Quảng Nam: Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Năm 2022

3614

HTTLVN.ORG – Sau 2 năm không thể tổ chức vì dịch bệnh, lúc 9 giờ ngày 17/6/2022, Mục sư Ủy viên Mục vụ cùng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Quảng Nam đã long trọng tổ chức chương trình hội đồng bồi linh tỉnh tại nhà thờ Tin Lành Tam Kỳ. Với chủ đề “Sống Vì Sự Vinh Hiển Chúa”, Kinh Thánh nền tảng I Cô-rinh-tô 10:31, Diễn giả hội đồng là Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng I HTTL Việt Nam và Mục sư Võ Đình Đán, Ủy viên Mục vụ. Chủ toạ hội đồng là Mục sư Trần Đình, Trưởng Ban Đại diện. Tham gia chương trình có hơn 4.000 người gồm quý giáo phẩm, tín hữu, và quan khách.

Quang cảnh chương trình hội đồng

Chương trình 1:

Mục sư Huỳnh Thái Tâm hướng dẫn chương trình khai mạc, Mục sư Võ Đình Đán cầu nguyện khai lễ, ban hát Mục sư – Truyền đạo tôn vinh Chúa. Sau khi Mục sư Trần Đình thực hiện nghi thức khai mạc, Mục sư Phan Vĩnh Cự cầu nguyện vào chính lễ. Mục sư Ông Văn Tín gửi lời tri ân quý lãnh đạo giáo hội, quý chính quyền các cấp và toàn thể tín hữu trong, ngoài tỉnh đã cầu nguyện, góp phần và giúp đỡ về mọi mặt. Chương trình khai mạc kết thúc sau lời cầu nguyện của Mục sư Phan Ân, và lời chúc phước của Mục sư Nguyễn Xuân Sanh – Uỷ viên TLH.

MS Trần Đình, Chủ tọa hội đồng thực hiện nghi thức khai mạc

Chương trình 2:

Hợp ca của 9 Hội Thánh tôn vinh Chúa. Mục sư Phan Vĩnh Cự giảng Kinh Thánh với chủ đề “Đa-ni-ên Người Làm Vinh Hiển Chúa” nương trên Đa-ni-ên 1,3,6,9. Lời Chúa khích lệ và nhắc nhở hội đồng noi gương Đa-ni-ên và 3 bạn ông không ăn uống đồ ngon của Vua vì là ô uế, không thờ lạy tượng vàng vua dựng, dù phải bị quăng vào lò lửa hực. Đa-ni-ên thà bị quăng vào hang sư tử chứ không phạm tội, mà bỏ sự cầu nguyện. Chương trình kết thúc sau lời cầu nguyện của Mục sư Nguyễn Thanh Minh và lời chúc phước của Mục sư Trần Can.

Chương trình 3:

Lúc 14 giờ, Mục sư Phạm Mính hướng dẫn, sau lời cầu nguyện khai lễ của MsTs Nguyễn Đức Cựu, hợp ca của 10 Hội Thánh ngợi khen Chúa. Mục sư Phan Vĩnh Cự tiếp tục bồi linh với chủ đề “Hội Thánh Làm Vinh Hiển Chúa”, nương trên Giăng 17:1-5. Kinh Thánh nhắc nhớ qua hai gương sáng là Chúa Giê-xu và Giăng Báp-tít, hai Hội Thánh là Giê-ru-sa-lem và An-ti-ốt xứ Sy-ri. Chúa là Đấng vinh hiển thể hiện qua Hội Thánh, bằng những nếp sống hạ mình, bày tỏ Chúa cho thế gian.

Diễn giả, Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng I HTTLVN

Chương trình 4:

Lúc 19 giờ 30, Mục sư Ông Văn Tín hướng dẫn chương trình, hợp ca của 5 Hội Thánh tôn vinh Chúa, Mục sư Võ Đình Đán giảng Kinh Thánh chủ đề “Thà”, nương trên I Cô-rinh-tô 10:31. Lời Chúa khuyên giục hội đồng thà làm đẹp lòng Chúa hơn đẹp lòng con người qua thức ăn, dùng lý trí để sàn lọc và ý chí để chọn giữa Chúa hay ma quỷ. Mục sư Phan Ân ban Tiệc Thánh. Hội đồng kết thúc lúc 21 giờ 45 cùng ngày sau nghi thức bế mạc của Mục sư Trần Đình và lời chúc phước của Mục sư Phan Vĩnh Cự.

Diễn giả, Mục sư Võ Đình Đán, Ủy viên Mục vụ Tin Lành tỉnh Quảng Nam

Mục sư Phan Ân ban Tiệc Thánh

MS Huỳnh Thái Tâm, MS Phạm Mính, MS Ông Văn Tín hướng dẫn các chương trình

Hình ảnh các an hát tôn vinh Chúa trong chương trình:

Ban hát Mục sư – Truyền đạo

Hợp ca HT Tam Kỳ

Hợp ca HT A-chôm

Hợp ca HT An Hà

Hợp ca HT An Tân

Hợp ca HT Bình Quế

Hợp ca HT Đại An

Hợp ca HT Đại Cường

Hợp ca HT Dương Yên

Hợp ca HT Hà Lam

Hợp ca HT Hiệp Đức

Hợp ca HT Hoà Hữu

Hợp ca HT Khánh Bình

Hợp ca HT Kỳ Hoà

HT Nam Phước

Hợp ca HT Phong Thử

Hợp ca HT Phú Lãnh

Hợp ca HT Phú Trung

Hợp ca HT Phước Bình

Hợp ca HT Chiên Đàn

Hợp ca HT Phương Hoà

Hợp ca HT Trường Xuân

TTV. MS Trần Văn Khôi; MsNc Tạ Quang Vinh

Bài trướcTrại Hè Thanh Thiếu Niên Tin Lành Tỉnh Đồng Tháp 2022
Bài tiếp theoBổ Nhiệm Quản Nhiệm Cho 4 Hội Thánh Tại Gia Lai