Lòng Thương Xót Định Hình Sự Công Chính – 15/4/2026

0

 

 

Lu-ca 6:27-36

“Hãy thương xót như Cha các ngươi hay thương xót” (câu 36).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã dạy những điều gì? Người sống thể hiện lòng thương xót sẽ minh chứng đức tính nào của Chúa? Làm thế nào để bạn thực hiện Lời Chúa dạy?

Phân đoạn Kinh Thánh này là lời dạy của Chúa Giê-xu trong Bài Giảng Trên Núi. Chúa kêu gọi chúng ta sống theo tiêu chuẩn công chính của Ngài, là sự công chính không chỉ liên quan đến đạo đức cá nhân hay công lý mà bắt nguồn sâu xa từ tình yêu và lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Ở đây, Chúa Giê-xu cho thấy sự công chính đích thực không thể tách rời khỏi lòng thương xót, ngay cả đối với những người chống đối chúng ta. Chúng ta không chỉ yêu người đáng yêu, mà phải yêu luôn kẻ thù và người bắt bớ chúng ta (câu 27-28).

Có thể nói đây là những lời dạy dỗ khó thực hành nhất trong Kinh Thánh. Bản năng con người mách bảo chúng ta phải chống trả, hoặc ít nhất là phải tránh xa những người làm tổn thương mình. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu kêu gọi chúng ta phải sống cao thượng hơn. Vì sao? Bởi vì đây là điều chính Đức Chúa Trời đã làm đối với nhân loại, trong đó có chúng ta. Ngài không chỉ bày tỏ lòng nhân từ với những người nhờ cậy Ngài mà còn với những kẻ vô ơn và gian ác (câu 35). Chính Ngài đã phán: “Ta chẳng phải đến gọi người công bình, nhưng gọi kẻ có tội” (Mác 2:17). Yêu thương kẻ thù là phản ánh tấm lòng của Cha Thiên Thượng, Đấng mà sự công chính của Ngài được bày tỏ rõ nhất qua tình yêu thương vô điều kiện của Ngài.

Chúa Giê-xu dạy hãy làm ơn, chúc phước và cầu nguyện cho người ngược đãi chúng ta, không phải vì chúng ta yếu đuối, mà là bằng chứng cho thấy tình yêu của Đức Chúa Trời cai trị tấm lòng chúng ta. Lòng thương xót không phải là làm ngơ với tội lỗi nhưng là lựa chọn phản ứng theo bản chất của Chúa, không giữ hận thù và trả thù mà sẵn sàng tha thứ và làm ơn.

Chúa Giê-xu liên kết tình yêu cao thượng này với địa vị của chúng ta: “phần thưởng của các con sẽ lớn, và các con sẽ là con của Đấng Chí Cao” (câu 35 BTTHĐ). Đây là cách sống của con cái Chúa, những người mang hình ảnh của Chúa trong thế gian. Cha chúng ta là Đấng nhân từ; do đó, con cái Ngài cũng phải nhân từ. Sự công chính của Ngài không phải là sự phán xét lạnh lùng mà là tình yêu thánh khiết tìm kiếm sự phục hồi. Khi thể hiện lòng thương xót và tình yêu thương đối với kẻ thù, chứng tỏ chúng ta đã được Chúa thay đổi từ bên trong ra ngoài.

Những lời dạy dỗ này không hề dễ thực hiện. Chúng ta phải nương nhờ vào Chúa Thánh Linh mỗi ngày, từ bỏ thù hận và tin cậy Đức Chúa Trời công bình. Chính chúng ta đã được Chúa thương xót thể nào thì cũng hãy thương xót người khác như vậy (câu 36). Lòng thương xót được bày tỏ sẽ định hình tình yêu và sự công chính của Chúa giữa xã hội đầy bất công này.

Bạn có thể hiện lòng thương xót với người khác như Lời Chúa dạy chưa?

Lạy Chúa, tạ ơn Ngài vì đã đoái thương đến con. Xin giúp con cũng biết thương xót người khác và yêu họ như chính Ngài đã yêu. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 47

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcJơhngơ̆m ‘Mêm Mơnat Pơm Ăn Jing ‘Lơ̆ng Tơpăt – 15/4/2026