Mạnh Dạn Trong Chúa – Lễ Ra Mắt Chi Hội Thứ 60 Của Tỉnh Bình Phước

1853

HTTLVN.ORG – “MẠNH DẠN TRONG CHÚA” (nương trên Kinh Thánh Ê-phê-sô 6:10) là đề tài của sứ điệp mà Mục sư Phan Vĩnh Cự – Phó Hội Trưởng I, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam khích lệ tôi con Chúa tại Chi Hội Puôl Lông, là chi hội thứ 60 của tỉnh Bình Phước, nhân Lễ Công bố Chi Hội và bổ nhiệm MSNC Điểu Xen kiêm quản nhiệm, vừa được diễn ra vào lúc 9g ngày 30/12/2020. Chi Hội Puôl Lông tọa lạc tại làng Puôl Lông, Thôn 6, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

MS Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng I, giảng Lời Chúa

Lời Chúa nhắc nhở và khích lệ tôi con Chúa cần mạnh dạn xưng nhận đức tin, mạnh dạn làm chứng về Chúa và mạnh dạn từ chối tội lỗi. Điều này đã được thể hiện qua sự hình thành và phát triển Hội Thánh Chúa tại đây: Tin Lành được truyền đến năm 1990 và Hội Thánh được thành lập vào năm 1994. Hiện nay, Hội Thánh Puôl Lông có 347 tín hữu, trong số đó có 165 người đã nhận báp-têm, đã có khu đất rộng hơn 1600m2, với ngôi nhà thờ bằng gỗ 200m2.

Về dự lễ, có Mục sư Phan Vĩnh Cự – Phó Hội Trưởng I, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN), Mục sư Điểu Huynh – Ủy viên Tổng Liên Hội, Mục vụ Tin Lành tỉnh Bình Phước, Mục sư Điểu Hiêng – Trưởng Ban, cùng các thành viên trong Ban Đại diện Tin Lành tỉnh và các tôi con Chúa trong tỉnh và Chi hội Puôl Lông.

Về phía chính quyền, có ông Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Phước cùng các vị đại diện Công an tỉnh Bình Phước, chính quyền huyện Bù Đăng, xã Đồng Nai và ban thôn cũng đã đến tham dự, và có những lẵng hoa chúc mừng cho Tân Chi Hội và Tân Kiêm nhiệm.

Mục sư Điểu Huynh – Ủy viên Mục vụ Tin Lành tỉnh Bình Phước đã tiến hành nghi thức công bố và trao các quyết định của Tổng Liên Hội và của chính quyền cho Mục sư Tân kiêm nhiệm.

MSNC Điểu Xen, Tân Kiêm nhiệm Chi Hội Puôl Lông bày tỏ tâm chí

Ban hát Chi Hội Puôl Lông tôn vinh Chúa

Nhân dịp này, Mục sư Điểu Hiêng – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bình Phước đã tổng kết lại công việc Chúa chung trong thời gian qua. Trước năm 2015, trong toàn tỉnh chỉ có 5 Chi hội được công nhận, tuy nhiên, sau khi trải qua những khó khăn, Chúa đã cảm động lòng chính quyền tỉnh Bình Phước, nên lần lượt các chi hội đã được công nhận và việc bổ nhiệm các Quản nhiệm đã được thực hiện. Tính từ cuối năm 2015 đến cuối năm 2020, toàn tỉnh đã có 60 chi hội chính thức được tổ chức lễ ra mắt và bổ nhiệm quản nhiệm.

Hướng đến những năm tiếp theo, Ban Đại diện sẽ tiếp tục đề nghị với Tổng Liên Hội cũng như chính quyền xem xét và công nhận trên 140 điểm nhóm còn lại lên chi hội. Xin quý tôi con Chúa tiếp tục cầu nguyện cho tỉnh Bình Phước, để công việc Chúa tại đây trong những năm tiếp theo được thuận lợi và phát triển.

TTV. MS Điểu Hạnh & MS Điểu Mơ Luê

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Bà Mục Sư Nhiệm Chức Y BIL NIÊ
Bài tiếp theoPhải Đầy Dẫy Đức Thánh Linh – 2/1/2021