Mùa Phước Hạnh Đã Và Đang Đến Với HT Miền Núi Tiên Lãnh.

671

HTTLVN.ORG – Hội Thánh Tiên Lãnh thuộc huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam chưa có cơ sở nhà thờ chính thức, hiện đang nhóm họp thờ phượng Chúa tại nhà một tín đồ. Tuy vậy, trong ơn lành của Chúa, Ngài đã ban cho HT một ngày Giáng Sinh 18/12/2011 thật phước hạnh, vui thỏa và sáng danh Chúa.

 

Buổi sáng, từ 9g đến 11g, HT tổ chức chương trình Truyền giảng Tin Lành cho thiếu nhi với sự cộng tác của hai cô Nguyễn Thị Hoàng Vân (HTTL Trường Xuân) và Dương Thị Phước (HTTL Tam Kỳ). Thông qua các tiết mục tập hát, sinh hoạt vui, kể chuyện, tâm tình… và sứ điệp Phúc âm với đề tài: “Sự Kỳ Diệu Của Bàn Tay”, các em đã nhận biết được tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình. Kết quả có 31 em bằng lòng cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giê-xu.

 

Buổi trưa từ 11g30 đến 12g30, HT tiếp đón các tôi tớ Chúa tại các khu vực lân cận và chính quyền địa phương đến thăm và chúc mừng Giáng sinh. Về phía Giáo hội có Ms Mã Phúc Thanh Tươi (Ủy viên Ban Đại diện Tin Lành tỉnh), TĐ Nguyễn Thanh Lâm (Quản nhiệm HTTL Tiên Hiệp), TĐ Võ Nguyên Hưng (Phụ tá Quản nhiệm HTTL Dương Yên) và TĐ Lê Nguyên Đại (Quản nhiệm HTTL Tiên Lãnh). Về phía chính quyền có địa diện UBND, UBMT xã Tiên Lãnh, UBMT xã Tiên Ngọc và các thành viên đại diện chính quyền thôn, tổ, hội đoàn cùng đi của hai xã Lãnh-Ngọc.

 

Buổi chiều, tại cơ sở tạm của HT đã tổ chức Lễ Kỷ niệm Chúa Giáng Sinh năm 2011 kết hợp với truyền giảng Tin Lành với sự hỗ trợ cộng tác của HTTL Tiên Phước, Chiên Đàn.

 

Mặc dù thời tiết mưa lạnh, đường vào điểm nhóm bùn ngập sâu đến hơn 20cm, nhưng với tinh thần biết ơn Chúa, khao khát vui đón Giáng sinh, nên đã có trên 100 con dân Chúa và 20 thân hữu đến tham dự.

 

Ms Mã Phúc Thanh Tươi, Quản  nhiệm HT Chiên Đàn đã chia sẻ Lời Chúa qua đề tài: Nhận Biết Chúa, Kinh Thánh Lu-ca 2:1-20. Qua hình ảnh một em bé, bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ được Kinh Thánh mô tả lại, Ms diễn giả đã giới thiệu cho HT cùng thân hữu tình yêu bao la của Chúa Giê-xu. Ngài là Đức Chúa Trời, chịu hạ mình xuống thế gian làm người để cứu vớt tội lỗi của nhân loại. Ms kêu gọi mọi người cần nhận biết và tin Chúa Giê-xu để nhận được sự sống sung mãn trong Ngài. Kết quả có 3 thân hữu bằng lòng tin nhận Chúa. Thật là một ngày Giáng sinh phước hạnh của HT Tiên Lãnh.

 

Được biết, Tin Lành đã đến trên vùng đất Tiên Lãnh từ năm 1943, thời kỳ hưng thịnh nhất của HT có số lượng tín đồ lên đến trên 300 người. Năm 1964, trận lụt lịch sử năm Thìn đã cuốn trôi nhà thờ, khu đất nhà thờ bị lỡ hết 1/3 diện tích. Từ đó, con dân Chúa phải tản lạc khắp nơi vì không chỗ nhóm lại. Năm 1985, Ms Trần Hữu Phước (Quản nhiệm HTTL Tiên Hiệp lúc bấy giờ) đã trở lại thăm viếng và gây dựng đời sống đức tin cho các con dân Chúa còn sót lại tại đây. Thời gian sau, nhờ sự tận tụy chăm sóc của các Quản nhiệm của HTTL Tiên Phước như: Ms Lê Văn Tường, Ms Võ Văn Hiền, số người ăn năn và tin Chúa ngày càng đông lên. Sau khi được chính thức công nhận, ngày 18/10/2010, TĐ Lê Nguyên Đại được bổ về Quản nhiệm chính thức HTTL Tiên Lãnh. Đây là một HT còn rất nhiều khó khăn, cơ sở thờ phượng chưa có, đời sống con dân Chúa còn nghèo khó, đường xá đi lại cũng bị hư hỏng nặng…

 

Hiện tại, Hội Thánh đã mua được khu đất khá đẹp với diện tích hơn 2.000m2, Chúa đã tiếp trợ 3/4 kinh phí, còn thiếu khoảng 100 triệu đồng. Hội Thánh dự định sẽ xây dựng nhà nguyện sau Tết Nguyên đán. Chính quyền địa phương cũng hứa sẽ hết sức giúp đỡ về các thủ tục pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho công việc này.

 

Xin con dân Chúa khắp nơi chung lời tạ ơn Thiên Chúa vì những điều kỳ diệu Chúa đã làm trên HTTL Tiên Lãnh, một vùng núi xa xôi hiểm trở. Có thể nói HT Tiên Lãnh là một HT còn nhiều khó khăn nhất tỉnh Quảng Nam, đa số con dân Chúa đều có đời sống kinh tế thấp, nhiều người già yếu, bệnh tật… hiện HT vẫn tạm sinh hoạt tại nhà một tín hữu. Mong rằng một ngày không xa, cùng với sự góp sức cầu nguyện, chung tay hỗ trợ của con dân Chúa khắp nơi, HTTL Tiên Lãnh sẽ có được một ngôi nhà nguyện, một cơ sở khang trang để có thể đáp ứng được lòng mong mỏi bao nhiêu năm nay của con dân Ngài.

 

Giáng sinh về, một mùa phước hạnh đã và đang đến với HT miền núi Tiên Lãnh…

 

Những hình ảnh được ghi nhận:

 

1

Đường vào HTTL Tiên Lãnh

 

2

Quang cảnh bên ngoài Chi Hội Tiên Lãnh

 

2

Quang cảnh buổi Lễ

 

2

Các ban hát tôn vinh Chúa

 

4

Ms Mã Phúc Thanh Tươi, Quản  nhiệm HT Chiên Đàn đã chia sẻ Lời Chúa

 

2

Thân hữu bằng lòng cầu nguyện tiếp nhận Chúa

 

7

Tiệc thông công Giáng sinh

 

Vũ Hướng Dương

TTV tại Quảng Nam

Bài trướcChương Trình Giáng Sinh & Truyền Giảng Tại 3 Địa Điểm Vùng Sâu Của Tỉnh Cà Mau.
Bài tiếp theoBài 363: Được Chúa Đề Cao