Ngày Truyền Giáo Tại HTTL Dương Yên, Quảng Nam.

791

HTTLVN.ORG – Chúa nhật 27/5/2012, nhân Lễ Kỷ niệm Đức Thánh Linh Giáng lâm, và cũng là ngày Hội Thánh Chúa chung nhắc nhở nhau trong tinh thần truyền giáo. Trong tinh thần đó HT Dương Yên đã có buổi thờ phượng Chúa và tổng kết công tác truyền giáo trong thời gian qua đồng thời đưa ra những kế hoạch hoạt động trong thời gian sắp đến.

 

Trong chương trình thờ phượng Chúa, Trưởng Ban Truyền giáo, Cs Trần Văn Sum đã đọc báo cáo tổng kết công tác trong 5 năm qua, đồng thời đưa ra những đánh giá về những việc làm được và chưa làm được của Ban Truyền giáo. Trong tinh thần biết ơn Chúa, ông Trưởng ban đã kêu gọi HT Chúa thêm lời cầu nguyện và hỗ trợ về mặt tinh thần cũng như vật chất để Ban Truyền giáo có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ Chúa giao, HT ủy thác. Cũng cầu nguyện cho Ban Truyền giáo (riêng) cho người sắc tộc tại huyện Nam và Bắc Trà My.

 

1

Ông Trần Văn Sum, báo cáo công tác TG

 

Ms Võ Đình Đán, trong bài chia sẻ lời Chúa qua đề tài “Quyền phép của Đức Thánh Linh”. Ông kêu gọi mỗi người con Chúa phải hết lòng cầu nguyện để được đầy dẫy Đức Thánh Linh, và chỉ khi đầy dẫy Đức Thánh Linh mới có thể đem lại nhiều kết quả tốt đẹp cho nhà Chúa, nhất là trong công tác truyền giáo.

 

2

Ms Võ Đình Đán chia sẻ Lời Chúa

 

Sau giờ thờ phượng đã có một người ăn năn và bằng lòng cầu nguyện tiếp nhận Chúa.

 

3

Thân hữu cầu nguyện tiếp nhận Chúa

 

HTTL Dương Yên hiện tại vẫn chưa có nhà thờ, nơi nhóm lại của con dân Chúa là ngôi nhà nguyện rộng trên 300m2 được xây dựng hoàn thành và tổ chức nhóm thờ phượng Chúa từ Chúa nhật ngày 11/12/2012. Hiện tại HT đang tiến hành các thủ tục cần thiết để xây dựng ngôi nhà thờ chính bên cạnh nhà nguyện này. HTTL Dương Yên có trên 700 tín hữu (chưa kể các Điểm Nhóm người sắc tộc), số lượng nhóm thường xuyên trên 300 người. Có 11 lớp trường Chúa nhật với số lượng học viên từ 200-250 người, đầy đủ các ban ngành sinh hoạt, hiện do Ms Võ Đình Đán kiêm Quản nhiệm, phụ tá là Tđ Võ Nguyên Hưng.

 

 

2

11 lớp Trường Chúa nhật

 

 

Tuy được thành lập từ năm 1952, nhưng do thời cuộc nên trong một thời gian khá dài, con dân Chúa tại đây phải đi nhóm tại Tam Kỳ, Tiên Hiệp (Phước Lâm cũ). Đến năm 2005, HT đăng ký được Điểm Nhóm riêng tại nhà một Chấp sự, thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My. Ngày 11/01/2008, HTTL Dương Yên chính thức được tái lập.

 

6

Nhà nguyện HT Dương Yên, bên ngoài và trong

 

 

Từ khi được tách ra từ HTTL Tiên Hiệp, trong tinh thần kính Chúa, yêu người, toàn thể con dân Chúa tại HTTL Dương Yên ưu tiên đặt công tác truyền giáo lên hàng đầu. Ban Truyền giáo HTTL Dương Yên được thành lập cách đây 5 năm, gồm có 16 người, trong đó có 5 Chấp sự, điều này cho thấy HTTL Dương Yên rất chú trọng đến công tác truyền giáo. Kinh phí hoạt động của Ban Truyền giáo dựa vào nguồn quỹ tự trị của HT và có thêm sự hỗ trợ của một số con dân Chúa tại HTTL Trường Xuân, Hòa Mỹ. Tuy nhiên, do địa bàn hoạt động là vùng cao, đi lại rất khó khăn, nhiều điểm xa đến 40km đường đồi núi, nên vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu thực tế của các anh em trong Ban.

 

7

Ban Truyền giáo và Ban Thiếu niên ca ngợi Chúa

 

 

Đời sống tín hữu người dân tộc tại hai huyện Nam và Bắc Trà My cơ bản dựa vào lúa rẫy đầy rủi ro, chủ yếu là làm thuê làm mướn cho các chủ rừng keo, đời sống kinh thế chưa thật sự ổn định. Vì vậy, tuy chăm lo về đời sống thuộc linh là chính, nhưng HT vẫn không quên hỗ trợ thêm về đời sống thuộc thể cho anh em. Những tặng phẩm: áo quần, gạo, mì tôm, mì chính… từ các ân nhân giúp đỡ cũng giải quyết được một phần nào những khó khăn trước mắt, nhưng đây là điều khích lệ con dân Chúa rất nhiều dù rằng số lượng cũng như số lần hỗ trợ chưa được nhiều.

 

Công tác huấn luyện nhân sự cũng được Ban Truyền giáo và HT chú trọng. Ngày thứ bảy tuần cuối tháng được chọn là ngày tổ chức các chương trình trao đổi, huấn luyện những kỹ năng chứng đạo và chăm sóc cho các nhân sự và nhân sự tình nguyện, mỗi đợt có từ 30-45  người tham gia.

 

Trong những năm qua, HTTL Dương Yên đã mở được 3 Điểm Nhóm: Trà Bui, Trà Tân, Trà Sơn. Điểm nhóm Trà Bui được chính quyền công nhận năm 2007, nhưng hiện nay gặp khá nhiều khó khăn do các tín hữu bị di dời để xây dựng hồ thủy điện Sông Tranh nên phân tán khắp nơi. Điểm Nhóm Trà Sơn được công nhận năm 2009 đang xin lên Chi Hội bởi ở đây có đến trên 150 tín hữu, có nhà nguyện tạm cấp 4, có đất ruộng, vườn là sở hữu của HT, số lượng tín đồ chính thức chiếm 50%. Điểm nhóm Trà Tân, tuy chỉ có 50 tín hữu nhưng rất ổn định và gần với nhà thờ TL Dương Yên nhất.

 

8

Tặng quà cho các tín hữu người dân tộc Cadong

 

 

Mong ước sắp tới của Ban Truyền giáo, là tạo điều kiện để con dân Chúa tại các Điểm Nhóm có thể về thờ phượng Chúa cùng HT mẹ mỗi năm một vài lần, nhất là vào các ngày lễ Phục sinh, Giáng sinh, tuy rằng kinh phí tổ chức cũng khá lớn: từ 6-8 triệu đồng mỗi đợt. Từ kết quả khả quan đạt được của chương trình huấn luyện nhân sự trong thời gian qua, Ban Truyền giáo cũng dự kiến sẽ tiếp tục tổ chức trong thời gian đến, và vận động số lượng anh em tham dự nhiều hơn. Đồng thời tổ chức kết ước hầu việc Chúa cho các nhân sự nòng cốt của Ban Thăm viếng HT, tổ chức truyền giảng với phương châm “Mỗi người mời một người”, người mời cũng chính là người sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc thân hữu vừa mới tin Chúa…

 

Công tác truyền giáo là công tác vinh quang nhưng cũng đầy những thách thức khó khăn, nhất là truyền giáo cho người dân tộc tại các vùng núi cao hiểm trở. Có lẽ không ai không nhớ đại mạng lệnh của Chúa Giê-xu: “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin lành cho mọi người” (Mác 16:15), vâng, hãy đi, đi theo tiếng gọi của tình yêu Thiên Chúa bởi có yêu Chúa chúng ta mới có thể vượt mọi khó khăn, gian nan thử thách để đến với anh em bằng tấm lòng mềm mại nhu mì; để cùng nhau chia ngọt xẻ bùi trong từng ơn phước Chúa, để thấy rằng chân lý cứu rỗi của Chúa Giê-xu là món quà quí báu nhất mà Ngài dành cho tất cả mọi người trên thế gian này không biệt sang hèn, chủng tộc.

 

Kỷ niệm ngày Truyền giáo cũng chính là dịp để chúng ta nhớ lại công ơn truyền giảng Tin lành của bao thế hệ tiền nhân. Họ đã tận tụy, hy sinh, sẵn sàng lìa bỏ mái ấm, chăn êm, ra đi đến mọi miền đất nước vì ánh sáng Tin Lành cứu rỗi, vì lòng biết ơn Chúa, yêu thương anh em. Mỗi người, hãy là một ngọn đuốc sáng để Tin Lành sớm đến được với từng nhà, từng người, sẻ chia, an ủi, đem lại niềm hy vọng, bình an, yêu thương cho mọi người, có thế, tinh thần Ngày Truyền giáo mới thật sự sống động trong từng người con của Chúa.

 

 

TTV. Vũ Hướng Dương

Bài trướcHội Thánh Phú Quốc – Bồi Linh Nhân Ngày Truyền Giáo Và Lễ Kỷ Niệm Đức Thánh Linh Giáng Lâm.
Bài tiếp theoBài thứ 148: Cẩm Nang Thành Công