Phú Bổn – Nhà Thờ Thứ 28 Tại Gia Lai Được Cung Hiến

2307

HTTLVN.ORG – Lúc 08 giờ ngày 25/10/2018, tôi con Chúa người Jrai tại Phú Bổn vui mừng tổ chức Lễ Cung hiến nhà thờ lên cho Đức Chúa Trời.

Đến dự Lễ có Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận – Phó Tổng Thư ký Tổng Liên Hội – làm chủ lễ; Mục sư Siu Tum – Ủy viên Mục vụ tỉnh Gia Lai; các vị Mục sư Ủy viên Tổng Liên Hội, Ban Đại diện cùng tôi con Chúa trong khu vực. Về phía chính quyền có các cấp lãnh đạo thị xã Ayunpa, phường Sông Bờ đến chúc mừng.

 

Quang cảnh bên ngoài nhà thờ

Mục sư Nhiệm chức Kpă Mak – Quản nhiệm Chi Hội hướng dẫn chương trình

Quang cảnh bên trong nhà thờ

Thư ký Hội Thánh đọc lược sử Hội Thánh và tóm tắt khai trình việc xây dựng nhà thờ. Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận rao giảng sứ điệp với đề tài “Nhà Đức Giê-hô-va”, câu gốc Thi Thiên 27:4 “Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều, và sẽ tìm kiếm điều ấy! Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va, Để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va, và cầu hỏi trong đền của Ngài.”

Mục sư Chủ lễ cử hành nghi thức Cung hiến nhà thờ. Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận, Mục sư Siu Tum, Mục sư Võ Đình Đán hiệp cùng Mục sư Quản nhiệm và Ban Chấp sự cầu nguyện cung hiến nhà thờ.

Ban hát của Hội Thánh ca ngợi Chúa

 

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận rao giảng Lời Chúa và cầu nguyện cung hiến
Tặng quà tri ân các tiền nhiệm

Đại diện Tổng Liên Hội, Ban Đại diện và các cấp chính quyền chúc mừng và tặng quà cho Chi Hội nhân ngày Lễ Cung hiến nhà thờ.

Chi Hội Phú Bổn được nhà nước cấp 2.500 m2 đất; bề ngang mặt đường 25m, bề dài 100m, địa hình khá sâu phải đổ 700 xe đất, với số tiền đổ đất là 245 triệu đồng.

Lễ Khởi công xây dựng nhà thờ ngày 25/10/2017, đúng một năm sau là Lễ Cung hiến. Nhà thờ Phú Bổn được xây dựng với diện tích là 456m2, rộng 13,5m, dài 34m; Tổng số tiền xây dựng là 1.960.000.000đ (một tỷ chín trăm sáu mươi triệu đồng). Chi Hội còn thiếu nợ 110.000.000đ (một trăm mười triệu đồng).

Xin tôi con Chúa thêm lời cầu nguyện cho Hội Thánh Phú Bổn.

 

LƯỢC SỬ HỘI THÁNH PHÚ BỔN

Chi Hội Tin Lành Phú Bổn nằm trên đường Phạm Hồng Thái, phường Sông Bờ, thị xã Ayunpa. Năm 1948, cố Mục sư Truyền giáo Phạm Xuân Tín và cố Truyền đạo Ksor Ghao đến truyền giáo tại nơi đây.

Những gia đình đầu tiên được nghe Tin Lành là: nhà ông Mơ Kố Nay – làng Bôn Rưng Ama Nhiu; ông Ksor Blang – làng Bôn Rưng Ama Nin, xã Ia Rbol và ông Rahlan Trai ở tại Bôn Ama Kơ Nik, phường Sông Bờ, thị xã Ayunpa. Sau này Hội Thánh được phát triển đến làng Bôn Ama Kơ Nik, Bôn Ama, Bôn Thăm, Bôn Chư Ma xã Ia Trok, huyện Ia Pa ngày nay.

Các Mục sư, Truyền đạo đến truyền giáo từng giai đoạn như sau:

– Năm 1948-1952, cố Truyền đạo Ksor Ghao;

– Năm 1953-1957, cố Truyền đạo Kpă Khoan (Ama H’Tet);

– Năm 1958-1962, Mục sư Ksor Bing đến truyền giáo và Hội Thánh thành lập năm 1958 tại số nhà 08 Trần Quốc Toản, phường Đoàn Kết, thị xa Ayunpa ngày nay;

– Năm 1963, cố Mục sư Ksor Brao được bổ nhiệm làm quản nhiệm Chi Hội Phú Bổn;

– Năm 1964-1970, cố Mục sư Nay Krial làm quản nhiệm, lúc bấy giờ nhà thờ chính thức được xây dựng cao lớn, mái lợp tôn, vách tường xi-măng, diện tích 300m2;

– Năm 1970, cố Mục sư Nay Krial về nước Chúa;

– Năm 1970-1975, cố Mục sư Ksor Brao làm quản nhiệm Chi Hội Phú Bổn;

– Năm 1975-2000, cố Mục sư Ksor Brao tiếp tục hầu việc Chúa tại Phú Bổn, Hội Thánh trải qua biết bao thăng trầm, nhiều khó khăn: nhiều tín đồ quay về quê hương mình, Hội Thánh chỉ còn lại 60 người trung tín đến thờ phượng Chúa. Sau đó, số tín hữu tăng lên được 120 người;

– Ngày 4/12/2001, nhà nước cho phép Chi Hội Tin Lành Phú Bổn được tổ chức Hội đồng tái lập tư cách pháp nhân lần đầu tiên trong tỉnh Gia Lai. Lúc bấy giờ Mục sư Ksor Brao là Ủy viên Ban Trị sự Tổng Liên Hội và là Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Gia Lai;

– Năm 2003, Mục sư Ksor Brao ngã bệnh, đến tháng 02/2006 ông về nước Chúa;

– Năm 2007-2008, Mục sư Siu Pek làm quản nhiệm Chi Hội Tin Lành Phú Bổn;

– Năm 2008-2009, MSNC Ksor Thih làm Quản nhiệm Chi Hội;

– Năm 2010-2012, cố MSNC Rahlan Hial làm Quản nhiệm Chi Hội;

– Năm 2013-2018, MSNC Kpă Mak làm Quản nhiệm Chi Hội;

– Ngày 25/10/2018, Tổng Liên Hội bổ nhiệm MSNC Ksor Kin làm quản nhiệm Chi Hội Phú Bổn.

Tổng số tín hữu hiện nay là 996 người, Báp-tem 576 người.

Cảm tạ ơn Chúa đến ngày 25/10/2018, nhà thờ Tin Lành Phú Bổn được hoàn tất và cung hiến cho Chúa.

TTV. MS Phạm Văn Phúc

Bài trướcTai Họa Thứ Nhì: Ếch Nhái – 29/10/2018
Bài tiếp theoBồi Dưỡng Chấp Sự Tỉnh Phú Yên