Mục Sư – Truyền Đạo Tỉnh Khánh Hòa Hiệp Nguyện Đầu Năm 2019

2882

HTTLVN.ORG – Vào lúc 8 giờ ngày 16/1/2019, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Khánh Hòa đã kết hợp với Hội Thánh Núi Sạn tổ chức chương trình hiệp nguyện Mục sư – Truyền Đạo đầu năm. Hơn 60 tôi tớ Chúa trong tỉnh đã về tham dự và cùng hiệp lòng cầu nguyện.

Nhà thờ Tin Lành Núi Sạn, tỉnh Khánh Hòa

Với chủ đề “Theo Gương Đấng Christ” nương trên nền tảng Kinh Thánh Phi-líp 2:1-8, Nữ Truyền Đạo Trần Thị Liễu, Quản nhiệm Chi Hội Núi Sạn khích lệ quý đầy tớ Chúa hãy luôn giữ đời sống mình trong tinh thần phục vụ theo gương Chúa Giê-xu. Ngài đã khiêm nhường, tự bỏ mình đi, vâng phục cho đến chết, tôn vinh Cha bằng cả đời sống và chu toàn mọi việc Cha giao phó.

Nữ Truyền Đạo Trần Thị Liễu, Quản nhiệm Chi Hội Núi Sạn

Ban hiệp nguyện chia thành nhiều nhóm cầu thay và cảm tạ Chúa cho các Hội Thánh, cụ thể như sau:

  • HT Vạn Ninh: Giáng sinh có 19 người tiếp nhận Chúa;
  • ĐN Đại Lãnh: Giáng sinh có 4 người lớn và hơn 200 thiếu nhi tin Chúa;
  • HT Ninh Hòa: Giáng sinh có 15 người tin Chúa. Năm 2019 sẽ sửa lại tòa giảng và tam cấp khoảng 200 triệu;
  • ĐN Hòn Khói: Truyền giảng Giáng sinh có 20 thân hữu, 200 em thiếu nhi;
  • ĐN Ninh Vân: Truyền giảng Giáng sinh có 50 thân hữu và 130 thiếu nhi;
  • HT Dục Mỹ: Giáng sinh có 22 người tin Chúa. Cầu nguyện cho việc mở Điểm Nhóm Ninh Tây để tín hữu người Ê-đê có nơi nhóm lại;
  • HT Phú Hữu: Xin Chúa tiếp trợ cho công trình nhà thờ đang xây dựng. Ao ước sẽ cung hiến vào dịp cảm tạ 50 năm thành lập Hội Thánh (6/2019). Giáng sinh có 900 em thiếu nhi được nghe về Phúc Âm. Nhân dịp tết Nguyên Đán sẽ phát quà yêu thương cho 150 gia đình nghèo;
  • HT Vĩnh Lương: Đã tổ chức lễ hội Giáng sinh và chia sẻ tình yêu Chúa Giê-xu cho 2000 thiếu nhi. Chương trình truyền giảng cho người lớn có 100 thân hữu và chương trình chăm sóc sức khỏe người già có 60 cụ ông bà được nghe Phúc Âm;
  • HT Vĩnh Phước: có 92 người tin Chúa trong dịp Giáng sinh. Cả năm 2018 có 245 người tin Chúa. Xin cầu nguyện cho Hội đồng lưu Quản nhiệm ngày 27/1/2019;
  • HT Nha Trang: Có 100 thân hữu tham dự các chương trình truyền giảng, 22 người tin Chúa. Cảnh báo: hiện có một nhóm tà giáo đến nhà tín hữu len lỏi dụ dỗ. Năm mới sẽ đẩy mạnh chứng đạo cá nhân và mời nhân sự trọn thời gian;
  • HT Phước Hải: Năm 2018 có 4 thân hữu tin Chúa. Cầu nguyện cho việc đẩy mạnh cá nhân chứng đạo trong năm tới;
  • HT Núi Sạn: Cầu nguyện cho mục vụ chăm sóc người Phong, người nhiễm HIV, và chị em lầm lỡ;
  • HT Suối Cát: Giáng sinh có 1 người tin Chúa. HT đang trong quá trình làm sổ đỏ để xây dựng nhà thờ;
  • HT Quảng Hòa: Giáng sinh có 26 người tin Chúa. Nhiều anh em sắc tộc tin Chúa nên xin Chúa cho mở được ĐN Suối Rách. Ao ước sẽ xây nhà thờ mới trong năm 2020;
  • HT Cam Nghĩa: Năm 2018 có 200 người nghe Phúc Âm, trong đó có 15 người tin Chúa. Chúa nhật tới sẽ làm báp-têm cho 7 tân tín hữu. Năm 2019, sẽ xây nhà Cơ Đốc Giáo dục,Tư thất và tường rào nhà thờ;
  • HT Cam Ranh: Giáng sinh có 5 người lớn và 42 thiếu nhi tin Chúa. Cơ sở của ĐN Cam Thịnh Tây hiện bị mưa dột, ao ước Chúa cho làm nhà nguyện mới.
  • HT Khánh Sơn: Giáng sinh truyền giảng cho người lớn, thanh niên và thiếu nhi. Đã có 10 người tin Chúa. Xin cầu nguyện đặc biệt cho ĐN Apa, nhà nguyện hiện có 1 tường nứt, tôn hư. Cơ sở ĐN Trà Giang chật hẹp, không có nhà vệ sinh.
  • HT Khánh Vĩnh: Giáng sinh có hơn 200 người tái xác nhận niềm tin và tin nhận Chúa. Có 40 tín hữu học báp-têm. Năm 2019, xin Chúa tiếp trợ để mua được đất hai bên nhà thờ và xây Tư thất cùng cơ sở Cơ Đốc Giáo Dục.

Chia tổ cầu nguyện

Buổi hiệp nguyện kết thúc trong sự vui vẻ phước hạnh sau lời chúc phước của Mục sư Võ Văn Tự Cường.

TTV. Lan Thảo
Hình ảnh: TĐ Phan Thanh Quang

Bài trướcHiệp Làm Một – 17/1/2019
Bài tiếp theoChương Trình Giao Lưu Âm Nhạc “Ân Điển Lạ Lùng”