Mùa Giáng Sinh Phước Hạnh Tại Hội Thánh Thới Bình, Cà Mau.

620

HTTLVN.ORG – Trong mùa Giáng sinh vừa qua, Chi Hội Thới Bình cậy ơn Chúa tổ chức các chương trình Lễ Kỷ Niệm Chúa Giáng sinh và truyền giảng Tin Lành, đã có 52 linh hồn trở lại tin nhận Chúa qua các chương trình.

 

 

Chương trình ca nhạc thánh và truyền giảng Giáng sinh trong khuôn viên nhà thờ vào lúc 18h30 ngày 20/12/2012. Với sự cộng tác của Ban Hát lễ Hội Thánh Cà Mau. Diễn giả là Mục sư Nguyễn văn Ngọc – UV/TLH. Với Chủ đề: Đấng Thánh Lâm Phàm, Câu gốc 1 Ti-mô-thê 1:15. Cám ơn Chúa cho chương trình diễn ra bình an, phước hạnh, có 55 thân hữu đến tham dự và 37 người tin nhận Chúa.

 

 

 

Quang cảnh của chương trình

 

 

 

 

Các bài hát tôn vinh Chúa trong chương trình

 

Thầy Đỗ Lê Hoàng Bảo Nghĩa, mời gọi thân hữu tin nhận Chúa

 

 

Chương trình chính lễ vào tối 24/12/2012, có hơn 120 người đến dự Lễ, trong đó có nhiều thân hữu. Thầy Đỗ Lê Hoàng Bảo Nghĩa hướng dẫn chương trình, cô Đồng Thị Tín đọc lời vọng. TĐ Võ An Ninh – Quản nhiệm Hội Thánh chia sẻ sứ điệp Giáng sinh. Cám ơn Chúa cho chương trình diễn ra và kết thúc trong sự phước hạnh, kết quả có 11 người tin nhận Chúa.

 

 

 

TĐ. Võ An Ninh, giảng Lời Chúa

 

Chương trình Lễ Giáng sinh tại Điểm Nhóm Tân Lộc Bắc: có khoảng trên 70 người tham dự, trong đó có 4 thân hữu. Hướng dẫn: ông Nguyễn Quang Vinh, Thầy Đỗ Lê Hoàng Bảo Nghĩa chia sẻ sứ điệp Giáng sinh. Cám ơn Chúa cho chương trình được kết thúc tốt đẹp và có 2 thân hữu bằng lòng tin nhận Chúa.

 

 

 

 

Thầy Đỗ Lê Hoàng Bảo Nghĩa, chia sẻ Sứ điệp Giáng sinh tại Điểm Nhóm Tân Lộc Bắc

 

 

 

Chương trình thánh nhạc truyền giảng do các bạn Thanh Thiếu niên tổ chức vào lúc 19 giờ ngày 29/12/2012, có khoảng 50 người tham dự. Với phần chia sẻ Sứ điệp Giáng sinh của Thầy Đỗ Lê Hoàng Bảo Nghĩa với đề tài: MÓN QUÀ GIÁNG SINH, và kết quả có được 2 bạn trẻ đã bằng lòng tiếp nhận Chúa làm Cứu Chúa của đời mình.

 

 

TĐ. Võ An Ninh, cầu nguyện dâng chương trình cho Chúa

 

 

Trong mùa Giáng sinh năm nay, 52 linh hồn đã trở lại tin nhận Chúa, thật tạ ơn Chúa vì kết quả lớn lao mà Ngài ban cho, ước mong những tân tín hữu này được đứng vững trong đức tin là lớn lên trong sự nhận biết Chúa.

 

 

TTV-CÀ MAU

MS. ĐLHBN (thông tin từ HT Thới Bình)

 

 

Bài trướcBài thứ 1: Năm Tốt Nhất cho Bạn!
Bài tiếp theoHT Phước An, Đăk Lăk Tổ Chức Đêm Thánh Nhạc Và Truyền Giảng.