Quảng Nam: Hội Nhánh Bình Định Nam Vui Mừng Trong Ơn Chúa

1356

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 26/08/2022, Hội Nhánh Bình Định Nam, tổ 2, thôn Đồng Thanh Sơn, xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ cảm tạ Chúa, kỷ niệm 10 năm thành lập (2012 – 2022).

Quang cảnh buổi lễ, trong và ngoài nhà thờ

Ban hát Hội Thánh Hà Lam tôn vinh Chúa

Ban hát Hội Nhánh Bình Định Nam tôn vinh Chúa

Về dự lễ có Mục sư Thái Phước Trường – Hội trưởng HTTLVN, Mục sư Mã Phúc Thanh Tươi, Mục sư Trần Đình: Ủy viên TLH; Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Quảng Nam, quý Mục sư, Truyền đạo, Ban Chấp sự các Hội Thánh cùng quý tín hữu. Ngoài ra, còn có quý cấp chính quyền tại địa phương cũng tham dự chương trình.

Với chủ đề “Khởi Làm Và Làm Trọn” trên nền tảng Kinh Thánh: “Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jesus Christ.” (Phi-líp 1:6), Mục sư Hội trưởng đã dạy dỗ tôi con Chúa trong Hội Thánh cần nhận biết sự tể trị của Đức Chúa Trời trên từng giai đoạn trong dòng chảy lịch sử của Hội Thánh, làm trọn trách nhiệm Chúa đã ban trong sự vui mừng chờ đợi ngày Đấng Christ trở lại trên đất.

Mục sư Phan Ân, Nguyên Ủy viên TLH, đã hiệp lòng với Hội Thánh dâng lên Chúa lời cầu nguyện đáp ứng với sứ điệp trong ơn Chúa ban trên chương trình lễ kỷ niệm.

Trong niềm vui của lễ cảm tạ Chúa, Hội Thánh đã đón nhận những lời chúc mừng của lãnh đạo giáo hội và các cấp chính quyền về công việc mà Đức Chúa Trời đã ban cho Hội Thánh trong hơn 10 năm qua.

Hội Thánh cũng bày tỏ lòng biết ơn Chúa, cùng tri ân công khó của quý tôi con Chúa đã góp phần cùng với Hội Thánh trong những năm qua đã xây dựng công việc nhà Chúa.

Chương trình kết thúc sau lời cầu nguyện của Mục sư Trần Đình và lời chúc phước của Mục sư Võ Đình Đán.

Trong ơn Chúa ban qua dịp lễ cảm tạ Chúa kỷ niệm 10 năm thành lập, Hội Thánh đã cậy ơn Chúa đã tổ chức hai chương trình truyền giảng Tin Lành, Chúa cho có hơn 150 thân hữu đến dự và có 28 thân hữu cầu nguyện tin nhận Chúa.

TTV. Mục sư Trần Văn Khôi

Hình ảnh: Thế Hùng

LƯỢC SỬ HỘI NHÁNH BÌNH ĐỊNH NAM

Năm 1968, Hội Thánh Tin Lành Bình Nguyên nay là Hội Thánh Hà Lam được thành lập bởi Hội Thánh Thăng Bình lúc bấy giờ do Cố Mục sư Lê Văn Tường làm chủ tọa Hội Thánh.

Năm 1976, Nhà thờ được hoán đổi trên mảnh đất hiện tại. Năm 1980, Nhà thờ bị đóng cửa cho đến năm 1993, Chúa cho Nhà thờ được mở cửa trở lại.

Năm 2008, cơ sở nhà Chúa tại Hội Thánh Hà Lam được xây dựng, đến tháng 6/2011, Lễ Cung hiến nhà thờ lên cho Chúa. Công việc dần được ổn định, Hội Thánh dốc lòng cầu nguyện, gây dựng đức tin cho con dân Chúa trong Hội Thánh và truyền rao Tin Lành cho mọi người trong khu vực.

Năm 2010, Đức Chúa Trời thăm viếng vùng đất tại xã Bình Định, huyện Thăng Bình. Có nhiều người trở lại tin nhận Chúa, được Chúa giải cứu ra khỏi quyền lực tối tăm, tội lỗi cùng kinh nghiệm đời sống mới trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Công việc Nhà Chúa nơi đây được phát triển, các buổi nhóm tuần hoàn có nhiều con cái Chúa dự nhóm. Bấy giờ, việc đi lại trong khu vực gặp nhiều khó khăn, trắc trở, đi từ 10-15km mới đến Hà Lam để thờ phượng Chúa mỗi Chúa nhật. Ngày 12/11/2011, Quản nhiệm và Ban Chấp sự Hội Thánh trình đơn lên Ban Trị sự Tổng Liên Hội xin công nhận Hội Nhánh Bình Định Nam. Trong thời gian này, Hội Thánh đã mượn nhà của ông bà Nguyễn Xuân Võ, tại thôn Châu Xây Tây, làm nơi nhóm lại thờ phượng Chúa vào chiều Chúa nhật hằng tuần và tổ chức các chương trình truyền giảng cho Thiếu Ấu nhi.

Ngày 02/04/2012, Mục sư Hội trưởng thay Ban Trị sự Tổng Liên Hội ký giấy quyết định công nhận Hội Nhánh Bình Định Nam, trực thuộc Hội Thánh Hà Lam. Trong niềm vui mừng của những ngày đầu được thành lập, mặc dầu trải qua nhiều khó khăn và thách thức trong việc nhóm lại, nhưng với tấm lòng nhờ cậy ơn Chúa và đức tin kiên trì của con cái Chúa, Chúa lấy thêm nhiều người qua chương trình thờ phượng và rao giảng Tin Lành.

Với lòng khao khát của con dân Chúa muốn có nơi biệt riêng để thờ phượng Ngài, sau thời gian dài cầu nguyện, tạ ơn Chúa đã hướng dẫn, cũng như ban cho Hội Thánh mua được diện tích đất 690m2 để xây dựng Nhà Nguyện. Vào Chúa nhật 13/10/2013, Mục sư Phan Ân, Ủy viên Tổng Liên Hội, hiệp lòng với Hội Thánh cầu nguyện dâng công việc xây dựng Nhà Nguyện trong sự hướng dẫn của Chúa. Tạ ơn Chúa đã gìn giữ, bảo vệ để công việc xây dựng diễn ra tốt đẹp, kết quả vinh hiển danh Chúa. Trong quá trình xây dựng, Hội Thánh gặp rất nhiều khó khăn về yếu tố khách quan cũng như về tài chánh, song Chúa đã cho Hội Thánh đi qua những thách thức đó cũng như nhận sự tiếp trợ từ Chúa. Sau gần mười tháng xây dựng, Chúa cho hoàn thành trong sự thương xót lớn của Ngài, vào ngày 14/08/2014, Hội Thánh tổ chức lễ cảm tạ và dâng Nhà Nguyện trong sự vui mừng, lớn tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời về việc lớn lao lạ lùng mà Ngài đã làm trên Hội Thánh.

Ngày 07/09/2014, sự thờ phượng Chúa được chuyển về Nhà Nguyện mới. Trong thời gian này, các buổi nhóm thờ phượng Chúa đông đúc vui vẻ, có sự dự nhóm của các Ban ngành của Hội Thánh Hà Lam tham gia, việc dạy Trường Chúa nhật và dạy đạo cho Thiếu nhi cũng được hình thành.

Hơn 5 năm (2012 – 2016), sau nhiều lần thực hiện các bước thủ tục trình chính quyền các cấp công nhận Điểm Nhóm, tạ ơn Chúa, vào ngày 05/09/2016, Ủy ban Nhân dân xã Bình Định Nam cấp giấy chứng nhận, công nhận Điểm Nhóm Tin Lành Bình Định Nam trong niềm vui mừng khôn xiết của con dân Chúa. Lễ ra mắt đã được tổ chức, đây là bước ngoặc lớn cho sự gây dựng đức tin và thêm lên nhiều chương trình rao giảng Phúc Âm cho đồng bào trong khu vực.

Vào Chúa nhật 11/04/2021, Hội Thánh chuyển qua thờ phượng vào buổi sáng, sau hơn 9 năm nhóm lại vào buổi chiều. Sau giờ thờ phượng, các lớp học trường Chúa nhật được học lời Chúa, chương trình bồi linh, học Kinh Thánh vào các tối thứ Năm. Chương trình thăm viếng, chăm sóc vào mỗi ngày thứ Sáu, thì giờ cầu nguyện từ 5g – 6g mỗi ngày. Chúa đã dùng Ban Chấp sự, cùng với con dân Chúa trong Hội Thánh yêu mến Chúa, hiệp lòng để tiếp tục bước đi trong sự thờ phượng và hầu lo công việc mà Chúa đã ban cho suốt hơn muời năm qua.

Mười năm trôi qua, dẫu Hội Thánh đi qua những khó khăn, thách thức. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, nhìn lại những gì mà Ngài đã làm cho Hội Thánh Ngài đã minh chứng Lời mà Chúa Jesus đã phán: “Ta sẽ lập Hội thánh Ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó” (Ma-thi-ơ 16:18)

Mười năm nhìn lại việc Chúa đã làm, mỗi chúng ta cùng hòa lòng ngợi khen và tạ ơn Đức Chúa Trời Đấng Quyền Năng, Yêu Thương và Thành Tín. Như Lời Ngài đã phán hứa: “Ta chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó”. (Ê-sai 55:11). Nguyện Chúa tiếp tục sai phái mỗi chúng con để làm tròn mục đích mà Ngài đã thành lập Hội Thánh trên đất. Xin Chúa giúp mỗi chúng con tỏ bày danh vinh hiển Chúa qua đời sống cho mọi người biết đến Chúa và luôn sửa soạn đời sống để chờ ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu hồi lai.

Amen!

Bài trướcVĩnh Long: Hội Đồng Bồi Linh Và Bầu Cử Ban Đại Diện Nhiệm Kỳ 2023 – 2024
Bài tiếp theoBài giảng “HỘI THÁNH BỊ THẾ TỤC HÓA” – Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Tổng Thư Ký HTTLVN