nhiệm Địa hạt, ông bà Giáo sĩ Irwin, bà MS Lê Văn Long (bài viết của MS Tạ Kế – Quản nhiệm HT Tiên Quả, Thánh Kinh báo số 227-229, năm 1955).

Tiếp theo là cuộc cuộc chiến tranh dai dẳng 12 năm trường (sau khi đất nước bị chia cắt từ năm 1954) đến năm 1966 cuộc chiến tranh tàn khốc đã đến hồi mở rộng, nhiều người từ Cẩm Long, Hiệp Đức, Phước Lâm… lúc bấy giờ phải rời khỏi quê hương đã dồn cư về miền đất này. Trong đó có phần đông là con cái Chúa, nên họ đã cùng nhau tìm cách nhóm nhau lại để gây dựng đức tin. Cùng với đó năm 1966, MS Tạ Kế (lúc này là Quản nhiệm HT Tam Kỳ) cùng với Giáo sĩ Thomas Stebbins đã tổ chức giảng Tin Lành tại Chu Lai, có nhiều người trở lại tin nhận Chúa. Nơi nhóm lại bây giờ là một ngôi nhà nhỏ lợp tôn tường ván ép cũ.

II/- Giai đoạn phát triển:
Tín hữu tại Chi Hội An Tân ngày càng đông đúc hơn, một số người địa phương trở lại tin Chúa ngày càng thêm. Đứng trước nhu cầu đó, MS Tạ Kế (Quản nhiệm HT Tam Kỳ) được sự cảm động của Chúa đã làm đơn trình lên Tổng Liên Hội và được phép mở Chi Hội An Tân và xây dựng nhà thờ. Sau đó MS Tạ Kế cùng với MS Nguyễn Xuân Vọng hợp tác cổ động các con cái Chúa cùng các ân nhân mua đất và khởi công xây dựng nhà thờ. Lễ khánh thành nhà thờ Tin Lành An Tân được tổ chức vào ngày 22/12/1966 dưới sự Chủ tọa của MS Chủ nhiệm Địa hạt Bắc Trung Phần Nguyễn Xuân Vọng (Thánh Kinh Báo số 340/1967). Đây là một ngôi nhà thờ nhỏ, nhưng được xây cất khá kiên cố nằm trong một khu đất rộng trên 4.336m2.

Năm 1967, MS Tạ Kế – QN HT Tam Kỳ kiêm nhiệm HT An Tân, với 28 hộ gia đình tín hữu, BTS đầu tiên gồm có: Ông Võ Thôn, Ông Trường Quản, Ông Nguyễn Hậu, Ông Trần Ngọc Bích, Ông Võ Khu (ông Trà), công Việc Chúa tiếp tục phát triển.

Năm 1969, Truyền đạo sinh Nguyễn Văn Huệ được Địa Hạt Bắc Trung phần đưa về thực tập. Số con cái Chúa lên đến 60 gia đình với 53 tín hữu chính thức. Sau đó TĐS Nguyễn Văn Huệ về Thần học Viện học năm cuối khóa Cao Đẳng Thần Học. TĐ Võ Văn Hiền đươc Địa Hạt bổ về lo công việc Chúa tại An Tân.

Ngày 26/7/1970, TĐ Nguyễn Văn Huệ chính thức về Quản nhiệm HT An Tân. Vì nhu cầu xã hội Hội Thánh đã mở Cô Nhi Viện do MS Tạ Kế đảm trách.

Ngày 31/7/1971, Cụ TĐ Dương Trọng Vinh được Địa Hạt bổ đến quản nhiệm Hội Thánh, công việc Chúa được mở mang, tư thất được cơi nới.

Năm 1972, TĐ Nguyễn Kim Long được Địa Hạt bổ đến quản nhiệm sau thời gian hai năm trở về trường học tốt nghiệp.

Năm 1974, TĐ Bùi Quốc Thanh đến thay thế.

III/- Giai đoạn khó khăn:
Ngày 20/7/1975, vì hoàn cảnh đặc biệt TĐ Bùi Quốc Thanh xin thuyên chuyển và bàn giao HT lại cho Ban Trị Sự. Ngày 30/8/1976, Địa Hạt Bắc Trung Phần ký sự vụ lệnh số 545/VP/BTP/ĐH thuận cử Mục Sư Phan Đình Xuân Quản nhiệm HTTL Chi Hội Tiên Quả đến kiêm nhiệm Chi Hội An Tân.

Sau năm 1976, hằng tuần Hội Thánh nhóm lại bình thường và ổn định. Bây giờ quê hương trở lại thanh bình làng xóm yên vui sau những năm tháng chiến tranh, một số con cái Chúa trở về quê hương sinh sống, tạ ơn Chúa dù lúc nầy có nhiều khó khăn nhưng Chúa cho có nhiều người tại địa phương trở lại tin nhận Chúa (như gia đình bà Nguyễn Thị Liễn tin Chúa ngày 15/9/1976, sau đó có nhiều gia đình trở lại tin nhận Chúa. Hội Thánh được thêm lên, đời sống tâm linh được Chúa thăm viếng, nhiều phép lạ được xảy ra, như đuổi quỷ chữa bệnh.

Đến năm 1985, nhà thờ do Chính quyền địa phương quản lý, đất đai có quyết định thu hồi nhưng con cái Chúa vẫn trung tín nhóm lại đều đặn tại nhà bà Lê Thị Hà và anh Trần Văn Tần, đây là nơi con cái Chúa nhóm lại để cầu nguyện học Kinh thánh hằng tuần, gây dựng đức tin, đời sống tâm linh được tăng trưởng, đời sống con cái Chúa được mạnh mẽ, Hội Thánh được thêm lên. Sau 23 năm Hội Thánh kiên trì, trung tín nhóm lại cầu nguyện và gửi đơn lên các cấp chính quyền để xin lại cơ sở của Hội Thánh mà chính quyền địa phương đã quản lý. Bởi ơn thương xót của Đức Chúa Trời, các cấp chính quyền thấy được nhu cầu chính đáng của con dân Chúa, nên đã ra quyết định công nhận tư cách pháp nhân cho Chi Hội Tin lành An Tân.

IV/- Giai đoạn tái lập
Ngày 18/11/2008, UBND tỉnh Quảng Nam ra Quyết Định tái lập Chi hội Tin Lành An Tân và ngày 11/12/2008 Lễ Công bố Quyết định được tổ chức long trọng tại nhà ông bà Nguyễn Kim Anh và Đỗ Thị Nhuận (cũng là Cơ sở tạm của Hội Thánh nhóm lại) tại Thôn Định Phước Xã Tam Nghĩa, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam với sự tham dự đầy đủ các cấp chính quyền và các ban ngành tỉnh, huyện, xã và địa phương.

Ngày 01/7/2010, Tổng Liên Hội có Quyết định bổ nhiệm Truyền đạo Đỗ Văn Trường về Quản nhiệm Hội Thánh. Lễ Bổ nhiệm được tổ chức vào ngày 08 tháng 10 năm 2010 tại cơ sở tạm Chi Hội An Tân với tổng số tín hữu có 147 người, số tín hữu Báp têm 81 người. Chúa cho Hội thánh tiếp tục phát triển và đi vào nề nếp, các ban ngành được thành lập, có nhiều người được cứu thêm vào Hội Thánh, Chúa cho đến nay tổng số tín hữu gần 200 người, số tín hữu Báp têm 109 người.

Gần 10 năm qua, Hội Thánh phải sinh hoạt tạm bợ trong một căn nhà chật hẹp của gia đình ông Nguyễn Kim Anh; và cũng là chừng ấy năm Hội Thánh kiên trì cầu nguyện và tiếp tục gửi đơn lên các cấp chính quyền xin lại cơ sở nhà thờ và đất đai để có nơi nhóm lại thờ phượng Chúa. Cảm tạ ơn Chúa, bởi sự tể trị toàn năng của Ngài, các cấp chính quyền huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã thấy rõ nhu cầu cấp bách của Hội Thánh Tin Lành Chi Hội An Tân, nên đã có Quyết định bàn giao đất mới và cấp phép xây dựng nhà thờ. Hôm nay chúng ta trở về đây long trọng dự lễ Khởi công xây dựng nhà thờ Tin Lành An Tân. Bao nhiêu mong ước của con cái Chúa nay đã trở thành hiện thực.

TTV. MS Trần Văn Khôi
Một số hình ảnh ghi nhận:

Quang cảnh buổi lễ

MSNC Đỗ Văn Trường – Quản nhiệm Hội Thánh An Tân – hướng dẫn chương trình

MS Võ Đình Đán cầu nguyện khai lễ

Ban hát HT An Tân tôn vinh Chúa

MS Nguyễn Hữu Bình giảng luận Lời Chúa

MS Phan Ân cử hành nghi thức Lễ khởi công

Ban Xây dựng trình diện

Cầu nguyện cho việc khởi công xây dựng nhà Chúa

MS Mã Phúc Hiệp cầu nguyện chúc phước

Phối cảnh nhà thờ Tin Lành An Tân

Bài trướcNgày 18/5/2017: Trở Nên Con Cái của Sự Sáng
Bài tiếp theoUBTTN – Trang Phục Của Giới Trẻ Cơ Đốc