Quảng Nam: Công Bố Quyết Định Thành Lập Điểm Nhóm Tam Thành

2094

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9 giờ ngày 14/12/2018, được sự thống nhất của lãnh đạo Giáo hội cùng chính quyền huyện Phú Ninh và xã Tam Thành, Chi Hội Bình Quế tổ chức chương trình Lễ cảm tạ và ra mắt Điểm Nhóm Tam Thành, thuộc thôn Lộc Yên, xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam đã diễn ra trong phước hạnh. Sự kiện này như tiếp thêm cho con dân Chúa nơi đây năng lực để họ tiếp tục sống đạo giữa đời và đem ơn yêu thương của Chúa sẻ chia cho mọi người.

Đến dự chương trình có Mục sư Võ Đình Đán, Ủy viên Tổng Liên Hội; Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Quảng Nam cùng tôi con Chúa trong Hội Thánh và khu vực. Bên cạnh đó, còn có sự tham dự của đại diện chính quyền các cấp.

Mục sư Phạm Mính, Quản nhiệm Hội Thánh Bình Quế, có lời chào mừng, giới thiệu quý quan khách về dự chương trình lễ và đọc quyết định công nhận Điểm Nhóm Tam Thành.

 

Ban hát lễ Điểm Nhóm và Hội Thánh Bình Quế tôn vinh Chúa với lòng tạ ơn bởi ân điển lạ lùng mà Chúa đã ban cho, cùng với lòng hứa nguyện tiếp tục bước đi với Chúa.

Nương trên Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 2:1-12, Mục sư Võ Đình Đán giảng luận với đề tài: “Thờ Phượng Đức Chúa Trời Là Nhu Cầu Tâm Linh Của Loài Người”. Mục sư nhấn mạnh Hội Thánh phải hết lòng tạ ơn Chúa vì điều lớn lao diệu kỳ mà Chúa đã làm nơi đây là cho con dân Ngài có một nơi để thờ phượng Đức Chúa Trời và tiếp tục sống bày tỏ danh vinh hiển Chúa cho mọi người.

Điểm nhóm Tam Thành được thành lập từ năm 2016, hiện nay có được 31 gia đình với tổng số tín đồ là 91 người, sinh hoạt vào chiều Chúa nhật, do Mục sư Phạm Mính, Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Bình Quế kiêm nhiệm. Đây là vùng nông thôn khá hẻo lánh, con cái Chúa đều làm nông, đời sống còn nhiều khó khăn. Con cái Chúa đang nhóm tạm tại nhà một tín đồ.

TTV. MS Trần Văn Khôi

Bài trướcVui Mừng Trọn Vẹn – 17/12/2018
Bài tiếp theoGiáng Sinh Năm Ấy