Phổ Biến, Triển Khai Quy Chế Chấp Sự Tại Thành Phố Đà Nẵng.

1036

HTTLVN.ORG – Vào lúc 14 giờ 30 Chúa nhật ngày 30-12-2012, tại nhà thờ Tin Lành Đà Nẵng, Ban Đại diện tổ chức buổi phổ biến Quy chế Ban Chấp sự của Tổng Liên Hội cho khoảng 130 người là các Chấp sự của các Hội Thánh Tin Lành trong khu vực Thành Phố Đà Nẵng, đến dự có Mục sư Nguyễn Xuân Sanh, Uỷ Viên Tổng Liên Hội và các Mục sư, Truyền đạo Quản nhiệm tại những chi Hội trong thành phố.


 

Mục sư Dương Quang Hoà, Uỷ viên Ban Đại diện, hướng dẫn chương trình, Mục sư Mã Phúc Hiệp, Trưởng Ban Đại diện cầu nguyện dâng chương trình lên Chúa và có lời chào mừng.

 

 

Quang cảnh của chương trình

 

Ms Mã Phúc Hiệp, cầu nguyện

 


Tạ ơn Chúa, vì mục đích xây dựng và phát triển các Hội Thánh, mỗi Chấp sự cần phải hiểu và nắm chắc về quy chế Chấp sự, hầu thực hiện mọi công tác có hiệu quả trong việc điều hành và phát triển Hội Thánh.


Ms Dương Quang Hòa, hướng dẫn chương trình

Mục sư Nguyễn Xuân Sanh, chủ toạ và triển khai quy chế một cách cụ thể, nhiều câu hỏi của các Chấp sự về quy chế cũng đã được Mục sư Nguyễn Xuân Sanh trả lời, giải thích đầy đủ, rõ ràng. Đồng thời Mục sư cũng nói đến những phẩm hạnh của chấp sự, được Kinh Thánh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 6:3,5 và 1Ti-mô-thê 3:8-13 phán dạy. Một trong những điều Mục sư nhấn mạnh: Chấp sự là Thánh Chức chúa ban, nên phải gương mẫu trong đời sống.


Ms Nguyễn Xuân Sanh, phổ biến Quy chế Chấp sự

 

 

Chấp sự Nguyễn Đình Lập, cầu nguyện tạ ơn Chúa và cùng hứa nguyện làm tròn trọng trách Chúa giao


Sau chương trình tất cả các Chấp sự đã có buổi thông công hiệp một với lòng biết ơn Chúa vì Thánh Chức mà Chúa ban cho.


 

TTV. Nguyễn Hoàng

Bài trướcBài 29: Đền Tạm
Bài tiếp theoBài 29: Y-Sác Ra Đời, Ích-Ma-Ên Bị Đuổi Đi