I Ti-mô-thê 4:1-5
“Vả, mọi vật Đức Chúa Trời đã dựng nên đều là tốt lành cả, không một vật chi đáng bỏ” (câu 4a).
Câu hỏi suy ngẫm: Những người theo tà giáo chủ trương điều gì? Sứ đồ Phao-lô sửa lại những sự dạy dỗ sai lạc ấy bằng cách nào? Chúng ta cần làm gì để giữ vững đức tin trong Chúa?
Đối diện với tà giáo cổ xúy quan điểm chối từ những nhu cầu của thân xác để có thể đến gần với Chúa và trở nên thiêng liêng hơn, chủ trương không cưới gả và kiêng một số thức ăn (câu 3). Sứ đồ Phao-lô đưa ra lời khẳng định quan trọng về bản chất của những gì Đức Chúa Trời đã tạo nên: “Vả, mọi vật Đức Chúa Trời đã dựng nên đều là tốt lành cả” (câu 4).
Buộc sống độc thân là “đạo lý của quỷ dữ”, vì hôn nhân do Đức Chúa Trời thiết lập. Khi sáng tạo vũ trụ và vạn vật, sách Sáng Thế Ký kết thúc bằng câu: “Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành” (Sáng Thế Ký 1:10, 12, 18, 25). Tuy nhiên, sau khi tạo dựng ông A-đam, bà Ê-va và thiết lập hôn nhân cho họ, Sáng Thế Ký 1:31 ghi: “Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật RẤT tốt lành”. Phép lạ đầu tiên Chúa Giê-xu thực hiện là phép lạ cho một đám cưới tại Ca-na (Giăng 2:1-12). Do đó, hôn nhân trong Chúa là rất tốt đẹp, bởi vậy người “cấm cưới gả”, xem hôn nhân Chúa lập nên là rào cản cho đời sống thuộc linh chính là “giáo sư dối” (câu 2).
Nếu như ý “cấm cưới gả” chỉ được Sứ đồ Phao-lô nhắc đến chứ không giải thích gì thêm, thì vấn đề ăn uống được ông giải thích rõ ràng và chi tiết hơn, “biểu kiêng các thức ăn Đức Chúa Trời đã dựng nên”, và lời xác nhận “mọi vật Đức Chúa Trời đã dựng nên đều là tốt lành cả, không một vật chi đáng bỏ” (câu 3-4). Dạy dỗ phải kiêng khem, khổ hạnh thân xác để trở nên thiêng liêng là “đạo lý của quỷ dữ”, chúng ta cần “tạ ơn” và ăn. Từ “tạ ơn” được nhấn mạnh hai lần ở câu 3 và 4. Thay vì xem thức ăn, hôn nhân là rào cản đời sống thuộc linh, chúng ta cần “có lòng tin” và “biết lẽ thật” rằng mọi điều Chúa tạo nên đều tốt lành (câu 3-4). Nói cách khác, đồ ăn nói riêng, và các lãnh vực khác mà Đức Chúa Trời đã thiết lập trong cuộc sống nói chung, sẽ được thánh hóa bởi chúng ta có sự hiểu biết đúng đắn theo Lời Chúa, bởi sự cầu nguyện và sống với tinh thần biết ơn (câu 3-5).
Chính Đức Thánh Linh đã phán tỏ tường, trong thời kỳ cuối cùng, có nhiều kẻ bội đạo theo tà giáo truyền bá những giáo lý sai lạc. Nhiều khi trong Hội Thánh, chúng ta quá chú trọng đến việc cấm đoán điều này, không được làm điều kia để giữ sự thánh khiết, nhưng lại lơ là Lời Chúa và nghèo nàn trong mối tương giao với Chúa. Đó là cơ hội cho mấy kẻ bội đạo xen vào truyền bá “đạo lý của quỷ dữ”. Con dân Chúa cần hết sức cẩn trọng để giữ vững đức tin trong Chúa.
Thái độ của bạn với những gì Chúa ban cho như thế nào?
Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì mọi điều Ngài tạo ra đều tốt lành. Xin giúp con gần Chúa hơn mỗi ngày qua việc học biết Lời Chúa, cầu nguyện và sống với tinh thần biết ơn. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Cô-rinh-tô 10
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:































